New Zealand ăn mừng chiếc vé dự World Cup 2026
Trung vệ Boxall ghi bàn thắng đầu tiên cho New Zealand trong trận đấu quốc tế thứ 55 của anh bằng một cú đánh đầu ở phút 61 tại Eden Park trước khi Barbarouses vô lê qua thủ môn 5 phút sau đó.
Cầu thủ vào thay người Elijah Just đã khép lại chiến thắng với bàn thắng thứ ba ở phút thứ 80 khi All Whites ăn mừng lần thứ ba quốc gia này tham dự World Cup sau các năm 1982 và 2010.
Mặc dù New Zealand đã giành chiến thắng ở vòng loại khu vực trong ba giải đấu gần nhất, nhưng họ đã bỏ lỡ vòng chung kết sau khi thua ở trận play-off liên lục địa.
Đối với vòng loại World Cup 2026, bất kỳ đội nào đứng đầu bảng xếp hạng ở Châu Đại Dương đều có một suất vào chung kết lần đầu tiên.
New Zealand trở thành đội thứ hai đủ điều kiện, trước đó Nhật Bản đã giành được vé khu vực châu Á với chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Bahrain.
Chấn thương đã làm giảm đôi chút chiến thắng của New Zealand khi đội trưởng Chris Wood phải tập tễnh rời sân ngay đầu hiệp hai.
New Caledonia xếp hạng 152 thế giới, tung đội hình với đa số cầu thủ bóng đá nghiệp dư, đã chiến đấu hết mình để ngăn cản đội All Whites ghi bàn trong hơn 60 phút trước khi cú đánh đầu của Boxall tạo ra đột phá.
New Caledonia sẽ có một cơ hội khác để đoạt vé dự năm 2026, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, trong vòng play-off liên lục địa.
Gửi phản hồi
In bài viết