Người thắp sáng những ước mơ

- Cô giáo Hoàng Thị Chí, dạy phân môn Địa lí, trường THCS Xuân Vân (Yên Sơn) luôn nỗ lực trong công tác dạy học và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, đặc biệt là trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh nghèo. Cô Chí vừa vinh dự là giáo viên tiêu biểu được Tỉnh ủy tuyên dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nỗ lực không ngừng nghỉ

Hình ảnh cô giáo Hoàng Thị Chí tần tảo sớm hôm trên con đường hơn 30 km từ nhà đến trường THCS Xuân Vân đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Con đường từ xã Tân Long (khu vực giáp với xã Tân Tiến), nơi gia đình cô Hoàng Thị Chí sinh sống đến trường THCS Xuân Vân dường như dài hơn bởi những trăn trở và gánh nặng mà cô mang trên vai. Chồng cô Chí mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống có những khó khăn nhưng cô luôn lạc quan và nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cô giáo Hoàng Thị Chí nhận quà của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2025.

Với cô Chí, mỗi học sinh là một niềm hy vọng, một tương lai cần được vun đắp. Đặc biệt, tại một ngôi trường có gần 800 học sinh, hơn một nửa trong số đó là con em đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều hoàn cảnh éo le, sự quan tâm và động viên của người thầy càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cô không chỉ truyền đạt kiến thức trên sách vở mà còn “truyền lửa” đam mê, khơi gợi khát vọng vươn lên trong các em. Không chỉ là một giáo viên Địa lí tận tâm, cô còn là người mẹ hiền thứ hai, người bạn đồng hành tin cậy của học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Bằng sự tận tâm, tình yêu thương vô bờ bến và phương pháp giảng dạy sáng tạo, cô Chí đã “thắp lửa” đam mê học tập, giúp học sinh gặt hái được những thành tích mới.

Em Lương Quốc Hiếu, học sinh lớp 9C xuất sắc giành giải Nhất cấp tỉnh môn Địa lí năm học 2024-2025 không giấu được sự kính trọng và biết ơn đối với cô giáo của mình: “Đối với chúng em, cô giáo Hoàng Thị Chí như là người thầy, người mẹ luôn quan tâm, động viên chúng em mọi lúc mọi nơi. Chính tấm gương vượt khó, sự tận tâm và tình yêu thương mà cô dành cho từng học trò đã thôi thúc em học tập tốt hơn, để sau này trở thành những người công dân có ích cho xã hội”.

Những lời chia sẻ chân thành của em Hiếu đã khắc họa rõ nét hình ảnh một người giáo viên không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn giàu lòng nhân ái. Cô Chí luôn dành thời gian lắng nghe, thấu hiểu hoàn cảnh của từng học sinh, từ đó có những phương pháp giáo dục và hỗ trợ phù hợp. Với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sự giúp đỡ của cô không chỉ dừng lại ở lời động viên mà còn bằng những hành động thiết thực, xuất phát từ trái tim.

Thời gian qua, trường THCS Xuân Vân đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ học sinh nghèo, và cô giáo Hoàng Thị Chí luôn là một trong những người tiên phong. Cô thường xuyên trích một phần tiền lương của mình để mua quần áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng bao la, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học vấn.

Em Lý Văn Nhật, dân tộc Dao, học sinh lớp 7A xúc động khi nói về sự quan tâm của cô giáo chủ nhiệm Hoàng Thị Chí: “Bố mẹ em bỏ nhau, em ở với bà, cuộc sống rất khó khăn. Khi đến trường, em đã được cô giáo chủ nhiệm Hoàng Thị Chí và các thầy cô trong nhà trường quan tâm giúp đỡ. Những món quà ý nghĩa như quần áo, sách vở... đã tạo động lực rất lớn để em cố gắng vươn lên trong cuộc sống, cố gắng đạt được kết quả học tập tốt nhất”. Câu chuyện của em Nhật chỉ là một trong rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được cô Chí và trường THCS Xuân Vân luôn trăn trở và tìm cách giúp đỡ.

