Nhiều phương tiện chiến tranh của địch ở Chi khu kiên cố Đức Lập rơi vào tay quân giải phóng. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
- Tại mặt trận Trị Thiên, trên hướng Đường 12, Trung đoàn Bộ binh 6 chủ lực Quân khu, tiến công tiêu diệt địch ở Chúc Mao, điểm cao 300, rồi dùng hỏa lực đánh vào La Sơn, đồi Không Tên, tạo thế uy hiếp Động Tranh, Bình Điền, gây thêm áp lực đối với địch từ phía Tây thành phố Huế. Việc ta tiêu diệt căn cứ Chúc Mao, điểm cao 300 khiến quân địch càng thêm lúng túng, giúp cho cán bộ, chỉ huy của ta đánh giá rõ hơn về địch, sớm thấy khả năng địch sẽ co cụm lớn.
- Tại Thừa Thiên-Huế, từ ngày 13/3, địch tập trung phi pháo đánh phá ác liệt, đồng thời cho bộ binh phản kích liên tục vào khu vực các điểm cao 224, 273.
- Tại chiến trường Vĩnh Trà (Quân khu 9), 13 giờ ngày 13/3, địch cho tiểu đoàn 3, Trung đoàn 11 cùng với tàn quân của tiểu đoàn bảo an 467 tiến vào yếu khu Thầy Phó. Trung đoàn 3 tổ chức trận phục kích vận động từ xa bao vây tiêu diệt tiểu đoàn chủ lực địch. Sau ba ngày chiến đấu liên tục, Trung đoàn 1 và 3 lần lượt diệt các phân chi khu: Thuận Thới (Cống Đá), đồn Cầu Sắt.
Gửi phản hồi
In bài viết