Du lịch nông nghiệp nâng tầm kinh tế nông thôn
Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã tìm cách đổi mới mô hình sản xuất nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, xây dựng các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch đã trở thành hướng đi triển vọng. Không chỉ giúp tiêu thụ nông sản hiệu quả hơn, còn mang lại cơ hội để du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa và thiên nhiên Tuyên Quang, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, cải thiện đời sống người dân.
![]() |
Du khách trải nghiệm hái lê tại homestay Mác Cọp, xã Hồng Thái. |
Những trải nghiệm “xanh”
Trời vào Thu là lúc những thửa ruộng bậc thang ở xã Thông Nguyên khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ. Sắc vàng của lúa chín hòa với màu xanh của đại ngàn cùng tiếng nói cười rộn rã của đồng bào tạo nên bức tranh tuyệt mỹ, vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.
Homestay Bình Minh của gia đình chị Triệu Mùi Nái, thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên đã đón và phục vụ khách du lịch được 5 năm. Homestay hiện có 11 phòng nghỉ đôi và đơn. Mỗi dịp cuối tháng 9 là lúc gia đình chị tất bật đón khách trải nghiệm ngắm ruộng bậc thang và bắt cá chép ruộng - những trải nghiệm “xanh” gắn liền với thiên nhiên, cuộc sống thường ngày của bà con dân tộc Dao nơi đây. “Năm 2020, gia đình tôi cải tạo căn nhà truyền thống nằm giữa những thửa ruộng bậc thang thành khu homestay đón khách. Khi lưu trú tại đây, du khách được trải nghiệm những hoạt động rất đời thường như: ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn trên những bậc thang vàng; cùng xuống đồng bắt cá chép ruộng. Ngoài ra, còn có các trải nghiệm như: đi rừng, làm nương, hái chè... Mỗi trải nghiệm đều để lại cho du khách những kỷ niệm gần gũi và đáng nhớ. Cũng nhờ đó, gia đình tôi có thu nhập ổn định hơn. Trong tháng 9 vừa qua, homestay đón trên 430 lượt khách, thu về trên 200 triệu đồng" - chị Triệu Mùi Nái chia sẻ.
Theo đồng chí Vũ Thế Phương, Chủ tịch UBND xã Thông Nguyên: Làng văn hóa du lịch Nậm Hồng, xã Thông Nguyên hiện có khoảng 10 hộ kinh doanh homestay, thu hút rất đông du khách bởi khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và những trải nghiệm hấp dẫn. Trong tháng 9, thôn đón gần 1.600 lượt du khách tới tham quan và trải nghiệm; tổng thu từ dịch vụ đạt gần 800 triệu đồng. Từ sự thành công của thôn Nậm Hồng, hiện nhiều thôn trong xã đã xây dựng các mô hình du lịch trải nghiệm, tạo thu nhập ổn định cho Nhân dân.
![]() |
Trải nghiệm bắt cá chép ruộng tại xã Thông Nguyên thu hút đông đảo du khách. |
Thúc đẩy kinh tế nông thôn
Homestay Mác Cọp, thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái là địa điểm check-in nổi tiếng, du khách có thể chụp ảnh cùng cùng hoa lê, hoa mận bung nở mỗi dịp Xuân về. Được biết, hiện homestay có gần 20 phòng khép kín và 2 phòng tập thể, trừ chi phí, mỗi năm homestay mang lại thu nhập từ 600 - 700 triệu đồng.
Chị Bàn Thị Thương, chủ homestay Mác Cọp cho biết: “Năm 2018, được sự động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, tôi tận dụng căn nhà truyền thống của gia đình cải tạo thành các phòng nghỉ đón khách du lịch nhưng cũng chỉ phục vụ được khoảng 10 khách lưu trú. Khi đó, gia đình tôi có khoảng 40 cây lê lâu năm nên mỗi dịp mùa hoa, mùa quả chín, khách du lịch đều mong muốn được thuê các trang phục dân tộc để chụp ảnh với hoa hoặc hái quả. Nhận thấy nếu có những hoạt động trải nghiệm sẽ thu hút rất đông du khách. Vì vậy, gia đình tôi trồng thêm 100 gốc lê, 100 gốc mận, xây dựng khu chăn nuôi đảm bảo vệ sinh để phục vụ du khách. Đến nay, khi tới lưu trú tại homestay, du khách sẽ được trải nghiệm hòa mình vào sắc hoa lê, mận, trải nghiệm thu hoạch quả và tham gia các hoạt động chăm sóc đàn vật nuôi cùng với gia đình”. Với những hoạt động trải nghiệm lý thú, lượng khách đến với homestay Mác Cọp ngày càng đông, ngay cả vào những thời điểm không đúng mùa hoa nở.
Câu chuyện khởi nghiệp của chị Bàn Thị Thương là minh chứng rõ nét cho thấy mô hình nông nghiệp gắn với du lịch không chỉ mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông thôn, mà còn giúp người dân chủ động làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.
Đồng chí Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cho biết: Những mô hình nông nghiệp gắn với du lịch tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến cộng đồng, khi ngày càng có nhiều hộ dân trong xã tham gia vào hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Nhờ đó, từng bước hình thành nên chuỗi liên kết giữa sản xuất - dịch vụ - tiêu dùng tại chỗ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng đa dạng, bền vững và gắn với bản sắc văn hóa vùng miền.
Thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều mô hình du lịch nông nghiệp như gia đình chị Triệu Mùi Nái và chị Bàn Thị Thương. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch còn góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Khi du khách đến các vùng nông thôn, họ không chỉ trải nghiệm thiên nhiên, mà còn tìm hiểu về tập quán, ẩm thực, phong tục, nghề truyền thống... của người dân địa phương. Điều này góp phần nâng cao niềm tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc trong cộng đồng.
Có thể thấy, mô hình phát triển nông nghiệp gắn với du lịch là hướng đi hiệu quả và bền vững trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế nông thôn. Khi được triển khai một cách hợp lý, đây chính là chìa khóa để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, có giá trị, thúc đẩy phát triển du lịch và tạo sự gắn kết sâu sắc với cộng đồng.
Bài, ảnh: My Ly
Ý kiến bạn đọc