Sự trơ trẽn cần lên án
Thời gian gần đây, cụm từ “kỷ nguyên mới” được sử dụng rộng rãi trên báo chí, truyền thông và người dùng mạng xã hội. Đó là một thuật ngữ chính trị thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng trong hành trình kiến tạo, lãnh đạo đất nước hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.
“Kỷ nguyên mới” của Việt Nam là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng), Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Để đạt được mục tiêu đó, Đảng ta chủ trương tạo đột phá bằng 7 định hướng chiến lược, đó là: Cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường tính đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuyển đổi số; chống lãng phí; cán bộ và kinh tế...
Chủ trương đột phá chiến lược cùng những chương trình hành động quyết liệt của Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là về sắp xếp, tinh gọn bộ máy bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả... đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, kỳ vọng lớn của toàn dân. Bạn bè quốc tế cũng dành sự quan tâm, đánh giá cao những nỗ lực đột phá của Việt Nam trong quản trị quốc gia, hội nhập quốc tế. Năm 2024, với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 7,09%, Việt Nam đã lọt vào nhóm các nước tăng trưởng cao ở châu lục và thế giới. Đó là những bằng chứng sinh động khẳng định sức vươn mình mạnh mẽ của đất nước trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường.
Ảnh minh họa/vtv.vn
Thành tựu của công cuộc đổi mới gần 40 năm qua và những bước chuyển mình vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong những năm gần đây cùng thành tựu của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã củng cố niềm tin, động lực vững chắc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và kiều bào yêu nước. Hàng vạn tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài đã trở về quê hương tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển kinh tế, đóng góp công sức, nguồn lực, trí tuệ cho sự phát triển phồn vinh của dân tộc. Năm 2024, lượng kiều hối về Việt Nam đạt gần 16 tỷ USD. Trong bối cảnh bức tranh kinh tế thế giới ảm đạm, đạt được lượng kiều hối đó là mức rất cao, rất đáng tự hào.
Nhắc lại một số luận điểm, luận chứng, luận cứ ấy để khẳng định tính đúng đắn, tất yếu khách quan trong chiến lược phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với xu thế thời đại. Nguyên thủ quốc gia các nước khi đến Việt Nam và trên các diễn đàn quốc tế đều dành tình cảm tốt đẹp, sự đánh giá cao và bày tỏ mong muốn được củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác với Việt Nam.
Tuy nhiên, với tư duy quy chụp, võ đoán và thái độ hằn học, “Việt Tân” lại lu loa các luận điệu cho rằng, kinh tế Việt Nam đang “tụt hậu” sâu, xã hội Việt Nam đang “rối loạn”, “mất tự do dân chủ”... Trên nhiều diễn đàn gần đây, “Việt Tân” cố tình xuyên tạc nội hàm “kỷ nguyên mới” của dân tộc Việt Nam và rêu rao, để thực hiện được “kỷ nguyên mới”, “Việt Tân” quan niệm rằng đất nước phải được định hướng bởi “tư duy mới”.
Đó là một thể chế tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền, nhân phẩm, chấp nhận đa nguyên và tôn trọng mọi thành phần dân tộc. “Việt Tân” tự tung hô rằng, từ ngày thành lập đến nay, “Việt Tân” đã và đang đóng góp tích cực vào nỗ lực xây dựng nền tảng dân chủ và phục vụ dân tộc trong các sinh hoạt nội bộ, ngoài cộng đồng cũng như trên trường quốc tế. “Việt Tân” sẵn sàng hợp tác chân thành với mọi cá nhân, đoàn thể, đảng phái có chung tầm nhìn...
Kiểu “nhận vơ” trơ trẽn của “Việt Tân” chẳng qua là thứ “bánh vẽ” dân túy nhằm lừa bịp, dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin và là công cụ để lôi kéo, dụ dỗ các đối tượng cực đoan, bất mãn. Với công dân và kiều bào yêu nước, ai cũng thừa hiểu, ngoài những mưu hèn kế bẩn chống phá đất nước của những kẻ khủng bố, phản quốc, “Việt Tân” không có bất cứ việc làm, hành động thiện chí nào để thực hiện cái gọi là “đóng góp tích cực” như chúng tự xưng, tự tuyên bố, rêu rao... Kiểu tư duy “của người phúc ta”, “dây máu ăn phần” là hành động rất trơ trẽn của “Việt Tân”, cần được nhận diện, đấu tranh, lên án; góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng...
