Trao 10.000 giống cây mận cho 40 hộ dân biên giới

11:40, 19/03/2026

Thực hiện Dự án “Bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc miền núi” năm 2026, ngày 18-3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313 đã tổ chức bàn giao cây giống mận máu và vật tư nông nghiệp cho 40 hộ dân tại 3 thôn: Mã Hoàng Phìn, Hoàng Lỳ Pả và Thượng Lâm.

Đại diện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313  trao cây mận giống cho người dân.
Đại diện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313 trao cây mận giống cho người dân.

Tại chương trình, đơn vị đã trực tiếp trao 10.000 cây giống mận máu – loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Đồng thời, các hộ dân còn được hỗ trợ thêm một số vật tư phục vụ sản xuất.

Cùng với việc bàn giao cây giống, cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313 đã hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc, khuyến khích áp dụng đúng quy trình để cây sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế. Qua đó, góp phần giúp các hộ dân từng bước nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững.

Bên cạnh hỗ trợ cây giống, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313  cũng hỗ trợ vật tư nông nghiệp cho người dân.
Bên cạnh hỗ trợ cây giống, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313 cũng hỗ trợ vật tư nông nghiệp cho người dân.

Hoạt động không chỉ hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng biên mà còn góp phần củng cố, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Tin, ảnh: PV


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Động lực giữ rừng bền vững
Năm vừa qua, gần 643 nghìn ha rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), trên 53 nghìn hộ dân thụ hưởng; điều này cho thấy chính sách chi trả DVMTR đang từng bước trở thành động lực quan trọng trong bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
26/02/2026
Xây dựng hệ sinh thái truy xuất nguồn gốc hiện đại, minh bạch
Trong bối cảnh nền kinh tế số đang xoay trục mạnh mẽ, Tuyên Quang đang dần khẳng định vị thế thủ phủ nông, lâm nghiệp phía Bắc bằng việc quyết liệt xây dựng hệ sinh thái truy xuất nguồn gốc. Đây không chỉ là tấm giấy thông hành đưa nông sản vươn xa mà còn là lời cam kết chắc chắn về chất lượng đối với người tiêu dùng.
26/02/2026
Hợp tác xã Sáng Nhung cam kết chất lượng từng sản phẩm
Trong bối cảnh thị trường thực phẩm ngày càng khắt khe, chất lượng không còn là lợi thế cạnh tranh mà đã trở thành điều kiện bắt buộc. Với Hợp tác xã Sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (xã Đông Thọ) chất lượng được xác định là “làn ranh đỏ” trong sản xuất, kinh doanh - không thỏa hiệp, không đánh đổi.
24/02/2026
Tiềm năng phát triển cây khoai tây
Trong xu thế phát triển nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc hình thành vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến đang trở thành hướng đi quan trọng. Tại Tuyên Quang, mô hình liên kết sản xuất khoai tây theo chuỗi giá trị đang mở ra triển vọng nâng cao thu nhập cho nông dân, đồng thời góp phần “xanh hóa” sản xuất nông nghiệp.
19/03/2026