Đội tuyển Mexico nâng cao cúp vô địch Concacaf Nations League 2024/2025. (Ảnh: Concacaf)
Trước trận đấu, Mexico (hạng 19 thế giới) được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ Panama (hạng 36 thế giới). Cả hai đội đều chưa từng lên ngôi vô địch tại Concacaf Nations League, trong khi Hoa Kỳ đang là đội giàu thành tích nhất với ba lần liên tiếp giành cúp vào các năm 2021, 2023 và 2024.
Ngay từ phút thứ 8, đội bóng áo xanh lá đã khẳng định vị thế khi Raul Jimenez bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số sau đường chuyền chuẩn xác từ Roberto Alvarado.
Tuy nhiên, Panama không dễ dàng buông xuôi. Phút bù giờ hiệp 1, họ gỡ hòa 1-1 sau cú sút phạt đền thành công của Adalberto Carrasquilla, người thực hiện sau khi Cecilio Waterman bị phạm lỗi trong vòng cấm.
Hiệp 2 chứng kiến thế trận áp đảo của Mexico. Họ liên tục tổ chức các đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Thế nhưng, các cầu thủ Mexico vẫn chưa thể cụ thể hóa thành bàn thắng.
Mãi đến phút 90+2, đội bóng từng nhiều lần vô địch Gold Cup mới một lần nữa vượt lên dẫn trước. Raul Jimenez tiếp tục tỏa sáng với cú sút phạt đền lạnh lùng, hoàn tất cú đúp trong trận đấu và ấn định chiến thắng 2-1 cho Mexico.
Với kết quả này, đội tuyển Mexico lần đầu tiên vô địch Concacaf Nations League, trong khi Panama kết thúc giải đấu với ngôi Á quân đầy tiếc nuối.
Đây là danh hiệu quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình tái khẳng định vị thế của bóng đá Mexico tại khu vực bắc, trung Mỹ và Caribe.
Đội hình xuất phát
Đội tuyển Mexico: Luis Malagón, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Israel Reyes, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Jesús Gallardo, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Alexis Vega và Santiago Giménez.
Đội tuyển Panama: Orlando Mosquera, José Córdoba, Andrés Andrade, Fidel Escobar, Christian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Eric Davis, Michael Murillo, Alberto Quintero, Édgar Bárcenas và José Fajardo.
Gửi phản hồi
In bài viết