Đồng hành cùng nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển điện năng
HGĐT- Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thủy điện, tỉnh luôn tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi từ các ngân hàng thương mại; chính quyền, Hội đồng đền bù GPMB các cấp luôn sát cánh cùng nhà đầu tư đẩy nhanh viêc thu hồi, bồi thường, bàn giao mặt bằng. Đây thực sự là thời cơ mới, nó tạo thêm sức bật, giải quyết căn bản những vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án thủy điện.
![]() |
Các cán bộ kỹ thuật theo dõi chỉ số an toàn của Nhà máy Thủy điện Sông Chừng.
|
Tháng 3, đợt gió mùa Đông Bắc hiếm muộn tràn về, trời mưa, lưu lượng nước đổ về nhiều khiến nước trên sông Bạc (Quang Bình) dâng lên nhanh. Nhìn mực nước mỗi lúc một dâng cao, Phó Giám đốc BQL Dự án Nhà máy thủy điện Sông Bạc Nguyễn Đức Tuấn đứng dưới trời mưa trao đổi với đại diện đơn vị thi công, tâm trạng bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Năm nay thời tiết diễn biến rất phức tạp, theo như mọi năm thời gian này đang là cao điểm mùa khô, cũng là thời kỳ cao điểm để các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, thế nhưng giữa tháng 3 trời vẫn nổi gió mùa, mưa vẫn về khiến tiến độ nhiều hạng mục công trình bị ảnh hưởng. Chia sẻ nỗi lo với chủ đầu tư, hàng trăm công nhân nhà thầu Tapaco vẫn cần mẫn làm việc dưới trời mưa, từng chiếc xe trọng tải lớn lầm lũi vượt những đoạn đường ngập ngụa bùn chở vật liệu vào công trình và đưa khối lượng đất, đá đào đắp về vị trí tập kết.
Nhà máy thủy điện Sông Bạc có công suất 42MW được xây dựng trên địa bàn xã Tân Trịnh (Quang Bình) với tổng nguồn vốn 1,2 nghìn tỷ đồng, do Công ty Cổ phần thủy điện Sông Bạc làm chủ đầu tư. Dự án được chủ đầu tư khởi công từ năm 2007, tuy nhiên do điều kiện địa chất phức tạp nên phải thay đổi vị trí, bên cạnh đó nguồn vốn giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn nên việc triển khai dự án bị gián đoạn. Vừa qua, Dự án đã được một ngân hàng thương mại Nhật Bản chấp thuận cho vay 50 triệu USD vốn dài hạn, lãi suất thấp, chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công đồng loạt các hạng mục của nhà máy. Đến nay, các nhà thầu đã thi công xong hệ thống điện 35KV và TBA phục vụ công trường, mở xong đường vào công trường, đào được gần 3 nghìn/4.097 m hầm chính xuyên qua núi, đổ bê tông được trên 5 nghìn m3... Đưa chúng tôi đi khảo sát thực tế trên công trường, Phó Giám đốc BQL Dự án Nguyễn Đức Tuấn cho biết: Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, phía chủ đầu tư và các đơn vị thi công tiến hành họp giao ban hàng ngày, những khó khăn được giải quyết kịp thời, cả công trường phấn đấu thi công các hạng mục vượt đỉnh lũ trước 30.4.
Rời xa nhịp lao động hối hả trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Sông Bạc, chúng tôi đến Nhà máy thủy điện Sông Chừng đúng thời điểm Công ty TNHH Sơn Lâm (chủ đầu tư) chính thức phát lệnh chạy thử các tổ máy phát điện sau gần 3 năm thi công. Đây là thời khắc quan trọng, khẳng định quyết tâm biến dòng nước thành nguồn năng lượng phục vụ phát triển KT-XH của chủ đầu tư đã thành hiện thực, đồng thời đánh dấu bước chuyển căn bản trong quá trình phát triển của Công ty TNHH Sơn Lâm, một doanh nghiệp chuyên thầu thi công các công trình có vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước sang làm người chủ, tự đầu tư, khai thác và đóng góp nghĩa vụ với Nhà nước.
Nhà máy thủy điện Sông Chừng gồm 3 tổ máy, công suất phát điện 19,5WM, hệ thống thiết bị Nhà máy được đầu tư hiện đại, hoạt động theo nguyên lý tự động. Qua theo dõi quá trình vận hành, các chuyên gia đầu ngành của Trung Quốc và Việt
Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực thủy điện được các chủ đầu tư triển khai trong thời gian qua, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển thủy điện, ngay từ năm 2005, tỉnh ta đã tiến hành nghiên cứu, quy hoạch thủy điện, theo đó: Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ giai đoạn I (2005-2010) có xét đến 2015 gồm 25 dự án, tổng công suất lắp máy trên 461MW; Quy hoạch giai đoạn II (2006-2010) có xét đến 2015 gồm 34 dự án, công suất lắp máy trên 82MW; Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên sông Lô, sông Chảy có 9 dự án, tổng công suất lắp máy 169MW; Quy hoạch thủy điện trên sông Gâm bổ sung thêm 1 nhà máy, công suất 45MW. Ngoài ra, còn 4 dự án được tỉnh đồng ý chủ trương cho phép nghiên cứu bổ sung vào Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ gồm: Thủy điện Lùng Lý xã Xuân Minh (Quang Bình), Suối Sửu 3 xã Phương Tiến (Vị Xuyên), Sông Miện 6, phường Quang Trung (Thành phố Hà Giang), Sông Miện 5A, xã Thuận Hòa (Vị Xuyên). Hiện có 42/69 dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, trong đó có 3 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; 10 dự án đã có chủ trương đầu tư; 6 dự án đã thu hồi chủ trương đầu tư nhưng chưa giao đơn vị nào thực hiện; 27 dự án, có công suất lắp máy từ 1-3MW nằm ở những vùng xa, khó khăn nên chưa đơn vị nào đăng ký đầu tư.
Việc tạo môi trường thuận lợi, thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực thủy điện không những đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, tạo nguồn thu ổn định mỗi năm khoảng 300 triệu đồng/MW. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh thời gian qua gặp nhiều khó khăn, do phần lớn các dự án nằm ở khu vực có địa hình phức tạp, núi cao, vực sâu, đường giao thông khó khăn nên ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật tư, thiết bị lên công trường. Mặt khác, một số dự án chưa làm tốt việc nghiên cứu, khảo sát, thăm dò địa chất dẫn đến phải thay đổi vị trí đập hoặc nhà máy; một số dự án thiếu vốn nên phải kêu gọi đầu tư, liên doanh, liên kết; nhiều dự án chịu tác động của lạm phát và suy thoái kinh tế...nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Nhưng với quyết tâm của chủ đầu tư, nhiều dự án vẫn vượt qua “bão giá”, sớm phát điện trong năm 2011 và những năm tiếp theo.
Để các dự án thủy điện được triển khai nhanh chóng, tỉnh sẽ nghiên cứu, có chính sách, tạo điều kiện giúp nhà đầu tư tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng thương mại; chính quyền, Hội đồng đền bù GPMB các cấp luôn sát cánh cùng nhà đầu tư đẩy nhanh việc thu hồi, bàn giao mặt bằng xây dựng công trình thủy điện. Đây thực sự là luồng gió mới, tạo sức bật, giải quyết căn bản vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án thủy điện...
Ý kiến bạn đọc