Hội nghị TEPHINET liên khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông - Nam Á lần thứ 7
Ngày 12-11, tại Đà Nẵng, đã diễn ra Hội nghị khoa học TEPHINET (Chương trình đào tạo dịch tễ học và can thiệp y tế công cộng) liên khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông - Nam Á lần thứ 7.
Hội nghị thu hút gần 200 bài trình bày khoa học của các cán bộ, các nhà khoa học việc làm trong lĩnh vực y tế công cộng, y tế dự phòng và phòng chống dịch bệnh của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông - Nam Á.
Việt Nam tham gia hội nghị có 15 bài báo cáo trực tiếp và 15 bài trình bày poster.
Các đại biểu chia sẻ những thông tin, thành tựu, phát triển kỹ thuật mới và kinh nghiệm trong điều tra và đáp ứng phòng, chống bệnh dịch và đào tạo dịch tễ học thực địa; phát triển cơ chế hợp tác và kế hoạch hành động, đưa ra những hoạch định chiến lược trong công tác phòng, chống bệnh dịch, nhất là trong bối cảnh nhiều nước trong cả hai khu vực phải đối mặt với những dịch bệnh mới như SARS, cúm A(H5N1), cúm A(H1N1), cúm A (H7N9), tay chân miệng, HIV, lao...
Ngoài ra, các nhà khoa học có uy tín, các tổ chức quốc tế trên thế giới cũng sẽ trình bày về: Áp dụng bằng chứng dịch tễ trong xây dựng chính sách về y tế; Ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong dịch tễ học; Bệnh lây truyền từ động vật sang người và Một sức khỏe.
Hội nghị khoa học do TEPHINET (Chương trình đào tạo dịch tễ học và can thiệp y tế công cộng) tổ chức, được thực hiện luân phiên hai năm một lần, ở cả cấp độ toàn cầu và khu vực. Đến nay, các hội nghị đã được tổ chức bảy lần ở cấp độ toàn cầu và sáu lần ở cấp độ khu vực.
Mạng lưới TEPHINET được thành lập từ năm 1997, nhằm nâng cao năng lực y tế công cộng quốc tế thông qua việc hỗ trợ và phát triển mạng lưới của các chương trình đào tạo, kết nối các hoạt động và chia sẻ thành tựu, kinh nghiệm, ứng dụng kỹ thuật trong lĩnh vực y tế dự phòng và phòng chống bệnh dịch; Mạng lưới bao gồm 55 thành viên với 80 quốc gia trên phạm vi toàn cầu.
Hội nghị diễn ra đến ngày 14-11.










Ý kiến bạn đọc