Phúc Sơn (Lâm Bình) là một trong những xã đi đầu trong sản xuất lạc xuân với 490 ha. Trong những ngày qua, trên các cánh đồng của xã, bà con nông dân đã tích cực ra đồng chăm sóc, theo dõi sinh trưởng của cây lạc.
Bà con nông dân thôn Nà Khau, xã Minh Quang (Lâm Bình) tập trung chăm sóc lạc xuân.
Cũng như nhiều hộ gia đình khác ở thôn Bản Chỏn, xã Phúc Sơn ngoài việc gieo cấy 1 vụ lúa mùa thì năm nào gia đình ông Quan Văn Nhiêu cũng trồng lạc vào vụ xuân, bởi trồng cây lạc chi phí phân bón ít, không tốn nhiều công chăm sóc mà mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống. Với diện tích hơn 4.000 m2 đất ruộng, gia đình ông tập trung chuyển đổi sang trồng lạc đồng thời đưa giống lạc mới có năng suất, chất lượng cao vào trồng. Thời điểm này, gia đình ông Nhiêu đang tập trung làm cỏ, vun gốc cho diện tích lạc xuân của gia đình để đảm bảo đạt năng suất cao.
Từ nhiều năm qua, gia đình chị Ma Thị Râm, xã Minh Quang coi trồng lạc xuân là vụ chính trong năm. Chị Râm cho biết: Từ năm 2018, gia đình chị đã đưa giống lạc L14 có năng suất cao vào trồng trên diện tích gần 3.000 m2 đất ruộng, do chủ động gieo trồng sớm kết hợp chăm sóc đúng theo quy trình kỹ thuật nên cây lạc vụ xuân năm nay của gia đình phát triển khá tốt. Hiện nay gia đình đã cơ bản hoàn thành việc làm cỏ, đồng thời tập trung theo dõi để phòng trừ sâu bệnh hại.
Đồng chí Ma Đức Chiến, Chủ tịch UBND xã Minh Quang (Lâm Bình) cho biết, vụ xuân này toàn xã gieo trồng hơn 495 ha lạc xuân. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, để đảm bảo cây trồng đạt năng suất và sản lượng, ngay từ đầu vụ thực hiện khuyến cáo của ngành chức năng của huyện, UBND xã đã chỉ đạo HTX nông lâm nghiệp tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên thăm đồng, làm cỏ, kiểm tra sâu bệnh hại trên cây lạc để có phương án xử lý triệt để, nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm chủ lực của địa phương.
Diện tích lạc xuân của huyện Lâm Bình đang được phủ màu xanh mướt.
Nếu như trước đây, cây lạc chỉ được tập trung gieo trồng ở các các xã Minh Quang, Phúc Sơn… thì vụ xuân này, cây lạc đã được nhiều địa phương khác như Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang đưa vào canh tác. Những người trồng lạc trong vùng cho rằng, cây lạc vừa dễ chăm sóc, lại phù hợp với đồng đất ở địa phương và cho thu nhập gấp 2 lần trồng lúa trên cùng một diện tích canh tác.
Đồng chí Lê Hải Nam, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Lâm Bình cho biết: Hiện nay cây lạc đang trong thời kỳ sinh trưởng mạnh, vì vậy bà con nông dân cần tập trung xới đất làm cỏ cho đất tơi xốp, thoáng khí, rễ lạc sinh trưởng phát triển tốt hơn. Đồng thời kết hợp bón phân chuồng hoai mục, lân, đạm hay phun thuốc kích thích qua lá để cây trồng phát triển, ra hoa và đậu quả tốt. Các hợp tác xã khuyến cáo xã viên theo dõi sát diễn biến phát sinh gây hại của một số sâu bệnh thường gặp ở cây lạc như lở cổ rễ, nấm sương mai, héo xanh, héo vàng, thối mốc gốc đen và trắng. Qua đó, tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp phòng trừ để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do sâu bệnh gây ra trên cây lạc.
Xác định lạc là cây công nghiệp ngắn ngày, cho hiệu quả kinh tế cao nên huyện Lâm Bình đã khuyến khích bà con tăng cường thâm canh, mở rộng diện tích, đặc biệt là trên những diện tích đất lúa không thuận lợi nguồn nước tưới... Để nâng cao thu nhập cho người nông dân, ngành Nông nghiệp huyện Lâm Bình tuyên truyền cho người dân tiếp tục mở rộng trồng đại trà giống lạc L14 nguyên chủng, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng lạc, tích cực kết nối thị trường tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.
Gửi phản hồi
In bài viết