Lòng hồ Thủy điện Sông Chừng tiềm năng du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản

14:42, 15/05/2012

HGĐT - Một ngày đầu tháng 5, khi cái nắng nóng của mùa hè đang về gần cũng là lúc chúng tôi có mặt tại lòng hồ Thủy điện Sông Chừng. Đây là vùng lòng hồ có diện tích khá lớn, trên 225,32 ha và dài gần 15 km. Từ khi nhà máy ngăn đập dâng nước đi vào hoạt động, vùng lòng hồ này trở nên sôi động, bởi đây không chỉ hoạt động riêng trong phạm vi sản xuất, kinh doanh về điện, mà còn mang lại nguồn lợi đáng kểtrong việc phát triển nguồn thủy sản và du lịch sinh thái góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương...




Du thuyền trên hồ Thủy điện Sông Chừng.

Được biết rằng nhà máy thủy điện Sông Chừng được khởi công xây dựng từ tháng 4.2008, do Công ty TNHH Sơn Lâm trực tiếp thi công, đến tháng 5.2011 hoàn thành và chính thức phát điện hòa vào điện lưới quốc gia. Khi bắt đầu triển khai thi công gặp không ít những khó khăn do thời gian thi công dài, vốn đầu tư cho công trình rất lớn, giá cả vật tư, vật liệu biến đổi thất thường, vì thế mà tổng mức đầu tư của công trình đến khi hoàn thành lên đến 480 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình thi công diễn biến thời tiết phức tạp, rét đậm, rét hại kéo dài, mưa lớn, lũ lụt xảy ra trên diện rộng, việc thi công đường dây tải điện 110 KV từ nhà máy đến điểm đầu nối tại thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Việc cắt điện luân phiên của ngành điện cũng là một trong những trở ngại không nhỏ ảnh hưởng đến quá trình thi công. Tuy nhiên, trong suốt quá trình thi công được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, đoàn thể, nhất là cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân 3 xã Tân Nam, Tiên Nguyên, thị trấn Yên Bình huyện Quang Bình. Với tinh thần trách nhiệm cố gắng nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ công nhân trong toàn công ty và nhà thầu thi công xây lắp nên chỉ trong hơn 3 năm thi công công trình đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng bảo đảm chất lượng. Tính đến nay, nhà máy đã phát được trên 60 triệu KWh điện, nộp thuế và phí trên 7 tỷ đồng, giải quyết được công ăn việc làm ổn định cho người lao động tại 2 huyện Bắc Quang và Quang Bình...


Toàn cảnh Nhà máy Thủy điện sông Chừng.

Ngoài việc sản xuất kinh doanh điện, Công ty TNHH Sơn Lâm nhận thấy với tiềm năng và thực tế sẵn có của địa phương, nhất là từ khi nhà máy đi vào hoạt động, Công ty đã bàn bạc và thống nhất với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng Đề án thành lập “HTX trồng rừng và nuôi trồng đánh bắt thủy sản” tại vùng lòng hồ. Với mong muốn tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập thường xuyên cho nhân dân địa phương bằng cách khai thác các tiềm năng lợi thế của vùng lòng hồ để phát triển kinh tế một cách bền vững lâu dài, đồng thời bảo vệ và phát triển được nguồn tài nguyên rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, tạo nguồn nước cho vùng lòng hồ, phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, nuôi trồng đánh bắt thủy sản và trồng rừng. Để từng bước Đề án thành lập HTX trở thành hiện thực công ty TNHH Sơn Lâm đã mua và thả trên 100.000.0000 con cá giống mè hoa, cá chép, trắm cỏ và nhiều loại cá khác, trong đó nuôi cả trong lồng. Đến nay các loại cá thả, cá tự nhiên và cá nuôi trong lồng phát triển rất tốt...

