Kinh tế quý I nhiều điểm sáng

- Theo báo cáo của Sở Tài chính, kinh tế quý I đã ghi nhận mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ấn tượng, đạt 9,42% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một tín hiệu khả quan, cho thấy tinh thần quyết tâm của tỉnh trong việc hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số được đặt ra cho năm 2025.

Bức tranh nhiều điểm sáng

Đồng chí Vân Đình Thảo, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Kết quả tăng trưởng kinh tế quý I/2025 khá sát với kịch bản tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn của năm 2025, đây là một tín hiệu rất tích cực, cho thấy sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tỉnh. Những con số này không chỉ phản ánh sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế mà còn cho thấy tiềm năng và sức bật của nền kinh tế tỉnh.

Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trong quý I tăng trưởng ổn định 3,62%. Tính đến quý I/2025, tỉnh đã cấp 31 mã số vùng trồng (34 mã xuất khẩu, 17 mã nội tiêu) và 2 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa nông sản Tuyên Quang vươn ra thị trường quốc tế. Ngành du lịch, thương mại và dịch vụ đã có những dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ. Ước tính trong quý I/2025, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.288 tỷ đồng, tăng 19,85% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tăng 20,29% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng ấn tượng 78,19% so với cùng kỳ. 

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 23,4% so với cùng kỳ. Tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp Xuân Vân, An Hòa - Long Bình An và đôn đốc thực hiện các thủ tục để xây dựng Cụm công nghiệp Phúc Ứng 2.

Sản xuất chế biến gỗ tại Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang.

Trong quý, đã có thêm 4 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động, bao gồm: Nhà máy sản xuất giày dép thể thao và giày lười cao cấp; Nhà máy sản xuất gia công chế tạo đồ chơi thú bông; Dự án đầu tư xây dựng đường dây và Trạm biến áp 110 kV Tuyên Quang 2; Nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura Tuyên Quang với tổng vốn đầu tư trên 774,9 tỷ đồng. 

Tỉnh đã triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hoàn thành phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao, tổng số vốn lên tới 5.637 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với kế hoạch vốn Thủ tướng giao.

Ngay từ đầu năm, tỉnh đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm như đường Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn; Dự án đầu tư xây dựng đường từ thị trấn Sơn Dương đi Tân Trào và các dự án quan trọng khác.

Ngoài ra nhiều dự án mới cũng được triển khai, như Dự án đầu tư xây dựng đường từ trung tâm thành phố Tuyên Quang đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm và Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc tỉnh Tuyên Quang. Trong quý I, tỉnh đã tiếp nhận trực tuyến 27 lượt hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, phê duyệt 7 hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 2 dự án với số vốn trên 1.148,36 tỷ đồng và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 1 dự án với số vốn 20 tỷ đồng.

Chủ động tháo gỡ khó khăn

Theo đồng chí Vân Đình Thảo, mặc dù bức tranh kinh tế quý I có nhiều điểm sáng vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt là hạn chế liên quan đến tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số dự án; việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 chậm (đạt 7,1% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024). Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh đạt thấp (giảm 7% so với cùng kỳ năm 2024), số doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể tăng (giải thể 09 doanh nghiệp, tăng 80% so với cùng kỳ, tạm ngừng 147 doanh nghiệp, tăng 13% so với cùng kỳ).

Tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga đề nghị UBND tỉnh định kỳ mỗi tháng sắp xếp gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một lần để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, tháo gỡ những “nút thắt”, điểm nghẽn.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân của các tồn tại hạn chế đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, chưa chủ động. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Công tác tphối hợp giữa các ngành, các cấp, các địa phương có việc chưa chặt chẽ, nhất là trong quá trình phối hợp tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các dự án ngoài ngân sách, nhiều cơ quan, đơn vị còn chậm có ý kiến tham gia về chấp thuận chủ trương đầu tư hay không chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư dẫn đến thời gian thực hiện các thủ tục cho nhà đầu tư kéo dài.

Để khắc phục tình trạng này, đồng chí đề nghị các sở liên quan như Xây dựng, Công thương rà soát các chương trình dự án được Thường trực Tỉnh ủy đã cho chủ trương để tiếp tục đầu tư. Tập trung cho các công trình trọng điểm đầu tư công, đầu tư tư, xác định rõ tiến độ không được gây cản trở; tập trung công tác giải ngân; tập trung khẩn trương giao đất cho các dự án, giá đất... đồng thời tăng cường công tác kiểm tra công vụ.

Cũng tại phiên họp thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các ngành, địa phương cần phải tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết các vướng mắc về TTHC, quy hoạch, đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thông báo kiểm điểm những đơn vị nào không giải ngân đúng tiến độ.

Với những kết quả khả quan trong quý I và sự quyết liệt trong chỉ đạo của UBND tỉnh cùng với những nỗ lực không ngừng trong CCHC, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng, sẽ tạo đà vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục