Chiêu Lầu Thi – ngọn núi nhiều lợi thế phát triển du lịch và trồng dược liệu

09:23, 03/11/2017

BHG - Nằm ở độ cao trên 2.402 m so với mực nước biển, đỉnh núi Chiêu Lầu Thi còn được gọi là “chín tầng thang” nằm ở 2 thôn Tân Minh và Chiến Thắng, xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì). Ngoài ra, đỉnh núi cũng có vị trí giáp ranh giữa 2 xã Ngán Chiên và Thu Tà của huyện Xín Mần - đây là điểm đến đang thu hút được nhiều du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ với những cánh rừng già nguyên sinh, quần thể thực vật, động vật phong phú.

Với điều kiện khí hậu thuộc vùng cận ôn đới và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khu vực núi Chiêu Lầu Thi có thể trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, phục vụ cho các đối tượng khách du lịch thích trải nghiệm, khám phá. Ngoài ra, khu vực này cũng rất thuận lợi cho việc trồng và phát triển các loại dược liệu cao cấp như: Sâm, Tam thất nam, Thất diệp nhất chi hoa, Lan kim tuyến, Cửu ngưu lực, Xuyên khung, Ấu tẩu... Tại khu vực đỉnh núi Chiêu Lầu Thi đã được Công ty Cổ phần Bình Minh 3 trồng thử nghiệm thành công giống sâm Ngọc Linh và một số dược liệu quý hiếm khác.

Cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của Chiêu Lầu Thi rất phù hợp phát triển du lịch và trồng dược liệu.         Ảnh:Việt Bắc
Cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của Chiêu Lầu Thi rất phù hợp phát triển du lịch và trồng dược liệu. Ảnh:Việt Bắc

 

Dọc đường lên núi là những cánh rừng Tống quán sủ rất thơ mộng.          Ảnh:Việt Bắc
Dọc đường lên núi là những cánh rừng Tống quán sủ rất thơ mộng. Ảnh:Việt Bắc

Nơi đây còn nổi tiếng với cây chè Shan tuyết cổ thụ, mọc thành vùng. Chè mọc ở độ cao trung bình trên 1.000 mét so với mực nước biển, với khí hậu mát mẻ, trong lành nên có mùi thơm rất đặc trưng, vị đậm, nước xanh, hiếm nơi nào có. Để lên được điểm cao nhất trên đỉnh Chiêu Lầu Thi, du khách cần phải leo bộ một đoạn đường khá dốc chừng 600 m. Đây là cung đường khá vất vả, nhưng nếu lên đến đỉnh núi, du khách có thể ghi lại những khung cảnh đẹp như tranh, nhất là khi đứng trên đỉnh ngắm hoàng hôn, phóng xa tầm mắt thu trọn khung cảnh hùng vĩ của huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần.

Đỉnh núi Chiêu Lầu Thi nằm trong tuyến du lịch gồm các xã Thông Nguyên - Nậm Khòa - Nam Sơn - Hồ Thầu - Bản Luốc. Tuyến du lịch này đi qua các vùng, miền với những cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và nhiều nét văn hóa khác nhau của các dân tộc. Đến đây, du khách không những được khám phá, tìm hiểu thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên đa dạng, còn được nghe, xem các làn điệu dân ca, dân vũ, thưởng thức các món ăn đặc sắc tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng trong không gian thanh bình của một vùng quê giàu truyền thống.

Đồng chí Lù Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Để thúc đẩy phát triển du lịch Chiêu Lầu Thi, huyện đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch như cải tạo, nâng cấp các tuyến đường; hỗ trợ xây dựng các nhà du lịch cộng đồng; hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Đồng thời, bảo tồn và phát huy các nét văn hóa truyền thống gắn liền với xây dựng các làng văn hóa du lịch cộng đồng làm tiền đề cho du lịch văn hóa - lễ hội có bước đột phá. Ngoài ra, huyện còn kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng, phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ cho du lịch như: Nhà hàng, khách sạn, xây dựng các tuyến đường đua xe đạp, mô tô mạo hiểm và thiết lập các tuyến đi bộ dã ngoại từ đỉnh núi Chiêu Lầu Thi đến các khu rừng nguyên sinh.

Với vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ, đỉnh núi Chiêu Lầu Thi sẽ trở thành một địa điểm du lịch triển vọng với những sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần XĐGN cho người dân nơi đây.

TIẾN LÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắc Quang tích cực gieo trồng cây vụ Đông

BHG-Theo kế hoạch, vụ Đông năm nay huyện Bắc Quang phấn đấu gieo trồng gần 1.500 ha cây nông nghiệp; trong đó trên 500 ha ngô, chủ yếu là giống nếp HN88, MX4, MX10, nếp địa phương và các giống ngô lai... Còn lại 900 ha các loại rau, đậu gồm: Dưa chuột, cà chua, khoai tây, bắp cải... Đối với cây ngô, tập trung ở các xã dọc Quốc lộ 2 và các xã Việt Vinh, Tân Quang, Tân Thành, Bằng Hành, Liên Hiệp... các xã trọng điểm trồng rau màu gồm Quang Minh, Hùng An, Đồng Yên, Vĩnh Phúc... 

31/10/2017
Nguyễn Việt Cường đứng dậy từ gian khó!

BHG-"Con đường dẫn đến thành công luôn đầy gian nan. Những trái ngọt ngày hôm nay tôi đang gặt hái đều là những cố gắng không ngừng nghỉ, bằng cả mồ hôi và nước mắt; các bạn trẻ đừng bao giờ bỏ cuộc trước thất bại mà hãy lấy đó làm động lực bước đi". Đó là lời tâm sự của anh Nguyễn Việt Cường, (sinh 1983), Bí thư Chi đoàn thôn Khuổi Niếng, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, người đang trên hành trình khởi nghiệp bằng mô hình chăn nuôi gia súc hàng hóa tập trung, chất lượng cao.

31/10/2017
Người dân thị trấn Đồng Văn hy vọng thoát nghèo từ cây ớt Gió

BHG-Lâu nay, hình thức canh tác của vùng Cao nguyên đá Đồng Văn được gắn với hình ảnh người lao động, sản xuất trên triền đá với cây trồng chủ yếu là ngô và hoa màu xen canh. Nhưng để tìm được cây trồng phù hợp với khí hậu và địa hình không phải dễ. Thời gian gần đây, cây ớt Gió đang được người dân quan tâm sản xuất, qua đó góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, XĐGN ở thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn).

 

31/10/2017
Tích cực chuẩn bị gian hàng giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tại Hội nghị APEC

BHG-Nằm trong khuôn khổ Hội nghị APEC năm 2017, diễn ra từ 7-10.11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Aryana Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Triển lãm "Việt Nam – đối tác kinh doanh tin cậy và giàu tiềm năng", tỉnh Hà Giang đã xây dựng kế hoạch tham gia triển lãm trưng bày các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu...

31/10/2017