Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh internet thứ 20 lên quỹ đạo

14:36, 14/03/2026

Trung Quốc đã phóng tên lửa Trường Chinh 8A từ Trung tâm Phóng Hàng không Vũ trụ Thương mại Quốc tế Hải Nam để triển khai nhóm vệ tinh quỹ đạo tầm thấp thứ 20 thuộc mạng lưới internet không gian.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-7 mang theo vệ tinh Dao Cảm-46 rời bệ phóng tại Trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 3/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng sớm 13/3, Trung Quốc đã phóng 2 tên lửa đẩy đưa nhiều vệ tinh vào không gian.

Tờ China Daily đưa tin Trung Quốc đã phóng tên lửa Trường Chinh 8A vào lúc 3 giờ 48 phút (tức 2 giờ 48 phút theo giờ Việt Nam) từ Trung tâm Phóng Hàng không Vũ trụ Thương mại Quốc tế Hải Nam (Hainan International Commercial Aerospace Launch Center) ở Văn Xương để triển khai nhóm vệ tinh quỹ đạo tầm thấp thứ 20 thuộc mạng lưới internet không gian của nước này. Đây là đợt phóng thứ 8 của tên lửa Trường Chinh 8A nhằm triển khai các vệ tinh internet quỹ đạo tầm thấp.

Các vệ tinh trên do Viện Đổi mới Vệ tinh Siêu nhỏ (Innovation Academy for Microsatellites) có trụ sở tại Thượng Hải (Shanghai) chế tạo. Viện này là một đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Trung Quốc.

Sau đợt phóng mới nhất này, hệ thống internet không gian của Trung Quốc có khoảng 160 vệ tinh hoạt động trên các quỹ đạo thấp. Dự kiến sau khi hoàn thành triển khai, chùm vệ tinh khổng lồ của Trung Quốc sẽ có khoảng 13 nghìn vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp, tạo nên hệ thống internet có phạm vi phủ sóng toàn cầu.

Ngoài đợt phóng trên, vào lúc 6 giờ 33 phút cùng ngày (tức 5 giờ 33 phút theo giờ Việt Nam), Trung Quốc cũng đã phóng tên lửa Trường Chinh 2D từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương (Xichang Satellite Launch Center) tại tỉnh Tứ Xuyên, đưa 2 vệ tinh thử nghiệm mang tên Thí Nghiệm 30C và 30D lên quỹ đạo nhằm thực hiện sứ mệnh quan sát Trái Đất.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã thực hiện 14 sứ mệnh trong không gian.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng sớm 13/3, Trung Quốc đã phóng 2 tên lửa đẩy đưa nhiều vệ tinh vào không gian.

Tờ China Daily đưa tin Trung Quốc đã phóng tên lửa Trường Chinh 8A vào lúc 3 giờ 48 phút (tức 2 giờ 48 phút theo giờ Việt Nam) từ Trung tâm Phóng Hàng không Vũ trụ Thương mại Quốc tế Hải Nam (Hainan International Commercial Aerospace Launch Center) ở Văn Xương để triển khai nhóm vệ tinh quỹ đạo tầm thấp thứ 20 thuộc mạng lưới internet không gian của nước này. Đây là đợt phóng thứ 8 của tên lửa Trường Chinh 8A nhằm triển khai các vệ tinh internet quỹ đạo tầm thấp.

Các vệ tinh trên do Viện Đổi mới Vệ tinh Siêu nhỏ (Innovation Academy for Microsatellites) có trụ sở tại Thượng Hải (Shanghai) chế tạo. Viện này là một đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Trung Quốc.

Sau đợt phóng mới nhất này, hệ thống internet không gian của Trung Quốc có khoảng 160 vệ tinh hoạt động trên các quỹ đạo thấp. Dự kiến sau khi hoàn thành triển khai, chùm vệ tinh khổng lồ của Trung Quốc sẽ có khoảng 13 nghìn vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp, tạo nên hệ thống internet có phạm vi phủ sóng toàn cầu.

Ngoài đợt phóng trên, vào lúc 6 giờ 33 phút cùng ngày (tức 5 giờ 33 phút theo giờ Việt Nam), Trung Quốc cũng đã phóng tên lửa Trường Chinh 2D từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương (Xichang Satellite Launch Center) tại tỉnh Tứ Xuyên, đưa 2 vệ tinh thử nghiệm mang tên Thí Nghiệm 30C và 30D lên quỹ đạo nhằm thực hiện sứ mệnh quan sát Trái Đất.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã thực hiện 14 sứ mệnh trong không gian.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế và lọt top 16 nhà phát triển phần mềm tùy chỉnh toàn cầu
FPT nhận bằng sáng chếtrí tuệ nhân tạo (AI) tại Đài Loan (Trung Quốc) và nằm trong danh sách Top 16 nhà cung cấp phần mềm tùy chỉnh toàn cầu, khẳng định năng lực công nghệ quốc tế.
14/03/2026
Siêu Trung tâm dữ liệu AI tại Thành phố Hồ Chí Minh có tổng vốn hơn 2 tỷ USD
Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh có tổng vốn đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD, toàn bộ vốn đầu tư dự kiến hoàn tất và giải ngân vào cuối quý I/2027.
14/03/2026
Đẩy mạnh công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả công tác bầu cử
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Không chỉ là ngày hội lớn của toàn dân, đây còn là dấu mốc thể hiện bước chuyển mạnh mẽ trong tổ chức bầu cử khi công nghệ số và dữ liệu dân cư được ứng dụng sâu rộng vào toàn bộ quy trình.
14/03/2026
Tập đoàn phần mềm Atlassian cắt giảm 1.600 nhân sự do AI
Quyết định tương tự hồi tháng trước được WiseTech - một công ty công nghệ lớn khác của Australia đưa ra.
14/03/2026