Thoát nghèo nhờ nuôi gà mía lai
Nhờ áp dụng thành công phương pháp nuôi gà khoa học, anh Bàn Văn Trường, sinh năm 1982, dân tộc Dao quần trắng, thôn 2, xã Yên Sơn tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
![]() |
Anh Bàn Văn Trường, thôn 2, xã Yên Sơn. |
Trước đây, kinh tế gia đình anh Trường trông vào mấy sào lúa khiến cuộc sống bấp bênh, làm chẳng đủ ăn. Năm 2020, anh tìm hiểu và biết đến giống gà mía lai nên đã áp dụng nuôi tại gia đình. Với số tiền có được, anh mua 200 con gà giống về nuôi tại vườn nhà. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm, lứa gà đầu tiên chỉ lãi vài trăm nghìn đồng. Không nản chí, anh đã tìm đọc tài liệu, đi học hỏi mô hình nuôi gà mía lai của một số người quen. Cuối năm 2020, anh được giới thiệu tham gia lớp tập huấn chăn nuôi do xã tổ chức và được tư vấn vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ nguồn vốn, anh đầu tư xây chuồng nuôi bài bản, sử dụng đệm lót sinh học để giữ nền chuồng khô ráo, hạn chế mùi hôi và phòng dịch bệnh. Anh cũng đầu tư mua thêm con giống và chuyển sang nuôi gà theo lứa, mỗi lứa khoảng 800 - 1.200 con. Vừa nuôi anh vừa bán dần theo nhu cầu thị trường.
Giống gà mía lai có sức đề kháng tốt, gà khỏe mạnh, mau lớn. Tuy nhiên người nuôi cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình giữ vệ sinh khu vực chăn nuôi. Chuồng nuôi của gia đình anh Trường được xây dựng ấm về mùa đông, thoáng mát vào mùa hè. Anh cũng lắp hệ thống đèn để đảm bảo sự phát triển cho giống gà này. Nền chuồng được anh sử dụng đệm lót sinh học và men vi sinh nên không có mùi hôi, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nguồn thức ăn chủ yếu là cám gạo, ngô nên chất lượng thịt đảm bảo, được nhiều thương lái chọn mua.
Anh Trường chia sẻ: “Khi được tập huấn và nắm chắc kiến thức áp dụng thành công, sau gần 2 tháng, lứa gà đầu tiên xuất chuồng đạt trọng lượng từ 0,8 - 1,2 kg/con. Thương lái thu mua tận nơi với giá 70 - 80 nghìn đồng/kg, trừ chi phí, tôi thu lãi gần 7 triệu đồng. Từ lứa thứ hai trở đi, tôi nâng tổng đàn lên hơn 1.000 con/lứa, có thời điểm thương lái đặt mua nhiều tôi nuôi gần 2.000 con. Hiện gia đình duy trì nuôi thường xuyên và xuất bán mỗi lứa khoảng 1.700 con gà, mang lại thu nhập mỗi năm gần 160 triệu đồng. Năm 2024, gia đình tôi đã thoát nghèo”.
Không chỉ làm kinh tế cho bản thân, anh Trường còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong thôn, xã. Ông Lê Quang Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội nông dân xã Yên Sơn cho biết: “Hội viên Bàn Văn Trường tích cực tham gia các phong trào, hoạt động. Anh thường xuyên hỗ trợ các hộ trong thôn, xã về địa chỉ mua con giống và chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi. Hiện nay, nhiều hộ trong xã đã học theo mô hình của anh Trường và áp dụng thành công. Anh không chỉ là tấm gương vượt khó mà còn là cầu nối giúp nhiều hộ dân khác có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống từ chính mô hình nuôi gà mía lai hiệu quả.
Bài, ảnh: Thúy Nga
Ý kiến bạn đọc