Cảnh giác trước chiêu bài dân túy
Có thể thấy, trong hầu hết sản phẩm truyền thông trên không gian mạng, “Việt Tân” đều sử dụng chiêu bài dân túy thông qua “tuyên ngôn” về những thứ gọi là “dân chủ”, “tự do”, “nhân quyền”, “dân tộc”... Trong một video clip của cái gọi là “Thư chúc Tết gửi đồng bào-Xuân Ất Tỵ 2025”, đối tượng tự xưng “Chủ tịch đảng Việt Tân” Lý Thái Hùng không hề “chúc Tết”, ngược lại, ông ta bám vào phong tục đón Tết cổ truyền của dân tộc để xảo biện, cài cắm, bộc lộ ý đồ chống phá đất nước.
Lý Thái Hùng liên hệ cuộc khủng hoảng chính trị tại Bangladesh để xuyên tạc tình hình chính trị ở Việt Nam. Ông ta vu cáo, quy kết Việt Nam mất tự do dân chủ, vi phạm nhân quyền. Lý Thái Hùng còn vẽ vời bằng ngôn ngữ mị dân rằng, “Việt Tân” sẽ đồng hành với dân tộc trên con đường xây dựng hạnh phúc và yêu thương...
Đáng chú ý, trong bối cảnh cả dân tộc và kiều bào yêu nước đang hướng về ngày lễ trọng đại của dân tộc, kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, “Việt Tân” đã ban hành thứ gọi là “Văn kiện” với tên gọi “Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu và lối thoát cho tương lai” (gọi tắt là “Văn kiện 50”). Liên tục trong thời gian gần đây, “Việt Tân” triển khai các hình thức tuyên truyền để quảng bá, gây thanh thế bằng cái gọi là “văn kiện” này. Đây là biểu hiện của chiêu bài dân túy nhằm lèo lái, lừa bịp dư luận, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin.
Cái gọi là “văn kiện 50” của “Việt Tân” thực chất chỉ là mớ ngôn ngữ cóp nhặt, bám vào các vấn đề, sự kiện lịch sử trong nước và quốc tế để “ký sinh”, “tầm gửi” tư tưởng phản động, quy chụp vô căn cứ. Từ những luận điệu xuyên tạc gọi là “đánh giá khách quan” tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, “Việt Tân” mị dân bằng những cái gọi là “giải pháp giúp xây dựng đất nước”.
Những “kiến nghị” được “Việt Tân” nêu ra về cải cách giáo dục, xây dựng con người, xây dựng nền kinh tế và tri thức, đối phó tình trạng hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long... hoàn toàn không phải là những “phát kiến” như “Việt Tân” tự rêu rao. Thực chất, đó là những vấn đề chiến lược đã được Đảng, Nhà nước ta xác định rất rõ ràng và cụ thể trong Văn kiện Đại hội XIII và đang triển khai thực hiện có hiệu quả trên thực tế. Việc “Việt Tân” bám vào những định hướng chiến lược của Đảng để tạo ra những thứ gọi là “kiến nghị”, “giải pháp”, thực chất chỉ là chiêu bài dân túy để lòe bịp, dẫn dắt dư luận trên không gian mạng nhằm thực hiện mưu đồ chống phá đất nước. Phía sau những ngôn từ mị dân, bản chất cái gọi là “giải pháp” của “Việt Tân” cuối cùng vẫn là kích động đòi đa nguyên, đa đảng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở Việt Nam.
Sự giả dối, giả danh, giả hiệu núp sau danh nghĩa “vì dân”, “vì quốc gia, dân tộc” của “Việt Tân” không phải là thủ đoạn mới mẻ gì, nhưng đặt trong những hoàn cảnh cụ thể, nó vẫn có tác dụng “ru ngủ”, dao động đối với một số người. Chính vì vậy, người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo nhận diện sự thật, phân biệt rõ trắng đen trong mớ ngôn từ trộn lẫn vàng thau kiểu dân túy của “Việt Tân”, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng...
(còn nữa)
HÀ THANH
Gửi phản hồi
In bài viết