Phấn đấu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước theo Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024. Đồng thời đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tuyên Quang đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Trưởng BCĐ là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Phó Trưởng BCĐ.
Cán bộ, viên chức, người lao động Hội Nông dân tỉnh và cán bộ, nhân dân thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn) hỗ trợ gia đình anh đặng Văn Thắng, tổ dân phố Cầu Trôi khởi công, đào móng nhà.
Đồng thời, xây dựng Quy chế hoạt động của BCĐ; thành lập tổ giúp việc chuyên trách của BCĐ; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả rà soát, năm 2025, toàn tỉnh có 6.928 nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ sửa chữa, xây mới, trong đó xây mới 4.525, sửa chữa 2.403; dự kiến kinh phí cần hỗ trợ trên 343 tỷ đồng. BCĐ tỉnh phấn đấu đến ngày 30/8/2025, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Vận dụng nhiều phương thức
Huyện Yên Sơn hiện là đơn vị dẫn đầu về tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Quang Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn, cho biết: Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Huyện ủy Yên Sơn đã thành lập BCĐ, ban hành kế hoạch thực hiện theo đúng quy chế hoạt động của BCĐ; phân công các đồng chí thành viên trong BCĐ phụ trách các xã, thị trấn. Cụ thể là các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH, thành viên UBND huyện trực tiếp chỉ đạo công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy, chính quyền trong huyện tập trung vận động, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ chương trình. BCĐ từ huyện đến xã thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ làm nhà cũng như nắm bắt tình hình, khó khăn.
Đặc biệt, phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Kế hoạch năm 2025, huyện Yên Sơn hỗ trợ làm mới, sửa chữa 1.811 nhà, trong đó, hỗ trợ làm mới 1.248 nhà, sửa chữa 563. Tính đến ngày 28-2, huyện đã triển khai thực hiện hỗ trợ xóa 553 nhà, trong đó, hoàn thành 421 nhà.
Cán bộ, công chức, đảng viên, lực lượng dân quân, công an xã Phúc Ứng ( Sơn Dương) hỗ trợ gia đình ông Mông Văn Hải, thôn Khuôn Ráng đào móng xây dựng nhà mới.
Năm 2025, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) hỗ trợ xóa 65 nhà tạm, nhà dột nát. Đồng chí Hà Kim Quốc Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ xóa nhà tạm, nhà dột nát xã, cho biết, để hoàn thành mục tiêu, cấp ủy xã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Các thành viên trong BCĐ, ngoài cán bộ, công chức xã, các đồng chí Bí thư chi bộ đều là thành viên BCĐ. Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc cấp đất, giải phóng mặt bằng để các hộ làm nhà ở. Ngoài ra, Đảng ủy xã cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cùng vào cuộc, huy động sự tham gia của đoàn viên, hội viên và nhân dân với tinh thần “ai có gì giúp nấy”, đồng thời gắn việc thực hiện “3 cùng” với việc hỗ trợ ngày công giúp đỡ nhân dân làm nhà.
Trong 65 hộ xóa nhà tạm của xã có gia đình chị Ma Thị Mai, thôn An Thịnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Mai có chồng mới mất, hiện gia đình chỉ có 1 mẹ 1 con, bản thân chị Mai thường xuyên ốm đau, không có kinh tế. Khi được thôn vận động làm nhà, chị Thoa chưa đồng ý, lý do gia đình chưa đủ lực làm nhà.
Trước hoàn cảnh đó, Bí thư Đảng ủy xã đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Thịnh Lê Thị Thúy Thoa chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động, tìm phương án hỗ trợ gia đình. Đồng thời, chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã hỗ trợ gia đình chị Mai ngày công. Cá nhân đồng chí Sỹ đứng ra kêu gọi các cơ quan, đơn vị hỗ trợ thêm kinh phí và được Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 10 triệu đồng.
Nhận nhiệm vụ giao, chị Thoa đã tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, cá nhân chị tự bỏ tiền túi 100 triệu đồng cho gia đình chị Mai vay trong vòng 3 tháng không lãi để gia đình chị Mai mua vật liệu, thuê nhân công khởi công xây dựng nhà mới. Ngoài ra, chị còn vận động anh em họ hàng, nhân dân trong thôn hỗ trợ gia đình chị Mai san nền nhà, nền sân.
Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của tất cả các thành viên và nhân dân, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Phúc Thịnh đang tiếp tục hoàn thiện. Đến nay, xã đã và đang triển khai thực hiện 29 nhà, trong đó có 18 nhà đã hoàn thành.
Với sự chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm của các cấp ủy, sự tham gia, giúp sức của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, chương trình xóa nhà tạm, dột nát tại các xã, phường, thị trấn đã và đang được đẩy nhanh tiến độ. Tính đến ngày 28-2, tổng số nhà đã khởi công, đang xây dựng và hoàn thành là 2.447, đạt 35% kế hoạch. Trong đó, số hộ hoàn thành 1.752 căn, số hộ đang làm 695, còn lại đang làm.
Gửi phản hồi
In bài viết