Vệ tinh Vinasat-2 “to” hơn Vinasat-1

08:25, 17/05/2012

Hôm qua, 16-5, Vinasat-2 vừa được phóng lên quỹ đạo trong bối cảnh dung lượng của quả vệ tinh Vinasat-1 đã được sử dụng gần hết. Rất nhiều người đặt câu hỏi, Vinasat-2 có những ưu việt gì hơn so với vệ tinh đầu tiên? Sau đây là một số thông tin so sánh giữa hai quả vệ tinh này của Việt Nam.


Vùng phủ sóng rộng hơn

Vệ tinh Vinasat-1 được phóng lên quỹ đạo tại vị trí 132o Đông, là vệ tinh thương mại có dung lượng ở mức trung bình, cao 4m, nặng 2,6 tấn, có tuổi thọ thiết kế là 15 năm. Vệ tinh này sử dụng công nghệ khung A2100, công nghệ tiên tiến của nhà thầu Lockheed Martin. Với 20 bộ phát đáp 36MHz trên băng tần C và Ku mở rộng, Vinasat-1 có khả năng phủ sóng tới các vùng rộng lớn gồm khu vực Đông Nam Á, Đông Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên, Nhật Bản, Australia và Hawaii.

Còn vệ tinh Vinasat-2 được phóng tại vị trí quỹ đạo 131,8o Đông, bao gồm 24 bộ phát đáp 36 Mhz trên băng tần Ku, với vùng phủ sóng là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và một phần Myanmar. Vệ tinh Vinasat-2 cũng sử dụng công nghệ khung A2100 và có tuổi thọ thiết kế là 15 năm.

Trong khi Vinasat-1 có vùng phủ sóng băng Ku tại: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và một phần Myanmar thì Vinasat -2 mở rộng vùng phủ hơn với việc phủ sóng cả một phần Malaysia và Myanmar.

Như vậy với việc bổ sung thêm vùng phủ tới Malaysia và Myanmar, hệ thống vệ tinh Vinasat 1+2 của Việt Nam đã phủ sóng tới hơn 10 nước trong khu vực, gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Đông Nam Á, miền đông Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia một phần Malaysia và Myanmar.

“Hoành tráng” hơn về dung lượng

Vệ tinh Vinasat-2 có công suất lớn hơn, trọng lượng lớn hơn, số bộ phát đáp nhiều hơn, do đó có dung lượng băng tần nhiều hơn. Nếu như Vinasat-1 được thiết kế gồm 20 bộ phát đáp hoạt động trong đó có tám bộ băng tần C mở rộng, 12 bộ băng tần Ku, với băng thông 36Mhz/1 bộ, tám bộ phát đáp dự phòng (bốn bộ băng Ku, bốn bộ băng C mở rộng) thì Vinasat-2 “hoành tráng” hơn với 30 bộ phát đáp băng tần Ku (24 bộ khai thác thương mại và sáu bộ dự phòng). Như vậy, Vinasat-2 hơn Vinasat-1 bốn bộ phát đáp, tương đương 20% dung lượng quả Vinasat-1.

Trong khi Vinasat-1 chỉ có 12 bộ băng tần Ku thì toàn bộ 24 bộ phát đáp của Vinasat-2 đều ở băng tần Ku. Vinasat-2 chú trọng vào băng Ku vì lượng khách hàng có nhu cầu sử dụng băng tần này nhiều hơn. Chính vì vậy khả năng đáp ứng, phục vụ thương mại của Vinasat-2 tại Việt Nam chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với Vinasat -1.

Với Vinasat-2, Việt Nam có thể đáp ứng nhu cầu về dung lượng vệ tinh từ nay đến năm 2020. Vinasat-2 có dung lượng lớn hơn và cũng có mức đầu tư lớn hơn (trên 280 triệu USD) so với Vinasat-1 (khoảng 200 triệu USD).

Tương trợ lẫn nhau

Nếu như Vinasat-1 góp phần giúp Việt Nam sớm hoàn thành việc đưa các dịch vụ viễn thông, internet và truyền hình đến tất cả các vùng sâu vùng xa, miền núi và hải đảo..., đặc biệt hỗ trợ hiệu quả cho thông tin liên lạc, phát triển kinh tế biển nói chung, phòng chống và ứng cứu đột xuất khi xảy ra bão lũ, thiên tai..., thì Vinasat-2 sẽ tiếp tục củng cố an toàn cho mạng viễn thông quốc gia; tiếp tục đáp ứng nhu cầu sử dụng dung lượng vệ tinh của thị trường trong nước và khu vực.

Việc Vinasat-2 được phóng lên quỹ đạo với dung lượng lớn hơn Vinasat-1 khoảng 20% sẽ cùng với vệ tinh Vinasat-1 tạo thành một hệ thống vệ tinh có khả năng dự phòng về dung lượng và giảm thiểu rủi ro lẫn nhau giữa hai vệ tinh, góp phần tăng cường độ an toàn, ổn định trong quá trình cung cấp dịch vụ cho các khách hàng.

Bên cạnh đó, vị trí quỹ đạo 131,8 độ Đông của Vinasat-2 rất gần với vị trí 132 độ Đông của Vinasat-1, là một thuận lợi lớn trong cung cấp dịch vụ. Bởi lẽ các antenna thu phát hướng vệ tinh Vinasat-1 có thể hoạt động với Vinasat-2 mà không cần phải chỉnh hướng. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Vinasat-2.

Tóm lại, việc tiếp tục phóng Vinasat-2 là nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố độ an toàn cho mạng viễn thông quốc gia, thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực vệ tinh viễn thông của Việt Nam; tiếp tục đáp ứng nhu cầu sử dụng dung lượng vệ tinh của thị trường trong nước và khu vực; và góp phần giữ được vị trí quỹ đạo của Việt Nam tại 131,8 độ Đông, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên quỹ đạo vệ tinh đã được Liên đoàn viễn thông quốc tế - ITU phân bổ cho Việt Nam.


nhandan

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nga chính thức đưa người lên Mặt Trăng
Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) hôm thứ Sáu (27/4) chính thức tuyên bố sẽ đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.
30/04/2012
Conficker gây hại trên diện rộng: Đâu là giải pháp?
Trong hơn 2 năm qua Conficker - một loại sâu máy tính đã tấn công 220 triệu máy tính - trở thành một trong những mối đe dọa lớn với các doanh nghiệp. Hiện tại, loại sâu này vẫn đang tiếp tục lây lan do mật khẩu yếu dễ dàng bị đánh cắp, hoặc thông qua lỗ hổng chưa được vá.
30/04/2012
“Chưa thể kết luận cháy xe do xăng”
Thời gian quan, trên địa bàn cả nước xảy ra hơn 400 vụ cháy nổ ô tô, xe máy nghi là do xăng kém chất lượng gây ra. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra ban đầu của các cơ quan chức năng, “chưa thể kết luận cháy xe do xăng”.
27/04/2012
Khai trương Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Hà Giang
HGĐT- Sáng 25.4, UBND tỉnh tổ chức khai trương Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện. Đến dự có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể
25/04/2012