Minh Sơn vùng núi sáng
HGĐT- Minh Sơn, là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Bắc Mê, có 17 thôn bản với hơn 1.000 hộ sinh sống, có 2 dân tộc chính là Mông và Dao. Minh Sơn cũng có tới bốn doanh nghiệp đóng trên địa bàn, chủ yếu là khai thác khoáng sản, có những doanh nghiệp lớn Hoàng Bách… 
  
  
Nhưng cũng không dễ gì Minh Sơn sớm vượt đói nghèo, bởi địa hình hiểm trở, khí hậu phức tạp, có những thôn bản cách xa trung tâm xã đến hơn 15 cây số như Kẹp A, Kẹp B... 100% là đồng bào Mông ở vùng cao xuống định cư từ hơn 20 năm nay. 
  
  
  
Bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, kiêm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nói với tôi: "Không đơn giản chỉ là xóa đói, giảm nghèo đâu anh ạ. Đã muốn dân thoát nghèo bền vững thì phải làm mọi việc vì dân, vì những lợi ích chung của cộng đồng thôn bản khi có thể, nhất là định hướng phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả. Không chỉ là chỗ dựa về tinh thần, lắng nghe ý kiến của những cử tri, đại biểu HĐND còn phải biết làm gì giúp bà con thoát nghèo, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp. Cũng nhờ có những cố gắng ấy mà nhiều năm qua Minh Sơn đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vươn lên là một xã có mô hình kinh tế đa thu nhập của huyện Bắc Mê”
  
  
Cứ trăn trở, cứ lo toan, mãi rồi Minh Sơn cũng tìm ra hướng đi cho riêng mình, phù hợp với vùng đất, vùng người, tập quán canh tác nơi đây. Ông Nguyễn Xuân Hoè, vừa là đảng viên, vừa là đại biểu HĐND được phân công là tổ trưởng tổ công tác phụ trách 3 thôn là Bản Vàn, Lùng Quốc và Kho Là, một người được đánh giá là hoạt động năng nổ nhất bảo tôi: "Điều quan trọng vẫn là gần gũi từng gia đình để hiểu họ cần gì, muốn làm gì, nắm bắt để tham mưu giúp họ có được những mô hình chăn nuôi, trồng cấy tốt nhất, phù hợp với những mục tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn. Còn chị Lục Thị Lan, vừa là Tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, vừa là Bí thư đoàn xã phụ trách Bản Kẹp A, Kẹp B, thì bảo: "Em là Bí thư đoàn, lại là một đại biểu trẻ nên có lợi thế là dễ gần gũi đoàn viên, hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ. Đầu tiên phải vận động đoàn viên, thanh niên, vận động tuổi trẻ trong toàn xã làm thuỷ lợi, trồng rừng, giữ nước đầu nguồn, đó là một trong những mục tiêu không thể thiếu của nhà nông. Rồi cùng thanh niên tập trung qui hoạch lại đồng ruộng, đưa cơ giới hoá vào những vùng có thể, học cách làm đất từ miền xuôi là cày ải phơi đất, đưa các giống mới vào canh tác. Đó cũng là một trong những mục tiêu mà xã Minh Sơn đặt ra và hướng tới năng suất, chất lượng lương thực cao nhất...". 
  
  
Mấy năm qua xã Minh Sơn đã hỗ trợ xây dựng tổ máy cày liên hợp để giúp bà con nông dân làm đất đúng lịch mùa vụ cho từng giống lúa, ngô hay những cây lương thực khác. Đồng thời xây dựng hợp tác xã Chè Thành Hưng trên địa bàn. HTX cũng là nơi thu hút lao động dư thừa, mùa vụ, nơi thu mua sản phẩm phụ của mỗi gia đình nông dân. HTX Thành Hưng đã trở thành bước đi đầu tiên bao tiêu và mở rộng vùng chè hơn 100ha của Minh Sơn phát triển bền vững, xoá đi cảnh tự sản, tự tiêu đã bao đời gắn bó với vùng đất này. Minh Sơn cũng quyết liệt chỉ đạo khai hoang, phục hóa, cải tạo đồng ruộng cho những bản, những gia đình khó khăn về đất sản xuất, hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi cho từng thôn bản. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, hai bản Kẹp A, Kẹp B tập trung trồng cỏ, chăn nuôi trâu bò, dê nhốt chuồng. Một hướng phát triển kinh tế đầy tiềm năng, bảo đảm được thu nhập thường xuyên của người dân, giúp cho đồng bào Mông làm quen với mô hình kinh tế mới. Hiện tại, Minh Sơn có trên 4.000 con trâu bò, trong đó có trên 70% là chăn nuôi sinh sản và thương phẩm, bình quân mỗi gia đình có trên 100 con gia cầm như lợn, gà, vịt, ngan ngỗng. Đặc biệt diện tích gieo trồng lúa hai vụ là 256 ha, 530 ha trồng ngô, 140 ha lạc và gần 230 ha đậu tương và nhiều cây trồng phụ thu khác được quan tâm, đầu tư hiệu quả. Khuyến khích các gia đình nông dân gieo trồng đúng mùa vụ, đúng nguồn giống, tăng diện tích thâm canh để ổn định sản xuất.
  
  
Có thể khẳng định, bằng cách làm năng động sáng tạo của mỗi cán bộ và nhân dân Minh Sơn, nghị quyết của Đảng bộ xã đã và đang đi vào cuộc sống. Mỗi cán bộ, đảng viên trở thành tấm gương vì dân, chính họ sắn quần lội ruộng, mang cuốc lên rừng, trồng cỏ, chăn nuôi, thả cá để làm nên một diện mạo kinh tế cho Minh Sơn hôm nay. Những tấm gương hoạt động tích cực như Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Tình, như đại biểu Nguyễn Xuân Hoè, Hoàng Văn Cơ, Lục Thị Lan... và hàng trăm cán bộ, đảng viên ở cơ sở đã làm nên một Minh Sơn - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Bắc Mê.
  
 
				
			 
								 
								 
								 
								 
							 
							 
							









Ý kiến bạn đọc