Giữ mạch nhiên liệu cho sản xuất, kinh doanh
Xăng dầu là nguồn năng lượng thiết yếu đối với hoạt động sản xuất, vận tải và lưu thông hàng hóa. Trước nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu có xu hướng tăng trong những tháng đầu năm, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, trong đó có Công ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên Quang (Petrolimex Tuyên Quang) đã chủ động tạo nguồn, tổ chức dự trữ và điều tiết hàng hóa trong hệ thống, bảo đảm nguồn cung ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.
Phục vụ liên tục
Xăng dầu là đầu vào quan trọng của nhiều ngành kinh tế như vận tải, xây dựng, thương mại và sản xuất công nghiệp. Khi hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa gia tăng, nhu cầu nhiên liệu cũng tăng theo.
Ông Nguyễn Đăng Quốc, Phó Giám đốc Petrolimex Tuyên Quang cho biết, để bảo đảm nguồn cung ổn định, công ty đã chủ động phối hợp với Tập đoàn và các đơn vị vận tải tổ chức nhập hàng kịp thời, đồng thời tăng cường công tác dự báo nhu cầu thị trường. Sau sáp nhập tỉnh, công ty có 76 cửa hàng xăng dầu cùng với 5 đại lý thương nhân nhượng quyền, qua đó tạo thành mạng lưới phân phối rộng khắp. Nguồn hàng được nhập từ các nhà máy trong nước và cả nguồn nhập khẩu, bảo đảm đáp ứng nhu cầu bán lẻ trên địa bàn. Ngoài khu vực trung tâm, hệ thống cửa hàng của Petrolimex Tuyên Quang còn có nhiều điểm bán tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa như Nà Hang, Lâm Bình… góp phần bảo đảm nguồn nhiên liệu cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân.
![]() |
| Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động nắm bắt tình hình thị trường để chuẩn bị nguồn cung, không để bị gián đoạn. |
Tại trung tâm hành chính tỉnh Tuyên Quang, Cửa hàng xăng dầu số 1 Cầu Đen là một trong những điểm cung ứng xăng dầu có lượng khách hàng lớn, phục vụ nhiều phương tiện vận tải, xe cá nhân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cửa hàng hiện có 5 bể chứa với tổng dung tích khoảng 125 m2, luôn duy trì mức dự trữ khoảng 80% dung tích bể, bảo đảm khả năng cung ứng ổn định. Cùng với đó, cửa hàng bố trí 9 cán bộ, nhân viên làm việc theo ca, duy trì bán hàng liên tục 24/24 giờ để đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
Bà Trần Thị Thu Hường, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu số 1 cho biết: “Cửa hàng luôn chủ động theo dõi nhu cầu thị trường, duy trì lượng dự trữ phù hợp và tổ chức bán hàng liên tục cả ngày lẫn đêm. Mục tiêu là phục vụ kịp thời nhu cầu xăng dầu của người dân, các đơn vị vận tải và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn”.
Cùng với hệ thống Petrolimex, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Giang cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu, bám sát chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường. Trong bối cảnh giá xăng dầu có nhiều biến động, doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động bán hàng liên tục, không để xảy ra gián đoạn nguồn cung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Hiện nay, công ty đang quản lý 5 cửa hàng bán lẻ xăng dầu được phân bố tại những khu vực có nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu cao trên địa bàn tỉnh. Các cửa hàng này góp phần bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải và sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
Chủ động dự báo, bảo đảm nguồn cung năng lượng
Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, công tác dự báo và tạo nguồn được các doanh nghiệp xăng dầu đặc biệt chú trọng. Ông Nguyễn Đăng Quốc, Phó Giám đốc Petrolimex Tuyên Quang cho biết: Bên cạnh làm việc với các nhà máy lọc hóa dầu trong nước, Tập đoàn cũng sẵn sàng mở rộng nguồn nhập khẩu khi cần thiết nhằm bảo đảm nguồn cung. Trong trường hợp cần thiết, Tập đoàn cũng sẵn sàng chấp nhận giảm lợi nhuận để bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường. Cùng với đó, công ty cũng khuyến nghị người dân và các đơn vị tiêu dùng không nên mua tích trữ xăng dầu, bởi nguồn cung hiện vẫn được bảo đảm.
Với mạng lưới phân phối rộng khắp, công tác dự báo nhu cầu sát thực tế và sự chủ động trong tạo nguồn, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đang góp phần duy trì nguồn nhiên liệu ổn định, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.
Toàn tỉnh hiện có hơn 60 doanh nghiệp và hộ kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, Sở Công thương đã yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ, điều tiết nguồn hàng trong hệ thống; thường xuyên trao đổi thông tin với các thương nhân đầu mối để kịp thời nắm bắt tình hình, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường.
Trước những biến động của thị trường năng lượng, việc chủ động tạo nguồn và điều tiết nguồn cung xăng dầu đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của địa phương. Việc UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 1428/UBND-KTN ngày 8-3-2026 yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra và ổn định thị trường xăng dầu đã thể hiện sự chủ động trong công tác điều hành. Nội dung văn bản nêu rõ các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; Phối hợp với các doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ; kiểm tra việc niêm yết giá, thời gian bán hàng và nguồn gốc hàng hóa tại các cửa hàng bán lẻ; kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc tự ý đóng cửa hàng trái quy định.
Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và nỗ lực của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, thị trường nhiên liệu trên địa bàn tiếp tục được giữ ổn định, góp phần bảo đảm “mạch năng lượng” cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bài, ảnh: Hải Hương











Ý kiến bạn đọc