Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy đẩy mạnh thực hiện những giải pháp để phát triển
HGĐT- Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Thanh Thủy được quy hoạch xây dựng trên diện tích hơn 28.700 ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đi vào hoạt động gần 10 năm nay.
Với chức năng là đầu mối trung chuyển xuất, nhập khẩu hàng hóa, hành khách trên tuyến Quốc lộ 2 giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Khu KTCK Thanh Thủy đã và đang được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư đặc thù của Nhà nước và ngày càng thu hút được các nhà đầu tư đến khai thác.
Trong những năm qua, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế cửa khẩu, đặc biệt từ năm 2005 đến nay, thực hiện phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, tỉnh ta đã tích cực, chủ động tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị với nước bạn, nhằm thúc đẩy buôn bán thương mại qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy-Thiên bảo. Hai bên cũng đã triển khai quy hoạch phát triển cặp cửa khẩu, thu hút đầu tư, ưu tiên nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu KTCK như: San ủi mặt bằng, xây dựng kè bảo vệ, nâng cấp đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc... với tổng mức vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Với việc tích cực triển khai tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, các chính sách thu hút đầu tư; làm tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai và các dự án... Trong năm 2011 vừa qua, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức vốn đầu tư ước đạt trên 320 tỷ đồng. Trong năm 2011 cũng đã có 170 doanh nghiệp và tư thương làm thủ tục Hải quan XNK hàng hóa qua Cửa khẩu Thanh Thủy, trong đó doanh nghiệp và tư thương trong tỉnh chiếm hơn 61%. Tổng giá trị kim ngạch XNK hàng hóa đạt 268,7 triệu USD, tăng 48,5% so với năm 2010, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là quặng các loại, gỗ ván bốc từ gỗ rừng trồng, sắn củ tươi, sắn khô, sản phẩm gỗ đồng kỵ; hàng nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng có giá trị cao như: năng lượng điện, dây chuyền sản xuất thuốc tân dược, thiết bị máy móc... Tổng số thuế đã thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 529,8 tỷ đồng, đạt 199,9% so với chỉ tiêu T.Ư giao và 179,6% so với tỉnh giao, tăng 67,4%, tương đương 316 tỷ đồng so với năm 2010. Năm 2011 BQL Khu KTCK Thanh Thủy đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thành công Hội thảo xúc tiến đầu tư, thu hút được nhiều đại biểu và các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Trưởng BQL khu KTCK Thanh Thủy cho biết: Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động đầu tư thương mại, XNK. Song với sự cố gắng phấn đấu của các ngành, sự tham gia tích cực của cộng đồng các doanh nghiệp, Khu KTCK Thanh Thủy đã có những bước phát triển, ngày càng khẳng định vị trí là Khu kinh tế trọng điểm của tỉnh, được thể hiện rõ qua hoạt động XNK, XNC đã đạt được bước phát triển khá, các chỉ tiêu trị giá kim ngạch, thu thuế XNK đều tăng hơn so với các năm trước; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng Khu KTCK Thanh Thủy đang chuyển biến tích cực theo xu thế hội nhập và phát triển, có tầm chiến lược lâu dài, diện mạo khu vực cửa khẩu ngày một khang trang; Công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn khu KTCK Thanh Thủy trong thời gian qua đã được chấn chỉnh, các dự án đầu tư cơ bản được tổ chức thực hiện đúng trình tự thủ tục xây dựng cơ bản hiện hành, các công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả; quan hệ đối ngoại được tăng cường thông qua các chuyến thăm và làm việc của các cấp, các ngành, nội dung chương trình hợp tác được tập trung vào giải quyết các vấn đề cụ thể mà hai bên cùng quan tâm như: Tăng cường hợp tác và giao lưu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư; tăng cường công tác quản lý biên giới, phân giới cắm mốc, kịp thời điều chỉnh và giải quyết các vấn đề vướng mắc; thúc đẩy phát triển KT-VH-XH giữa tỉnh Hà Giang với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Tuy nhiên đồng chí Nguyễn Tiến Hưng cũng cho rằng: Việc xây dựng và phát triển cửa khẩu, phát triển kinh tế biên mậu vẫn còn có những hạn chế nhất định, hoạt động thương mại vẫn còn nhỏ bé, các hộ kinh doanh chưa sôi động, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, XNK hàng hóa qua cửa khẩu chưa thường xuyên, giá trị hàng hóa XNK có tăng cao nhưng chưa ổn định, tỷ lệ hàng hóa xuất khẩu thấp, chỉ chiếm 4,8% tổng giá trị kim ngạch XNK; hàng hóa trong tỉnh xuất khẩu đạt thấp; chưa thu hút được nhiều các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế lớn trong và ngoài nước đến tham gia đầu tư vào phát triển kinh tế cửa khẩu; các dự án đầu tư đã được cấp giấy phép và các doanh nghiệp thuê đất triển khai dự án còn chậm so với tiến độ...
Trước những thuận lợi và khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay, BQL khu KTCK đang tích cực triển khai các giải pháp như: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các điều kiện cần thiết để tổ chức công bố Quy hoạch chung khu KTCK Thanh Thủy ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời tổ chức lập quy hoạch chi tiết, trình UBND tỉnh phê duyệt khu KTCK Thanh Thủy làm căn cứ triển khai thực hiện các dự án thành phần; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cam kết giảm 1/3 thời gian giải quyết các thủ tục có liên quan đến các tổ chức, cá nhân đến giao dịch; tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Hà Giang - Việt Nam và Vân Nam - Trung Quốc. Đây là cơ sở, nền tảng quan trong để phát triển kinh tế cửa khẩu và kinh tế biên mậu, đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách đã ban hành, tạo điều kiện thông thoáng thu hút các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế đến với khu KTCK Thanh Thủy, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH trong những năm tới.










Ý kiến bạn đọc