Lễ hội cầu mùa Tân Trào

- Ngày 25-1, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, UBND xã Tân Trào (Sơn Dương) tổ chức Lễ hội cầu mùa.

Lễ hội cầu mùa gồm 2 phần: Phần lễ tổ chức dâng hương, cúng tế tại Đình Tân Trào; phần hội có nhiều trò chơi dân gian truyền thống như: tái hiện các công việc của nhà nông, thi leo cầu vồng, tung còn, đua mảng…

Hương trưởng dâng hương, cúng tế tại Đình Tân Trào.

Lễ hội cầu mùa Đình Tân Trào được tổ chức hàng năm nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với Thành Hoàng làng, các vị sơn thần có công khai công lập địa và cầu cho năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, mọi nhà ấm no, hạnh phúc. Đồng thời gửi gắm mong ước về những điều tốt đẹp của đồng bào dân tộc Tày trong năm mới.

Đông đảo bà con và du khách tham gia trò chơi tung còn.

Lễ hội đã trở thành hoạt động văn hoá không thể thiếu trong đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân vùng đất chiến khu cách mạng Tân Trào mỗi dịp Tết đến xuân về. 

Tin, ảnh: Lý Thu

Tin cùng chuyên mục