Meta tiếp tục có công cụ chống lừa đảo mới nhất

15:02, 17/03/2026

Đội ngũ Meta đã phát triển các công cụ mới để cảnh báo người dùng trước khi tương tác với những nội dung đáng ngờ.

Meta cảnh báo liên kết có dấu hiệu đáng ngờ.

Thông tin từ Meta ngày 17-3 cho biết, Meta tiếp tục triển khai các công cụ mới trên Facebook, Messenger và WhatsApp để giúp bảo vệ người dùng khỏi các hành vi lừa đảo, đồng thời tích cực hợp tác với đối tác và cơ quan thực thi pháp luật để truy cứu trách nhiệm của đối tượng lừa đảo.

Theo đó, Facebook phát cảnh báo về lời mời kết bạn từ các tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ, chẳng hạn như không có nhiều bạn chung hoặc thông tin vị trí ở một quốc gia khác.

Meta đang triển khai tính năng phát hiện lừa đảo nâng cao trên Messenger tới nhiều quốc gia, giúp cảnh báo người dùng về các hình thức lừa đảo phổ biến, như lời mời làm việc không đáng tin…

WhatsApp sẽ hiển thị cảnh báo khi nhận thấy yêu cầu liên kết thiết bị bất thường, giúp người dùng có cơ hội dừng lại và cân nhắc trước khi thực hiện.

Meta đã xây dựng các hệ thống AI tiên tiến với khả năng phân tích nhiều dữ liệu, như văn bản, hình ảnh và ngữ cảnh, để phát hiện các mô hình lừa đảo tinh vi nhanh hơn và trên quy mô lớn.

AI đã mang lại phương thức mới để phát hiện những kẻ lừa đảo mạo danh người nổi tiếng, nhân vật của công chúng hoặc thương hiệu bằng cách phân tích phản ứng giả mạo của người hâm mộ hoặc các thông tin giới thiệu sai lệch.

Ngoài ra, Meta sử dụng AI tiên tiến để chủ động phát hiện và xử lý các nội dung chuyển hướng người dùng đến các trang web giả mạo trang web chính thống. Công nghệ này cho phép công ty xác định một loạt các hành vi lừa đảo với độ chính xác cao hơn để bảo vệ hàng ngàn thương hiệu khỏi bị mạo danh.

Meta cảnh báo các hình thức lừa đảo.

Meta đang mở rộng quy trình xác minh nhà quảng cáo với mục tiêu bảo đảm các nhà quảng cáo đã được xác minh sẽ đóng góp 90% doanh thu từ quảng cáo đã xác minh vào cuối năm 2026, tăng đáng kể so với mức 70% hiện nay. Quy trình xác minh này sẽ giúp thúc đẩy tính minh bạch, đồng thời hạn chế các nỗ lực mạo danh danh tính nhà quảng cáo cho mục đích lừa đảo.

Trước đó, trong tháng 3-2026, Meta công bố hỗ trợ chiến dịch #TrappedInScamCrime do Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) nhằm nâng cao nhận thức về mua bán người với mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo.

Chỉ riêng trong năm ngoái, Meta đã gỡ bỏ hơn 159 triệu quảng cáo lừa đảo; đồng thời vô hiệu hóa 10,9 triệu tài khoản trên Facebook và Instagram liên quan đến các trung tâm lừa đảo tội phạm.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ra mắt Ban điều phối hệ thống các trung tâm đào tạo tài năng công nghệ 4.0
Sáng 17-3, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và 27 cơ sở đào tạo đại học và doanh nghiệp công nghệ đã ra mắt Ban điều phối hệ thống các trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0.
17/03/2026
Sạc EV nhanh ngang đổ xăng, cuộc cách mạng pin đang đến gần
Các hãng xe và startup pin đang chạy đua phát triển công nghệ sạc siêu nhanh, rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho xe điện xuống chỉ vài phút. Cuộc đua này dự báo sẽ định hình lại tương lai của thị trường xe điện.
17/03/2026
Thị trường xe điện tại Mỹ nóng trở lại
Cuộc chiến tại Iran và đà tăng mạnh của giá xăng sau đó đang khiến người tiêu dùng Mỹ quay trở lại cân nhắc xe điện sau nhiều tháng doanh số chững lại.
17/03/2026
Xung đột Iran thổi bùng làn sóng quan tâm xe điện trên toàn cầu
Giá xăng dầu tăng do căng thẳng tại Trung Đông đang tạo ra một hiệu ứng đáng chú ý trên thị trường ô tô toàn cầu: Người tiêu dùng bắt đầu tìm kiếm và cân nhắc xe điện nhiều hơn.
17/03/2026