Thầy thuốc của bản làng
Về Sơn Vĩ - một xã biên giới xa xôi của tỉnh, nơi rừng núi điệp trùng, hỏi đến tình hình chăm sóc sức khỏe cho người dân, không ai không nhắc đến cái tên Nguyễn Văn Lượng, phụ trách Trạm Y tế xã Sơn Vĩ, với sự trân trọng và ngợi khen.
![]() |
Y sĩ Nguyễn Văn Lượng, phụ trách Trạm Y tế Sơn Vĩ, xã Sơn Vĩ. |
Sinh ra tại xã Hà Lang (huyện Chiêm Hóa cũ), nay là xã Tân An, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Y Hà Giang năm 2007, y sĩ Lượng tình nguyện về công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc. Đến năm 2010, anh nhận nhiệm vụ tại Trạm Y tế xã Sơn Vĩ, nơi được coi là “vùng lõm” về y tế.
Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến mảnh đất biên giới, anh Lượng đã mang theo không chỉ kiến thức y học, mà còn cả sự nhiệt huyết và tinh thần gắn bó lâu dài. Không dừng lại ở chuyên môn, anh chủ động học tiếng của đồng bào như tiếng Mông, Nùng, Xuồng. Đó là một việc không dễ, nhưng lại là “chìa khóa” để anh mở cánh cửa lòng người dân địa phương.
Việc thành thạo ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số đã giúp anh Lượng rút ngắn khoảng cách giữa người thầy thuốc và bệnh nhân. Không cần phiên dịch, anh có thể trực tiếp hỏi han, khám bệnh và tư vấn cho bà con bằng chính tiếng mẹ đẻ của họ. Nhờ đó, người dân cảm thấy được thấu hiểu và tin tưởng, sẵn sàng chia sẻ từ những triệu chứng đơn giản cho đến các bệnh lý phức tạp. Mỗi lần khám bệnh vì thế không chỉ là một quy trình y tế, mà còn là một cuộc trò chuyện thấm đẫm tình người.
Sơn Vĩ trước đây vốn còn nặng hủ tục. Khi ốm đau, nhiều người dân vẫn tìm đến thầy mo để cúng trừ tà thay vì đến trạm y tế. Anh Lượng cùng các cán bộ trạm đã không quản vất vả, đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động từ những điều đơn giản nhất như uống nước đun sôi, rửa tay sạch sẽ, ngủ phải mắc màn, đến việc tiêm chủng cho trẻ em, kế hoạch hóa gia đình… Nhờ sự kiên trì và những việc làm cụ thể, nhận thức của người dân đã dần thay đổi.
Anh Lượng chia sẻ thêm: Một trong những nỗi trăn trở lớn nhất là tình trạng nhiều phụ nữ sinh con tại nhà, do ngại đi xa và điều kiện kinh tế hạn hẹp. Theo phong tục, người chồng hoặc người thân trong gia đình thường tự đỡ đẻ, dẫn đến nguy cơ tai biến cao. Anh đã kiên trì tuyên truyền, khuyến khích bà con đưa sản phụ đến trạm y tế. Dần dần, số phụ nữ mang thai đến khám và sinh tại trạm đã tăng lên.
Với tinh thần trách nhiệm cao và trái tim nhân hậu, y sĩ Nguyễn Văn Lượng đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào vùng cao Sơn Vĩ. Hơn 15 năm gắn bó nơi rẻo cao biên giới, anh không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, mà còn gieo vào lòng người dân niềm tin vào y học hiện đại và một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ý kiến bạn đọc