Lãi suất cho vay có xu hướng giảm nhẹ từ nay đến cuối năm

13:55, 07/11/2025

Mặc dù mặt bằng lãi suất huy động ít biến động, thậm chí một số ngân hàng còn tăng với kỳ hạn dài, song lãi suất cho vay lại được dự báo có xu hướng giảm nhẹ từ nay đến cuối năm, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cũng như cá nhân muốn vay vốn.

Một số ngân hàng tăng nhẹ lãi suất huy động

Thống kê mới nhất đến ngày 6-11, có 5 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất trong tháng, là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank), Quân đội (MB), Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank), Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ nguyên thịnh vượng (GPBank) và Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BVBank).

Cụ thể, HDBank tăng lãi suất 0,15%/năm với kỳ hạn 1-5 tháng và 0,2%/năm với kỳ hạn 6 tháng, áp dụng cho cả tiền gửi tại quầy và tiền gửi trực tuyến. Do đó, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng của ngân hàng này tăng lên 4,2%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng lên 4,3%/năm; 6 tháng lên 5,5%/năm. Các kỳ hạn khác giữ nguyên, như: 7-11 tháng: 5,3%/năm; 12 tháng 5,8%/năm; 13 tháng 6%/năm; 15 tháng 6,1%/năm; 24-36 tháng 5,5%/năm.

Mô

Nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước giữ nguyên lãi suất huy động. Ảnh minh họa

GPBank cũng điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn, trong đó, mức tăng 0,1%/năm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng, tăng 0,2%/năm cho kỳ hạn 6-36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất của GPBank, lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ đã tăng lên 3,9%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng đồng loạt tăng lên 4%/năm. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng ở mức 5,55%/năm sau khi tăng thêm 0,2%/năm, trong khi lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng là 5,65%/năm. Lãi suất tiết kiệm cao nhất khi gửi trực tuyến tại GPBank là 5,85%/năm với kỳ hạn 12-36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho tài khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng vừa được VPBank niêm yết, lãi suất huy động kỳ hạn từ 1-36 tháng đồng loạt tăng thêm 0,3%/năm. Theo biểu lãi suất mới, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng tăng lên 4,3%/năm; 2-5 tháng tăng lên 4,4%/năm; 6-11 tháng tăng lên 5,3%/năm và kỳ hạn 12-18 tháng tăng lên 5,5%/năm. Lãi suất cao nhất là 5,6%/năm áp dụng với tiền gửi kỳ hạn từ 24-36 tháng.

Các ngân hàng ngoại như CIMB và Standard Chartered Việt Nam cũng gia nhập vào cuộc đua thu hút tiền gửi. Theo đó, với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cao nhất là 5,6%/năm; 6 tháng 5,5%/năm và 3 tháng 4,75%/năm.

Các ngân hàng nỗ lực giảm lãi suất cho vay

Với nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy đầu tháng 11 không thay đổi so với cùng kỳ tháng 10. Chẳng hạn biểu lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) giữ nguyên ở các kỳ hạn, với lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng niêm yết 2,9%/năm; 12 tháng 4,6%/năm; 24 tháng trở lên 4,7%/năm.

Mức lãi suất huy động 4,7%/năm cũng là mức lãi suất huy động cao nhất đang được Vietcombank áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Hay ở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), mặt bằng lãi suất cũng duy trì sự ổn định so với tháng trước, với lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 và 9 tháng tiếp tục niêm yết 3%/năm; 12 tháng duy trì ở mức 4,7%/năm và kỳ hạn 24 tháng 4,8%/năm. Hay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho các kỳ hạn 6, 9 tháng 3%/năm; 12 tháng 4,7%/năm; 24 tháng 4,8%/năm.

Các chuyên gia cũng dự báo, mặt bằng lãi suất huy động có thể tiếp tục nhích nhẹ trong 2 tháng cuối năm do nhu cầu vốn vào mùa cao điểm phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng dịp lễ, Tết. Ngoài ra, áp lực tỷ giá cũng được coi là một biến số. Bởi vậy, theo các chuyên gia, Ngân hàng Nhà nước sẽ phải chọn giải pháp cân bằng, ưu tiên ổn định tỷ giá bằng cách bơm thanh khoản ra "ít hơn" so với nhu cầu vốn thực tế đang tăng lên.

