Chăm sóc đàn vật nuôi mùa lạnh
Không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh phía Bắc, nhiều địa phương có rét đậm rét hại. Đây là thách thức lớn đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là ngành chăn nuôi.
![]() |
| Lãnh đạo xã Niêm Sơn hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống rét đàn vật nuôi. Bài, ảnh: Hoàng Tuyến |
Thống kê đến tháng 11 - 2025 tổng đàn vật nuôi của tỉnh cơ bản duy trì ổn định, trong đó: Đàn trâu có gần 217.290 con, đàn bò gần 175.900 con, đàn bò sữa trên 6.780 con, đàn lợn có 1.200.820 con, đàn gia cầm gần 14.200 con...
Để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, Sở Nông nghiệp và Môi trường giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chuyên môn theo dõi sát tình hình thời tiết, phối hợp các địa phương hướng dẫn biện pháp kỹ thuật; tổng hợp khó khăn, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực tế tại cơ sở trong công tác phòng, chống; cập nhật, cảnh báo các đợt rét đậm, rét hại để người dân chủ động ứng phó. Chỉ đạo các xã, phường rà soát tổng đàn, kiểm tra hệ thống chuồng trại và triển khai các giải pháp phòng, chống rét đối với vật nuôi, đảm bảo 100% hộ chăn nuôi có chuồng trại kín gió, đủ chỗ nuôi nhốt trong những ngày rét đậm; chủ động nguồn thức ăn; thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh phòng dịch, tiêu độc khử trùng chuồng trại; bổ sung chất độn chuồng khô, dự trữ chất đốt để sưởi ấm nhưng tuyệt đối đảm bảo công tác cháy, nổ.
Đồng chí Tề Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Niêm Sơn, cho biết: Qua rà soát, thống kê trên địa bàn xã có 1.683 hộ chăn nuôi trâu, bò với 875 con trâu, 2.840 con bò; chuồng nuôi nhốt gia súc kiên cố 208 cái, chuồng bán kiên cố 1.481 cái; lượng thức ăn tinh dự trữ gần 1.860 kg; lượng thức ăn thô dự trữ 7.430 tấn. Để chủ động phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn trực hướng người dân kỹ thuật phòng, chống rét cho từng loài vật nuôi; điều chỉnh khẩu phần ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng; không cho trâu, bò làm việc ngoài trời những ngày rét đậm, rét hại.
Anh Nguyễn Vương Chi, thôn Bản Chợ, xã Yên Hoa cho biết: Gia đình tôi chăn nuôi lợn sinh sản và chăn nuôi trâu hàng hóa. Để chủ động phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, tôi xây dựng chuồng trại mát về mùa Hè, ấm về mùa Đông; phun tiêu độc, khử trùng thường kỳ theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, dự trữ nguồn thức ăn nên đàn vật nuôi phát triển ổn định.
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Văn Bình cho biết: Phòng, chống rét cho vật nuôi đã, đang trở thành một phần quan trọng của chiến lược phát triển chăn nuôi an toàn, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ thực tế nhiều năm qua, những nơi chủ động dự trữ thức ăn, chuẩn bị chuồng trại tốt thường hạn chế tối đa thiệt hại; ngược lại, những nơi chủ quan thường xảy ra tình trạng gia súc chết rét. Vì vậy, Sở chỉ đạo các địa phương hành động khẩn trương, không để xảy ra tình trạng bị động, lúng túng; mỗi hộ chăn nuôi cần nêu cao ý thức tự bảo vệ tài sản, công sức lao động; nghiêm túc trong triển khai các biện pháp phòng, chống rét nhằm phát triển bền vững ngành chăn nuôi.
Hoàng Tuyến















Ý kiến bạn đọc