Nguồn tài trợ bị cắt giảm 40%, chương trình Lương thực thế giới cảnh báo nguy cơ khủng hoảng

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã cảnh báo về một "cuộc khủng hoảng chưa từng có" khi phải đối mặt với mức giảm 40% nguồn tài trợ trong năm nay, Arabnews ngày 28-3 cho biết.

messenger_creation_46b1e8d6-a3ea-4b5b-a807-753e6d8e9d00.jpeg

Việc WFP bị cắt giảm nguồn tài trợ có nguy cơ gây khủng hoảng cho hàng chục triệu người đang phụ thuộc vào viện trợ lương thực. Ảnh: World Bank

Theo WFP, mặc dù vẫn có nhiều chính phủ và cá nhân sẵn sàng hỗ trợ, nhưng tổ chức này "đang phải trải qua sự sụt giảm mạnh về nguồn tài trợ ".

Hiện tại, WFP đang phải đối mặt với mức giảm đáng báo động 40% tiền tài trợ cho năm 2025, so với năm ngoái - cơ quan có trụ sở tại Rome cho biết thêm: "Mức độ nghiêm trọng của những khoản cắt giảm này, kết hợp với mức kỷ lục về số người cần hỗ trợ, có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng chưa từng có đối với hàng chục triệu người trên toàn cầu đang phụ thuộc vào viện trợ lương thực".

Tuy không nêu tên bất kỳ quốc gia nào, nhưng Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất của WFP, đã cắt giảm mạnh nguồn viện trợ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1.

Các quốc gia khác cũng đã cắt giảm viện trợ nước ngoài, trong đó có Đức - nhà viện trợ phát triển lớn thứ hai sau Mỹ và Vương quốc Anh, nhằm tăng chi tiêu quốc phòng.

“WFP đang ưu tiên cho các quốc gia có nhu cầu lớn nhất và kéo dài khẩu phần lương thực ở tuyến đầu”, Rania Dagash-Kamara, Trợ lý Giám đốc điều hành của WFP về Đối tác và Đổi mới cho biết. “Mặc dù chúng tôi đang làm mọi cách có thể để giảm chi phí hoạt động, nhưng WFP đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài chính với hậu quả đe dọa đến tính mạng của những người cần cứu trợ”.

WFP đã nêu ra 28 hoạt động quan trọng nhất mà tổ chức này đang phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng về tài chính và “nguồn cung cấp lương thực ở mức thấp nguy hiểm” cho đến tháng 8.

Các hoạt động cứu trợ của WFP chủ yếu ở Lebanon, Sudan, Syria, Nam Sudan, Chad, Afghanistan, Myanmar, Uganda, Niger, Burkina Faso, Cộng hòa Dân chủ Congo, Yemen, Mali, Bangladesh, Venezuela, Haiti, Mozambique, Nigeria, Somalia, Kenya, Ukraine, Malawi, Burundi, Ethiopia, các vùng lãnh thổ của Palestine, Cộng hòa Trung Phi, Jordan và Ai Cập.

WFP đã cảnh báo họ chỉ còn đủ lương thực cho hai tuần ở Gaza, nơi “hàng trăm nghìn người” có nguy cơ bị đói và suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục