Ngày 14/3/1975: Tiểu đoàn 21 giải phóng Bản Đôn, Nguyễn Văn Thiệu quyết định rút toàn bộ lực lượng địch ở Tây Nguyên

Ngày 14/3/1975, tại mặt trận Tây Nguyên, Tiểu đoàn 21 giải phóng Bản Đôn, tiểu đoàn 6 đánh chiếm Chư M’nga và Trung đoàn 149 được tăng cường 1 đại đội xe tăng tổ chức tiến công căn cứ Trung đoàn 53 ngụy. Phía quân địch, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bay ra Nha Trang thị sát và quyết định rút toàn bộ lực lượng ở Tây Nguyên.

Quân giải phóng chiếm nhiều xe tăng của địch. (Ảnh: TTXVN)

Quân giải phóng chiếm nhiều xe tăng của địch. (Ảnh: TTXVN)

- Từ 7 giờ sáng 14/3, được sự chi viện của pháo binh, Trung đoàn 24 tiến công vào tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 45 ngụy ở chân điểm cao 581, buộc Trung đoàn 45 và liên đoàn 21 địch phải co cụm ở đồn điền cà-phê ở ngã ba Nông Trại, đông điểm cao 581.

- Phía quân địch, ngày 14/3, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bay ra Nha Trang thị sát và quyết định rút toàn bộ lực lượng ở Tây Nguyên theo Đường 7 về giữ đồng bằng nhằm thực hiện co cụm chiến lược; đồng thời điều động Sư đoàn dù ở Đà Nẵng về tăng cường phòng thủ Sài Gòn, Sư đoàn thủy quân lục chiến ở Quảng Trị về thay thế cho Sư đoàn dù giữ Đà Nẵng. Ngay trong đêm 14/3, tướng Phạm Văn Phú bí mật triển khai kế hoạch rút quân, đi đầu là các lực lượng sửa đường và bảo vệ đường, đi sau là toàn bộ lực lượng còn lại của Quân khu 2 ngụy quân.

- Cùng ngày, Thường vụ Khu ủy và Quân khu ủy Quân khu Trị-Thiên họp đánh giá thắng lợi của những ngày đầu, ra nghị quyết về phương hướng, xây dựng quyết tâm tiến công tiếp theo. Hội nghị khẳng định: Quân địch ở Trị-Thiên đang hoang mang, dao động mạnh, thời cơ mới đã xuất hiện, cần khẩn trương mạnh bạo tiến công, dùng lực lượng tại chỗ đánh mạnh vào tuyến phòng thủ của địch, kết hợp với thọc sâu chia cắt, phá thế co cụm của chúng, giành thắng lợi ở đồng bằng, tiến tới bao vây và cô lập Huế, không cho địch rút khỏi Quảng Trị một cách an toàn.

- Ở mặt trận Đông Bắc Sài Gòn, trong ba đêm (14, 15 và 16/3), Sư đoàn 7 Quân đoàn 4 đưa toàn bộ đội hình, gồm cả xe, pháo qua sông Đồng Nai bí mật, an toàn và nhanh chóng tiến về phía mục tiêu được giao là đánh chiếm Định Quán, giải phóng Đường số 20 và tỉnh Lâm Đồng.

- Trên tuyến biên giới Tây Ninh-Long An, Đoàn 232 sử dụng Sư đoàn 3 và 1 trung đội thuộc Sư đoàn 5 tiến công dứt điểm hệ thống đồn bót ở Bến Cầu, Mộc Bài, An Thạnh, Tra Cao.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục