Bảo vệ đàn vật nuôi trong giá rét

08:04, 07/01/2026

Những ngày đầu năm 2026, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại các xã vùng cao giảm sâu, một số nơi xuất hiện băng giá, sương mù dày đặc. Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, các địa phương và bà con nông dân đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại do đói, rét.

Cán bộ xã Sơn Vĩ và Đồn Biên phòng Xín Cái tuyên truyền các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi trong mùa đông giá rét tại thôn Xín Phìn Chư.
Cán bộ xã Sơn Vĩ và Đồn Biên phòng Xín Cái tuyên truyền các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi trong mùa đông giá rét tại thôn Xín Phìn Chư.

Tại xã biên giới Sơn Vĩ, giá rét bao trùm các thôn, bản đúng dịp Tết Dương lịch 2026. Ở thôn Xín Phìn Chư, mặc dù trong 4 ngày nghỉ lễ nhưng tổ công tác của xã vẫn tích cực phối hợp với trưởng thôn, cán bộ cơ sở và lực lượng chức năng đi từng hộ kiểm tra chuồng trại, tuyên truyền người dân không thả rông gia súc khi rét đậm, mưa phùn, gió bấc. Người dân được hướng dẫn che chắn chuồng nuôi kín gió, lót nền khô, vệ sinh chuồng trại, dự trữ thức ăn và theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi. Trưởng thôn Xín Phìn Chư, Già Mí Pó cho biết: Do nền nhiệt thấp, nhiều hộ còn khó khăn, chuồng trại chưa kiên cố nên nguy cơ thiệt hại trong rét sâu khá lớn.

Việc cán bộ xã, thôn trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn đã giúp người dân nâng cao ý thức, chủ động gia cố chuồng nuôi, tích trữ rơm, cỏ và hạn chế chăn thả khi nhiệt độ giảm mạnh. Gia đình ông Già Mí Vư ở thôn Xín Phìn Chư đang nuôi 3 con bò và là nguồn thu nhập chính. Ông Vư chia sẻ: Trước đây khi trời rét, bò thường bỏ ăn, sức đề kháng giảm. Nhờ được cán bộ hướng dẫn che chắn chuồng trại và dự trữ thức ăn, đàn bò được chăm sóc tốt hơn, gia đình cũng yên tâm hơn trong những ngày rét đậm.

Người dân thôn Tả Mù Cán, xã Xín Mần che chắn chuồng trại gia súc.
Người dân thôn Tả Mù Cán, xã Xín Mần che chắn chuồng trại gia súc.

Tại các xã vùng cao phía Tây của tỉnh, rét đậm, rét hại gây nhiều khó khăn cho sản xuất chăn nuôi. Ở xã biên giới Xín Mần, nhiệt độ những ngày vừa qua có thời điểm xuống 6 - 7oC. Phó Chủ tịch UBND xã Xín Mần, Lê Quý Anh cho biết: Toàn xã hiện có gần 6 nghìn con trâu, bò và gần 15 nghìn con lợn. Trước diễn biến thời tiết bất lợi, xã Xín Mần thành lập ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch phòng, chống đói rét cho đàn gia súc vụ đông - xuân và phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, từng thôn. Theo đó, xã tập trung chỉ đạo người dân gia cố chuồng trại, sưởi ấm cho gia súc, không chăn thả trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, bảo đảm đủ nguồn thức ăn tinh và thô. Cùng với đó, tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, tiêm phòng dịch bệnh, tăng cường tuyên truyền nhằm hạn chế tình trạng gia súc bị chết rét.

Thôn Tả Mù Cán là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng rét đậm nhất của xã Xín Mần. Thôn có hơn 70 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông, chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Ông Vàng Củi Phù, người dân trong thôn cho biết: Do địa hình núi cao, mùa đông nhiệt độ xuống rất thấp, nguồn cỏ tự nhiên bị hạn chế. Vì vậy, trước mùa đông các hộ dân chủ động che chắn chuồng trại và tận dụng rơm khô sau thu hoạch để làm thức ăn dự trữ cho gia súc.

Trước diễn biến rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. Ngay từ đầu mùa đông, Sở ban hành và tham mưu ban hành 7 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi và thủy sản vụ đông - xuân. Trong đó, yêu cầu các địa phương, nhất là khu vực vùng cao, vùng thường xuyên xảy ra rét hại rà soát hiện trạng chuồng trại, xây dựng phương án gia cố, che chắn, giữ ấm phù hợp với điều kiện thực tế, theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời khuyến cáo người chăn nuôi chủ động ứng phó. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về đàn vật nuôi do rét đậm, rét hại gây ra.

Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Kiến tạo nông nghiệp xanh, bền vững
Ngày nay với sự dẫn dắt của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học và công nghệ số (AI, IoT), nông dân Tuyên Quang đang kiêu hãnh bước vào kỷ nguyên nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh - nơi tri thức và đổi mới trở thành “chìa khóa vàng” kiến tạo nên những giá trị vượt trội.
31/12/2025
Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy rừng gây ra trong mùa khô năm 2025-2026, ngày 23-12-2025 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản 4583/UBND-KTN về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
24/12/2025
Ra mắt Hợp tác xã phát triển bền vững cây quế tại xã Yên Thành
Ngày 23-12, UBND xã Yên Thành phối hợp với Tổ chức CARE Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Hợp tác xã (HTX) Trọng Điểm. Tham dự có đại diện Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.
23/12/2025
Nâng cao kỹ thuật trồng cây bí xanh thơm
Chiều ngày 19-12, UBND xã Yên Hoa đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng cây bí xanh thơm cho các thành viên Tổ sản xuất cộng đồng trồng bí xanh xã Yên Hoa. Hoạt động nằm trong Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trồng bí xanh thơm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.
20/12/2025