Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Quốc Việt
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Thị Nga,Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tỉnh UBND tỉnh; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ; lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và 79 doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Quốc Việt
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định vai trò của các doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế, xã hội và công tác an sinh xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2025, tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu tăng trưởng 10,05%. Quy mô GRDP đạt 55.786 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 66,69 triệu đồng. Để đạt được mục tiêu đó, cần sự nỗ lực, góp sức của các doanh nghiệp. Hội nghị này nhằm thảo luận, lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện và động lực để các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.Ảnh: Quốc Việt
Theo báo cáo của Sở Tài chính, trên địa bàn tỉnh hiện có 2.837 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 19 doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu về thương mại, dịch vụ trên 1.506 doanh nghiệp, chiếm 53%; công nghiệp - xây dựng trên 1.203 doanh nghiệp, chiếm trên 42%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 128 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 4,5%. Trong năm 2024, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và doanh nghiệp nước ngoài đạt trên 867 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2024 bắt đầu có sự phục hồi, đã tác động tích cực đến việc phục hồi kinh tế của tỉnh. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương; góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, giải quyết việc làm, tăng thu cho ngân sách, cải thiện đời sống cho nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Quốc Việt
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế như: Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh những năm qua tuy có tăng về số lượng nhưng tốc độ tăng chưa cao, đa số các doanh nghiệp thuộc khối kinh tế tư nhân được xếp loại doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm tỷ lệ trên 98%. Các dự án sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, ít sử dụng công nghệ tiên tiến; chưa có nhiều dự án mang tính động lực; ít dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng công nghiệp.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Giấy An Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Việt
Lãnh đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Việt
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Việt
Lãnh đạo Công ty cổ phần Erex (Nhật Bản) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Việt
Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Quốc Việt
Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã trao đổi với các sở, ngành, cơ quan quản lý nhà nước về một số khó khăn, vướng mắc như việc quy hoạch, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến gỗ, giải phóng mặt bằng, đất đắp cho các dự án; đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu, hoàn thiện hạ tầng giao thông, định hướng trong đào tạo nghề, nhà ở xã hội… để đảm bảo nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp. Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã giải đáp một số khó khăn,vướng mắc các doanh nghiệp kiến nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Việt
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh là cần thiết, nhất là trong thời điểm cả nước, tỉnh đang đang thực hiện việc tinh gọn bộ máy. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hà Thị Nga ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện tốt sản xuất kinh doanh những năm qua. Sự phát triển của doanh nghiệp đã khẳng định vai trò quan trọng doanh nghiệp, kinh tế tư nhân trong đóng góp phát triển nền kinh tế như tăng thu ngân sách, phát huy tiềm năng của tỉnh tạo ra sản phẩm có chất lượng cao xuất khẩu…Cộng dồng doanh nghiệp trong tỉnh đã tham gia công tác an sinh xã hội của tỉnh, điển hình như khắc phục hậu quả cơn bão số 3, xoá nhà dột nát cho hộ nghèo… đồng thời đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị UBND tỉnh định kỳ mỗi tháng sắp xếp gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một lần để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, tháo gỡ những “nút thắt”, điểm nghẽn. Các sở, ngành thực hiện nghiêm túc cắt giảm 30% thủ tục hành chính; các địa phương quan tâm mở rộng diện tích đất rừng trồng chất lượng cao để tạo vùng nguyên liệu ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà máy, doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, các sở, ngành của tỉnh phải phối hợp chặt chẽ giải quyết những thủ tục cần thiết cho doanh nghiệp nhanh nhất; các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục gắn bó với Tuyên Quang để phát triển các dự án đầu tư lâu dài trên địa bàn; Hội doanh ngiệp tỉnh làm tốt vai trò cầu nối giữ cấp uỷ đảng, chính quyền, gắn kết các doanh nghiệp thành cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.
Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký cam kết giữa Sở Tài chính với các nhà đầu tư, doanh nghiệp có dự án hoàn thành trong năm 2025.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến ký cam kết giữa Sở Tài chính với các nhà đầu tư, doanh nghiệp có dự án hoàn thành trong năm 2025. Ảnh: Quốc Việt
Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ; thực hiện tháo gỡ khó khăn theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ theo phương châm "khó đâu phải gỡ đó"; các huyện, thành phố phải thúc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn I) và các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; giải quyết dứt điểm khó khăn đối với các dự án đang triển khai; lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo thẩm quyền.
Quang cảnh diễn ra hội nghị. Ảnh: Quốc Việt
Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương gỡ vướng đất đắp, các thủ tục đất đai, môi trường theo quy định, xem xét báo cáo UBND tỉnh các dự án vướng mắc vượt thẩm quyền. Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương lập quy hoạch trong thẩm quyền, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch cho các doanh nghiệp, thẩm định nhanh hạ tầng các khu tái định cư, tham mưu xử lý quy hoạch điểm đấu nối trên tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đặc biệt khu vực có các nhà máy sản xuất để tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Sở Công Thương rà soát, cập nhật lại điều chỉnh quy hoạch điện 8; tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh gía đất cụ thể để tỉnh họp thẩm định phương án giá đất làm cơ sở xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đối với các dự án đầu tư để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ với nhà nước theo quy định.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chủ động đề nghị xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tập trung nguồn lực để sớm đưa dự án vào sản xuất tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang...
Gửi phản hồi
In bài viết