Người “thắp lửa” đam mê học tập

Không chỉ là người mẹ hiền, cô giáo Hoàng Thị Chí còn là một người “truyền lửa”, khơi dậy niềm đam mê khám phá cho các em học sinh qua môn Địa lí. Hơn 14 năm gắn bó với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô đã xây dựng được một phương pháp giảng dạy độc đáo, kết hợp giữa kiến thức sách vở và thực tiễn cuộc sống.

Cô luôn tìm tòi, nghiên cứu để đổi mới phương pháp giảng dạy, biến những giờ dạy học môn Địa lí trở nên sinh động và hấp dẫn. Những bản đồ, biểu đồ, hình ảnh trực quan được cô tự tay chuẩn bị, những câu chuyện thực tế về các vùng đất, các nền văn hóa trên thế giới được cô kể một cách say mê đã thu hút sự chú ý và khơi gợi trí tò mò của học sinh. Cô còn tích cực ứng dụng bản đồ tư duy, công nghệ thông tin vào giảng dạy, giúp các em dễ dàng nắm bắt kiến thức và phát huy khả năng tư duy sáng tạo.

“Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn cố gắng tìm tòi và phát huy tính sáng tạo cho các bài giảng thêm phần phong phú, hấp dẫn. Việc thường xuyên làm đồ dùng giảng dạy, sử dụng chúng trong các giờ học đã tạo hứng thú cho học sinh học tập được đồng nghiệp đánh giá cao”, cô Chí chia sẻ về bí quyết của mình.

Sự tận tâm và phương pháp giảng dạy hiệu quả của cô Chí đã mang lại những thành quả đáng tự hào cho trường THCS Xuân Vân. Từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025, cô đã bồi dưỡng và giúp 36 lượt học sinh của trường đoạt giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp huyện. Đặc biệt, trong năm học 2024-2025, đội tuyển Địa lí của trường đã xuất sắc giành được 11 giải, trong đó có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba cấp tỉnh. Thành tích này đã đưa trường THCS Xuân Vân vươn lên vị trí thứ 3 toàn tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi năm học 2024-2025.

Cô giáo Hoàng Thị Chí trong giờ lên lớp tại Trường THCS Xuân Vân.

Tấm gương sáng về học tập và làm theo Bác

Không chỉ là một giáo viên giỏi, cô giáo Hoàng Thị Chí còn là một tấm gương sáng về tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cô đã có nhiều việc làm thiết thực, thể hiện sự tận tâm, trách nhiệm và lòng nhân ái của một nhà giáo.

Việc thường xuyên giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dạy học miễn phí cho học sinh yếu, không ngừng đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nêu gương đi đầu trong các phong trào của nhà trường là những minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực của cô trong việc học tập và làm theo Bác. Thầy giáo Nguyễn Chí Việt, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Xuân Vân khẳng định: “Cô giáo Hoàng Thị Chí là tấm gương nhà giáo tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu. Cô Chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường. Cô cũng là giáo viên tiêu biểu, điển hình của nhà trường trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với những cống hiến không mệt mỏi, cô giáo Hoàng Thị Chí đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Vừa qua, cô còn là một trong những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW do Tỉnh ủy tổ chức. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và tâm huyết mà cô đã dành cho sự nghiệp trồng người. Cô giáo Hoàng Thị Chí cho biết: “Đây là động lực rất lớn để tôi tiếp tục cố gắng vươn lên, có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể và thiết thực hơn nữa”.

Hành trình “gieo chữ” tuy nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với trái tim đầy nhiệt huyết và tình yêu thương vô bờ bến dành cho học trò, cô giáo Hoàng Thị Chí đã góp phần thắp sáng những ước mơ của biết bao thế hệ học sinh. Tấm gương của cô sẽ mãi là nguồn cảm hứng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong ngành Giáo dục và toàn xã hội.

Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục