Bí thư tiêu biểu toàn quốc

08:54, 03/02/2026

Ở thôn Cán Chu Phìn, xã Khâu Vai, cái tên Thò Mí Xá gắn với sự tin cậy của người dân và những chuyển biến rõ nét từ cơ sở. Anh chọn cách làm việc thực chất, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), anh Xá vinh dự là một trong hai Bí thư Chi bộ xuất sắc của tỉnh được Trung ương tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2025.

 cv
Bí thư Chi bộ Thò Mí Xá.

 

Sinh năm 1990, dân tộc Mông, lớn lên giữa đá núi ở Cán Chu Phìn, Thò Mí Xá hiểu rõ từng hoàn cảnh, từng tập quán của bà con. Khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn từ năm 2018, anh đã kiên định chọn cách đi trước, làm trước, thuyết phục bằng kết quả cụ thể.

Ở vùng cao Khâu Vai, anh Xá cùng chi bộ xác định muốn giảm nghèo thì chăm lo sinh kế là gốc rễ. Anh đến từng hộ, vận động người dân tham gia các mô hình chăn nuôi phù hợp. Nhờ đó, 69 hộ dân trong thôn thực hiện nuôi bò theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 8 hộ triển khai mô hình nuôi bò sinh sản từ nguồn hỗ trợ của Phần Lan. Nhiều gia đình có nguồn tích lũy ổn định, từng bước vươn lên.

Việc lớn ở vùng biên chỉ thành khi có sự đồng thuận. Trong quá trình vận động xóa 25 nhà tạm, vận động Nhân dân góp ngày công mở mới 8 km đường bê tông giao thông nông thôn, Bí thư Xá cùng chi bộ kiên trì bàn bạc, giải thích để người dân tự thấy lợi ích, tự nguyện góp công, góp sức. Những con đường mới không chỉ nối các cụm dân cư, mà còn mở lối cho giao thương, học tập và phát triển.

Khó khăn hơn cả là thay đổi nếp nghĩ, cách sống. Bằng sự mềm dẻo nhưng kiên quyết, anh Xá đã vận động 4 hộ thực hiện các tiêu chí xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh; ngăn chặn thành công 3 cặp tảo hôn; cùng các đoàn thể thôn duy trì các mô hình “5 không, 3 sạch”, “6 có, 3 không”. Đến nay, thôn Cán Chu Phìn đã có 42 nhà tiêu hợp vệ sinh, cảnh quan đường làng, ngõ xóm ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp; 15 hộ đạt mức trung bình khá, nhiều gia đình xây dựng được nhà kiên cố.

Giữ ổn định từ cơ sở là điều kiện để phát triển bền vững. Bí thư Thò Mí Xá đã phối hợp với tổ hòa giải, giải quyết 6 vụ mâu thuẫn gia đình; tuyên truyền, phối hợp xử lý 6 trường hợp vi phạm an toàn giao thông; vận động 5 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Công tác vận động học sinh đến trường được duy trì thường xuyên, tỷ lệ chuyên cần hằng năm đạt trên 95%.

Với những đóng góp hiệu quả, thực chất, anh Xá đã được trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang (2021), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2024), Giấy khen của Đảng ủy, UBND xã qua các năm; là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục từ 2019 đến 2025. Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), anh vinh dự là một trong hai Bí thư Chi bộ xuất sắc của tỉnh được Ban Tổ chức Trung ương xét chọn, vinh danh Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2025.

Không nói nhiều về mình, Bí thư trẻ người Mông chọn ở giữa dân, làm việc lặng lẽ, bền bỉ bằng sự gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ. Từ Cán Chu Phìn, những chuyển động tích cực đang hình thành, cho thấy khi chi bộ mạnh lên từ uy tín người đứng đầu, niềm tin của Nhân dân sẽ trở thành lực đẩy bền vững cho sự phát triển của thôn bản.

Bài, ảnh: Hảo Lê


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vì bình yên của Nhân dân
Gắn bó nhiều năm với địa bàn xã Bằng Hành, hình ảnh Trung tá Mai Thị Huệ, Phó Trưởng Công an xã Bằng Hành đã trở nên quen thuộc, gần gũi với Nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tấm lòng nhân ái, chị luôn chủ động bám cơ sở, nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ địa bàn dân cư.
30/01/2026
Người mở lối ở Đông Ninh
Ở thôn Đông Ninh, xã Đông Thọ, nhắc đến phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, người dân đều nhắc đến ông Phạm Duy Chung. Với vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận, ông Chung hiểu rõ rằng: muốn dân tin, dân làm theo thì cán bộ phải làm trước, nói đi đôi với làm, thậm chí phải chấp nhận phần thiệt về mình.
29/01/2026
Vun đắp niềm đam mê văn học
Cô giáo Cao Diệp Thanh, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Tân Trào luôn tận tụy, sâu sắc, luôn kiên trì đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
28/01/2026
Phát triển kinh tế từ trồng hoa trải nghiệm
Anh Dương Văn Nó, thôn Nà Lũng, xã Yên Hoa, là một thanh niên trẻ năng động, luôn trăn trở tìm hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình trồng hoa kết hợp dịch vụ chụp ảnh, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.
26/01/2026