Để tiếp tục phát huy tiềm năng và lợi thế của vùng lòng hồ, góp phần tạo điều kiện cho nhân dân địa phương phát triển kinh tế một cách ổn định bền vững và lâu dài, Ông Phạm Công Nhân, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Lâm cho biết: “Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể của huyện và nhân dân vùng lòng hồ để xây dựng thành công HTX. Trước mắt công ty sẽ phối hợp với huyện Quang Bình và ngành nông nghiệp để xây dựng quy chế và điều lệ hoạt động của HTX, quy hoạch những vùng đất còn hoang hóa, vùng đất có giá trị sản xuất không cao, không bị ngập nước thường xuyên để tổ chức trồng rừng, tạo thành những khu vực rừng phòng hộ, bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn nước đầu nguồn. Hàng năm Công ty sẽ hỗ trợ tiền mua cây giống, phân bón để trồng rừng, và tôm, cá giống để thả bổ sung vào lòng hồ, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí để mua sắm phương tiện đánh bắt thủy sản cho nhân dân, lập dự toán lồng ghép các chương trình dự án của địa phương để xin giống, vốn, mua cây con trồng rừng, khoanh nuôi rừng trong khu vực vùng lòng hồ, hỗ trợ và giúp đỡ xã viên trong HTX, bảo đảm việc làm ổn định và phát triển kinh tế theo hướng bền vững lâu dài, xây dựng khu dân cư vùng lòng hồ theo mô hình nông thôn mới... Công ty cũng mong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của các xã trong vùng lòng hồ giúp đỡ tuyên truyền vận động bà con nhân dân tích cực tham gia vào mô hình HTX, lồng ghép các buổi họp dân để hướng dẫn bà con nhân dân khai thác nguồn lợi từ vùng lòng hồ đúng quy định, đồng thời chủ động bảo vệ các công trình của dự án, không đánh bắt cá bằng các hình thức không đúng quy định. Vận động bà con thực hiện theo quy chế của HTX, nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ vùng lòng hồ, bảo vệ an ninh trật tự các công trình thủy điện, góp phần ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương....


Có thể nói, với tiềm năng sẵn có của vùng lòng hồ thủy điện Sông Chừng, việc phát triển du lịch, dịch vụ gắn với trồng rừng và nuôi trồng thủy sản là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Với những gì thiên nhiên ưu đãi, chắc chắn rằng lòng hồ thủy điện Sông Chừng không những chỉ trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng mà nó còn tạo điều kiện cho nhân dân nơi đây phát triển kinh tế bền vững từ trồng rừng và nuôi trồng đánh bắt thủy sản...
Hiến Chương

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chế Là phát triển vùng chè đặc sản
HGĐT- Tháng 4, như con o­ng đi tìm mật, tôi ngược dốc lên xã Chế Là (Xín Mần) tìm hương vị cây chè Shan tuyết là nhỏ. Nằm trên cao độ 2.000m, Chế Là mùa này tràn ngập nắng và gió. Những đồi chè Shan lá nhỏ đang độ đơm búp ngầy ngậy toả hương cốm đầu mùa. Không thể tin được búp chè chỉ mới hái về chưa kịp chế biến đã toả hương ngan ngát, đầy quyến rũ.
30/04/2012
Phát triển kinh tế, XĐGN ở Tả Ván
HGĐT- Trong chuyến đi công tác gần đây tại huyện Quản Bạ, tôi có dịp trở lại với xã Tả Ván - một xã biên giới của huyện và được nghe anh Nguyễn Đăng Hiếu, Chủ tịch UBND xã khẳng định: Thời gian qua, xã Tả Ván được huyện Quản Bạ đánh giá có nhiều cố gắng trong việc phát triển kinh tế, XĐGN, góp phần không nhỏ vào công cuộc XĐGN ở địa phương.
30/04/2012
Chuối ngự Tân Thành, cây kinh tế và “mô hình” tự phát của người nông dân
HGĐT- Nhiều năm qua, chúng ta vẫn hay nghe những trăn trở như “nuôi con gì, trồng cây gì”!?. Câu hỏi ấy được trả lời bằng không ít những mô hình nuôi, trồng các loại cây, con.
30/04/2012
Hiệu quả từ hướng đi phát triển kinh tế ở Khuổi My
HGĐT- Khuổi My là thôn vùng sâu của xã Phương Độ, thành phố Hà Giang.Thôn có 47 hộ đều là dân tộc Dao, trước kia muốn xuống trung tâm xã phải đi bộ cả ngày trời, cuộc sống gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.
27/04/2012