Lực sĩ Nguyễn Quốc Toàn giành HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games

Ngày 16-5, ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam đã cán mốc 124 Huy chương vàng, vượt chỉ tiêu 120 Huy chương vàng và vượt qua đoàn xếp thứ 2 là Thái Lan tới 30 tấm Huy chương vàng.

Vì vậy, có thể nói đoàn thể thao Việt Nam nắm chắc ngôi đầu bảng tổng sắp.

Lực sĩ trẻ Nguyễn Quốc Toàn xuất sắc giành HCV, hạng 89 kg. Ảnh: Lâm Thoả.

Mặc dù vậy, các vận động viên Việt Nam vẫn thi đấu nỗ lực, tận dụng cơ hội để giành thêm những tấm HCV cao quý cho Việt Nam.

Ở môn cử tạ, có bốn đô cử tranh tài ở chung kết hạng 89kg nam gồm: Nguyễn Quốc Toàn (Việt Nam), Zul Ilmi (Indonesia), John Dexter Febra Tabique (Philippines) và Martins Garcia (Timor Lester).

Kỷ lục SEA Games ở hạng cân này là 150 kg cử giật - 187 kg cử đẩy - 337 kg tổng cử.

Lực sĩ Nguyễn Quốc Toàn (đứng giữa, hàng trên) ăn mừng cùng đội tuyển.

Ở chung kết môn cử tạ hạng 89kg, lực sĩ Nguyễn Quốc Toàn đã thực hiện thành công lượt cử giật với mức tạ 150kg, ngang bằng kỷ lục cử giật SEA Games. Sang lượt thứ hai, đô cử này nâng thành công mức 155 kg để phá sâu kỷ lục cử giật. Dù hỏng ở lượt ba, Quốc Toàn vẫn dẫn đầu ở phần cử giật với 155 kg, bỏ xa đối thủ Indonesia đứng kế sau Zul Ilmi tới 10 kg.

Sang phần cử đẩy, Quốc Toàn thành công ngay lượt đầu với 185 kg để san bằng kỷ lục tổng cử SEA Games với 340 kg. Ở lượt kế tiếp, anh vẫn thành công với 190 kg để cùng lúc lập hai kỷ lục mới - cử đẩy và tổng cử - của đại hội với 345 kg.

Chung cuộc với việc phá cả 3 kỷ lục, lực sĩ Nguyễn Quốc Toàn xuất sắc giành Huy chương vàng SEA Games 32.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục