Tiếp nhận 85 công dân Việt Nam liên quan đến lừa đảo trực tuyến

08:25, 01/08/2025

Phần lớn các công dân này đều là thanh niên tuổi đời còn trẻ, xuất cảnh sang Campuchia với hy vọng đổi đời nhờ các lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao”.

Cơ quan chức năng hai nước thực hiện các thủ tục bàn giao.
Cơ quan chức năng hai nước thực hiện các thủ tục bàn giao.

Ngày 30/7, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và các cơ quan chức năng Campuchia đã bàn giao 85 công dân Việt Nam cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai.

Nhóm công dân này bị tạm giữ tại tỉnh Kratie (Campuchia) do có hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến trong đợt tổng kiểm tra, truy quét và trấn áp tội phạm những ngày qua tại Campuchia.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Nai phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận.

Sau khi tiếp nhận, qua điều tra xác minh ban đầu xác định 85 công dân trên thuộc 22 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có 63 nam và 22 nữ. Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện 1 trường hợp truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, phần lớn các công dân này đều là thanh niên tuổi đời còn trẻ, xuất cảnh sang Campuchia với hy vọng đổi đời nhờ các lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”.

Họ bị dụ dỗ sang làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến, Casino trá hình, các tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Sau khi sang đến nơi, các công dân này bị thu giữ giấy tờ tùy thân, ép buộc làm việc lừa đảo qua các ứng dụng và nền tảng mạng xã hội như Facebook, App tình yêu, tài xỉu, chứng khoán…

Nếu không làm theo, họ bị đe dọa, hành hung, thậm chí bị bán từ nơi này sang nơi khác như một món hàng. Nhiều trường hợp bị bóc lột sức lao động, sống trong điều kiện khắc nghiệt, không được trả lương và không có cơ hội liên lạc với gia đình.

Trước thực trạng trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu kỹ thông tin trước khi xuất cảnh lao động hoặc tìm việc làm ở nước ngoài. Mỗi người dân cần là một “lá chắn” vững chắc, bảo vệ bản thân và gia đình trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm xuyên quốc gia.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khi chấm dứt hợp đồng, doanh nghiệp phải xóa dữ liệu cá nhân người lao động
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định, doanh nghiệp phải xóa, hủy dữ liệu cá nhân của người lao động khi chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp theo thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
31/07/2025
Tuyên án 44 bị cáo liên quan đến Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam
Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín những người làm báo chân chính.
31/07/2025
Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng, Bùi Thị Vĩ, vốn là nhân viên tín dụng của 1 ngân hàng Chi nhánh Núi Thành, thành phố Đà Nẵng bị khởi tố, bắt tạm giam.
30/07/2025
Án phạt thích đáng cho nhóm tội phạm mua bán trẻ sơ sinh qua đường hàng không
Ngày 29-7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm 5 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh qua đường hàng không. Vụ án được đưa ra xét xử vào thời điểm “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30-7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7” năm 2025 nhằm cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa tội phạm mua bán người.
30/07/2025