Nuôi dê dưới tán rừng

- Anh Nguyễn Văn Khoa, thôn Bản Cưởm, xã Thượng Giáp (Na Hang) hiện đang có mô hình nuôi dê dưới tán rừng cho thu nhập cao.

 Anh Nguyễn Văn Khoa.

Anh Khoa kể, năm 2015, anh vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Na Hang số tiền 30 triệu đồng, đầu tư chuồng trại nuôi lợn thịt, lúc cao điểm trong gia đình có trên 30 con lợn, là gia trại có nhiều lợn nhất lúc bấy giờ của xã Thượng Giáp. Thế nhưng chỉ sau 1 đợt dịch bệnh, toàn bộ đàn lợn bị chết, anh mất trắng và cũng rơi vào cảnh nợ nần.

Không cam chịu thất bại, anh bắt tay cải tạo chuồng trại, chú ý công tác phòng dịch và tiếp tục nuôi lợn. Nhưng cũng phải mất vài năm, mãi đến năm 2018, anh Khoa mới trả hết nợ ngân hàng và dành dụm được một số tiền nhỏ mua 1,5 ha đất đồi để phát triển mô hình kinh tế rừng.

Cuối năm 2021, sau một lần đi tham quan mô hình nuôi dê ở các địa phương trong tỉnh về anh Khoa quyết định “thanh lý” toàn bộ đàn lợn, cải tạo và gia cố chuồng trại trước đó, đầu tư 17 triệu đồng mua 10 con dê về nuôi. Anh bảo, nuôi dê rất dễ, sẵn với kinh nghiệm nuôi lợn, anh luôn chú trọng vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng vaccine và theo dõi sức khỏe đàn dê thường xuyên.

Thêm vào đó là nguồn thức ăn sẵn có và dồi dào dưới tán rừng, được vận động nên đàn dê tăng nhanh về số lượng và giảm nhiều chi phí chăm sóc. Năm 2023, anh Khoa bán lứa dê đầu tiên, thu được hơn 20 triệu đồng. Thấy có hiệu quả, anh dồn toàn bộ vốn mua thêm dê cái sinh sản, đến nay trong gia đình có khoảng 30 con dê thương phẩm, trọng lượng từ 20 - 30 kg, anh nhẩm tính cuối năm nay sẽ bán khoảng 5 tạ dê, thu về 50 triệu đồng.

Với sức trẻ và sự nhiệt huyết, đầu năm nay, anh Khoa cũng là người đi đầu trong thôn Bản Cưởm cải tạo đất trồng cây bí thơm. Đồng thời thực hiện mô hình nuôi cá chép ruộng vụ 3 trên đất ruộng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Khoa chia sẻ, Thượng Giáp là địa phương còn nhiều hộ nghèo, mọi thu nhập của người dân đều gắn liền với nông nghiệp, muốn có thu nhập cao phải đa dạng các mô hình kinh tế. Cuối năm nay, anh Khoa sẽ bán khoảng 1,5 ha rừng, bán 1 phần đàn dê, anh nhẩm tính sẽ có tổng thu nhập hơn 100 triệu đồng. Có vốn anh sẽ đầu tư mở rộng chuồng trại để chăn nuôi dê sinh sản, nuôi thêm gà thả đồi làm sản phẩm đặc sản và trồng cây ăn quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Hằng, Chủ tịch UBND xã Thượng Giáp cho biết, khoảng 3 năm trở lại đây, phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp trên địa bàn xã được triển khai mạnh mẽ. Mô hình nuôi dê của gia đình anh Nguyễn Văn Khoa, thôn Bản Cưởm được chính quyền xã khuyến khích phát triển, vừa tận dụng diện tích thức ăn dưới tán rừng, vừa đa dạng thêm đàn vật nuôi tại địa phương. Trong thời gian tới, chính quyền xã sẽ có thêm nhiều chính sách khuyến khích nhân dân nuôi dê sinh sản và nếu thành công, đây sẽ trở thành 1 sản phẩm OCOP của xã trong tương lai gần.

Bài, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục