Tăng cường phối hợp, ngăn chặn vi phạm về động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản
Ngày 16-3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tuyên truyền, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) và nguồn lợi thủy sản.
![]() |
| Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. |
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện các sở, ngành…
Tại hội nghị, các báo cáo cho thấy trong thời gian qua, sự phối hợp giữa ngành Nông nghiệp và lực lượng Công an đã tạo ra lá chắn vững chắc trong việc bảo tồn đa dạng sinh học. Công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến ĐVHD và đánh bắt thủy sản trái phép (IUU) đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều vụ vi phạm buôn bán, vận chuyển xuyên quốc gia các sản phẩm từ ĐVHD quý hiếm được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; tình trạng sử dụng xung điện, chất độc và các hình thức đánh bắt tận diệt đã được kiểm soát, ngăn chặn. Công tác tuyên truyền bảo vệ ĐVHD được đổi mới, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng dân cư và các tổ chức tôn giáo.
Tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng và nguồn lợi thủy sản, đặc biệt tập trung tại các khu vực trọng điểm như hệ thống sông Lô, sông Gâm và khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang. Chỉ tính riêng từ tháng 10-2025 đến nay, lực lượng phối hợp liên ngành đã tổ chức 25 đợt ra quân cao điểm, thực hiện tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các hành vi săn bắt, buôn bán ĐVHD trái phép. Qua đó, đã phát hiện và xử phạt hành chính 13 vụ vi phạm. Ngành chức năng đã tiến hành rà soát, yêu cầu chủ của 115 cơ sở nuôi nhốt ĐVHD, cùng các nhà hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
![]() |
| Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. |
Tại phần thảo luận, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những nút thắt trong công tác bảo tồn. Đó là nguồn lực tài chính và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tuần tra tại các địa hình hiểm trở. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ còn mỏng. Các đại biểu kiến nghị cần có thêm các chính sách hỗ trợ về trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và tăng cường đào tạo chuyên môn cho lực lượng kiểm lâm, công an cấp cơ sở để nâng cao hiệu quả đấu tranh với các thủ đoạn tinh vi của tội phạm môi trường.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh: Việc bảo vệ ĐVHD và nguồn lợi thủy sản không chỉ là nhiệm vụ cấp bách để duy trì hệ sinh thái mà còn là cam kết quốc tế của Việt Nam. Các ngành liên quan cùng địa phương cần tiếp tục siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong giám sát biến động của các loài động vật và nguồn lợi thủy sản trên phạm vi toàn quốc.
Tin, ảnh: Đoàn Thư












Ý kiến bạn đọc