Nguồn cung tiền bị hạn chế, trong khi nhu cầu vốn lại tăng, tất yếu có thể làm cho mặt bằng lãi suất (ít nhất là trên thị trường liên ngân hàng và lãi suất huy động) tăng nhẹ. Tuy nhiên, mức tăng lãi suất sẽ không quá lớn. Thực tế, ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại vẫn là hỗ trợ lãi suất để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, nên kịch bản sắp tới là lãi suất huy động có thể tăng nhẹ, nhưng lãi suất cho vay sẽ được giữ ổn định ở mức thấp để hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý IV-2025, vừa được Vụ Dự báo, Thống kê – Ổn định tiền tệ, tài chính (Ngân hàng Nhà nước) thực hiện, "sức khỏe" hệ thống ngân hàng cải thiện rõ rệt. Nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng (gồm nhu cầu gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán, thẻ và vay vốn) của khách hàng tốt hơn trong quý III-2025, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước, trong đó, nhu cầu vay vốn và nhu cầu tiền gửi cao hơn quý trước và cao hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán, thẻ trong cùng kỳ.

Quý IV và cả năm 2025, các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng sẽ tiếp tục tăng cao hơn so với quý III, với nhu cầu vay vốn tăng nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán. Xu hướng giảm giá sản phẩm dịch vụ được dự báo sẽ tiếp tục thu hẹp trong quý IV và cả năm 2025 so với năm 2024; tình hình thanh khoản cũng được dự báo tốt.

Tính toán của các tổ chức tín dụng, trong quý IV, mặt bằng lãi suất huy động vốn VND tiếp tục ổn định trong khi mặt bằng lãi suất cho vay VND giảm nhẹ. Dự báo cuối năm 2025, mặt bằng lãi suất huy động không biến động, lãi suất cho vay giảm nhẹ đối với cả ngắn hạn và trung, dài hạn.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát tình hình để điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp khác để giảm lãi suất cho vay. Tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ…

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tuyên Quang thu hút thêm 31 dự án đầu tư với tổng vốn trên 17.000 tỷ đồng
Từ sau khi sáp nhập tỉnh đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 31 dự án mới với tổng vốn đăng ký trên 17.000 tỷ đồng; trong đó có 3 dự án FDI với tổng vốn trên 3.600 tỷ đồng.
30/09/2025
Giao thông vươn xa - Hà Giang bứt phá - Kỳ cuối: Giao thông mở đường, tương lai mở lối
BHG - Trên bản đồ vùng cao phía Bắc, Hà Giang là tỉnh địa đầu với muôn trùng cách trở. Nhưng giờ đây, khi từng mét đường được mở, từng cây cầu kiên cố vươn qua dòng sông, khe núi hiểm trở, một diện mạo mới đang dần hình thành, mạnh mẽ, kết nối và bền vững. Nghị quyết số 22, ngày 22.12.2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021–2025 và đến năm 2030 (Nghị quyết 22) chính là “kim chỉ nam” tạo đột phá chiến lược, thúc đẩy Hà Giang vươn mình cùng cả nước.
30/06/2025
Giao thông vươn xa - Hà Giang bứt phá - Kỳ I: “Chìa khóa” mở lối phát triển
BHG - Những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, trọng điểm của tỉnh, huyện và nông thôn lần lượt được khởi công đầu tư xây dựng trên khắp các địa phương, trở thành những “đại công trường” làm đường ở Hà Giang trong gần 5 năm qua khẳng định sự quyết liệt, quyết tâm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp ở miền biên viễn cực Bắc Tổ quốc trong việc đưa đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống. Mỗi con đường được đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng đã và đang tháo gỡ rào cản, tạo động lực cho nền kinh tế từng địa phương, từng vùng và cả tỉnh, từng bước đưa Hà Giang phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
30/06/2025
Giao thông vươn xa - Hà Giang bứt phá - Kỳ 2: Những "mạch sống" nối bản làng
BHG - Đối với một tỉnh miền núi, biên giới, địa hình chia cắt, nhiều địa phương chỉ có con đường độc đạo, thì việc nâng cấp, mở mới các tuyến đường nội tỉnh như là "mạch máu" để phá thế cô lập địa lý, kết nối, đưa cơ hội và tri thức đến với từng bản làng xa xôi, tạo đà cho tăng trưởng KT - XH bền vững.
30/06/2025