Nỗ lực đưa điện về bản

- Đến nay, 100% các thôn trên địa bàn tỉnh đã có điện lưới quốc gia, về đích trước 1 năm so với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Đây là sự nỗ lực, quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị trong tỉnh vì mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ cho Nhân dân. Có ánh sáng của điện lưới quốc gia, người dân ở nhiều thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã ổn định cuộc sống, vươn lên xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.

Về đích trước 1 năm

Theo báo cáo của Sở Công thương, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới 58,876 km đường dây 35kV, 24 trạm biến áp, 86,7 km đường dây hạ thế cấp điện cho trên 4.000 hộ dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, với tổng mức đầu tư gần 114 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA, ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương gồm: Công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện cho các xã: Đạo Viện, Tiến Bộ, Trung Minh, Hùng Lợi (Yên Sơn); Trung Hà, Xuân Quang, Tri Phú, Tân Mỹ (Chiêm Hóa); Sơn Phú (Na Hang);  Yên Phú, Yên Thuận (Hàm Yên). Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu 100% các thôn, bản trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Cán bộ Điện lực hướng dẫn người dân thôn Vàng On, xã Trung Minh (Yên Sơn) cách sử dụng điện thắp sáng.

Để có được kết quả này, Sở Công thương, ngành Điện lực, các đơn vị thi công đã không quản ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa đảm bảo chất lượng công trình, vừa đảm bảo tiến độ đề ra. Trong số này, có những công trình thi công ở địa hình đồi núi hiểm trở, gặp trở ngại do thời tiết nhưng với quyết tâm cao nhất đem ánh sáng của điện lưới quốc gia đến với người dân sớm nhất, các công trình đều về đích đúng hẹn trong niềm phấn khởi của Nhân dân.

Đồng chí Lý Văn Phương, Trưởng thôn Cốc Phường, xã Yên Thuận (Hàm Yên) chia sẻ, công trình xây dựng mới 1 km đường dây 35KV, 1 trạm biến áp 100 kVA - 35/0,4kV; xây dựng mới và cải tạo 3 km đường dây hạ áp đang được thi công sẽ mang đến nguồn điện ổn định hơn cho người dân trong thôn. Trước khi được đầu tư các công trình này, 89 hộ dân ở Cốc Phường đã được Nhà nước đầu tư đường dây, cột điện để đưa điện lưới về thôn. Nhưng để đảm bảo cung cấp điện ổn định hơn cho người dân nơi đây, năm 2024, Nhà nước đã khởi công xây dựng mới các công trình trên, phấn đấu hoàn thành trước dịp 30/4 năm nay.

Đến Vàng On, thôn khó khăn nhất ở Trung Minh (Yên Sơn) thời điểm này, ai cũng cảm thấy một khí thế rộn ràng khi người dân đã có điện lưới quốc gia cách đây không lâu. Một nhịp sống mới hối hả, hăng say lao động, sản xuất hiện hữu trong từng nếp nhà của người Mông. Trưởng thôn Giàng Seo Sính xúc động khi nói về niềm vui có điện lưới. Ông bảo: “Cuộc đời người Mông ở Vàng On giờ sẽ bước sang trang mới rồi đây”.                                                                            

Điện về thắp sáng niềm tin

Bản Tàm trước năm 2022 khi chưa có điện lưới quốc gia là thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của xã Sơn Phú (Na Hang). Khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm những nóc nhà. Thế nhưng từ năm 2022, khi Nhà nước đầu tư công trình điện lưới quốc gia, gần 100 nóc nhà người Dao Đỏ nơi đây đã bừng sáng. Ánh sáng của điện lưới quốc gia dần dần mang no ấm, đẩy lùi cái nghèo khó ở Bản Tàm. 

Đồng chí Triệu Văn Nhất, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bản Tàm cho biết, từ khi có điện lưới, Bản Tàm đã xóa được 26 hộ nghèo. Người dân nắm bắt thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt theo đúng khung thời vụ, không còn sản xuất theo cảm tính như trước đây. Người dân tự học tập, tự áp dụng các phương pháp chăn nuôi mới qua ti vi, Internet nên giờ đây ở Bản Tàm nhiều mô hình chăn nuôi lợn đen, gà đồi với quy mô từ 20 đến 30 - con/hộ xuất hiện ngày càng nhiều. Không chỉ có vậy, người dân còn đầu tư khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc rừng, nuôi cá lồng, đặc biệt là cá lồng đặc sản. Nói về đời sống mới khi có điện trong vài năm gần đây, ánh mắt và khuôn mặt của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Triệu Văn Nhất đầy phấn khởi.

Trẻ em thôn Cao Đường, xã Yên Thuận (Hàm Yên) được vui chơi dưới ánh sáng của điện lưới quốc gia.

Đồng chí Hà Văn Đức, Chủ tịch xã Sơn Phú chia sẻ, từ khi có điện lưới quốc gia do Nhà nước đầu tư, người dân đã đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội, Internet để quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản như chè Shan tuyết, rượu ngô, mật ong, măng khô... Thiết chế văn hóa tại các nhà văn hóa thôn từ khi có điện cũng được Nhân dân xã hội hóa trang cấp đủ đầy, phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân.

Trở lại Yên Thuận (Hàm Yên) mới đây, gặp Chủ tịch Yên Thuận Ma Văn Tiến, anh khoe, điện lưới quốc gia đã làm thay đổi đời sống của người dân Yên Thuận nhiều lắm, kể cả những thôn khó khăn nhất như Khau Làng, Cao Đường. Anh Tiến bảo, kể từ khi có điện lưới, Nhân dân đầu tư máy móc, khoa học nhiều hơn vào nông, lâm nghiệp. Nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng chanh tứ thì trên đồi cho thu nhập từ 100 đến 120  triệu đồng/ha; mô hình trồng cam V2, cam sành thu nhập 170 - 250 triệu đồng/ha; mô hình trồng chè đạt 100 triệu đồng/ha... Việc quảng bá văn hóa, nét đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã, phát triển du lịch cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Nhờ đó đã góp phần đẩy lùi một số tập tục trong đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Những công trình điện lưới quốc gia từ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước ở địa bàn các thôn đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã khẳng định nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống mọi mặt của người dân, tạo động lực để người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội. Đó cũng là minh chứng sinh động cho phương châm hành động của Đảng, Nhà nước ta đó là “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục