Yên Minh chủ động giống chè bầu San tuyết cho vụ trồng chè năm 2010

16:58, 07/05/2010

HGĐT- Năm 2009, huyện Yên Minh trồng mới 500 ha chè, trong đó chỉ chủ động được giống chè bầu cho 167 ha, diện tích còn lại trồng chè hạt. Việc trồng chè hạt có yếu điểm đó là tỷ lệ mọc mầm kém, nguồn gốc giống chè không đảm bảo.


Xác định những yếu điểm đó, huyện Yên Minh chỉ đạo Phòng Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn huyện phối hợp với HTX Minh Hậu tổ chức sản xuất giống chè bầu nhằm đáp ứng diện tích trồng chè mới của huyện năm 2010 là 200 ha ở 7 xã. Hiện nay, HTX Minh Hậu sản xuất được 200 vạn cây giống chè San tuyết được lấy giống từ xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì), số giống này đáp ứng đủ cho 250 ha diện tích. Cây chè hiện đã phát triển từ 15 đến 20 cm, có thể xuất bán cho bà con trồng vào cuối tháng 5 năm nay.


Việc chủ động giống chè bầu chắc chắn giúp huyện thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng chè năm 2010, đồng thời đảm bảo diện tích trồng sống chắc so với các năm trước.

 


Khánh Toàn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nỗ lực triển khai chương trình trồng cây cao su ở Vị Xuyên
HGĐT- Năm 2009 khép lại với nhiều khó khăn, trong đó phải nói đến vấn đề thời tiết khắc nghiệt và một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của chương trình trồng cây cao su. Vì thế, với kế hoạch được giao chuyển đổi 300ha đất tại xã Trung Thành sang trồng cây cao su, huyện Vị Xuyên và xã Trung Thành mới chỉ bàn giao cho Công ty cổ phần Cao su Hà Giang (CP CSHG)
30/04/2010
Khánh thành Cửa hàng Xăng, dầu Cầu Trì
HGĐT- Lập thành tích kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30.4, ngày Quốc tế Lao động 1.5, kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ kính yêu và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, sáng 28.4, Công ty Xăng dầu Hà Giang đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Cửa hàng Xăng dầu cầu Trì (thị trấn Vĩnh Tuy-Bắc Quang).
28/04/2010
Thực hiện lồng ghép các chương trình giảm nghèo
HGĐT- Năm 2009 vừa qua, toàn tỉnh có 13.452 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,64% xuống còn 21,52%. Thông qua các chương trình giảm nghèo, tỉnh ta đã huy động được hàng trăm tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Các chương trình giảm nghèo đã góp phần mang lại cuộc sống ổn
28/04/2010
Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở Phú Lũng
Trong chuyến công tác cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinhtại xã Phú Lũng (Yên Minh), tôi được nghe đồng chí Nguyễn Đình Di, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lũng khẳng định: “Năm 2009, được đánh giá có nhiều cố gắng đối với xã Phú Lũng trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, XĐGN, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương”.
26/04/2010