Xây dựng thế trận thông tin vững chắc
Để lan tỏa những thông tin tích cực, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, tranh thủ và khai thác hiệu quả Internet, các nền tảng mạng xã hội, hệ thống loa phát thanh cơ sở để chia sẻ thông tin chính thống, tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc ngăn chặn, đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc. Đặc biệt là đăng tải, chia sẻ về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay; các bài viết đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tạo “trận địa” thông tin vững chắc.
Đoàn phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) trưng bày các hình ảnh về hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên.
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tổ chức bài bản, khoa học Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn tỉnh tạo sức lan tỏa sâu rộng. Kết quả cuộc thi không chỉ dừng ở các giải thưởng mà quan trọng hơn là góp phần củng cố niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; thành công của cuộc thi đã thực sự trở thành một điểm nhấn quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Xác định “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” các cơ quan, đơn vị, địa phương đều xây dựng các trang Fanpage biên tập nội dung tư liệu, tuyên truyền sự kiện lịch sử dưới hình thức infographic dễ đọc, dễ hiểu. Đơn cử như Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện Cuộc vận động “Ngày Chính trị và Văn hóa tinh thần”, Ban tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy xây dựng các chuyên mục tư liệu, tài liệu tuyên truyền, xây dựng các chuyên mục trên Fanpage như: Na Hang trên đường phát triển, Chiêm Hóa hôm nay, Đất và Người Xứ Tuyên, Tuyên Quang miền quê yêu dấu, Tự hào Tuyên Quang…
Thông tin, hình ảnh chia sẻ từ các trang chính thống được lan tỏa rất nhanh. Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” của Tỉnh đoàn Tuyên Quang được xây dựng tuyên truyền, giới thiệu điển hình gương người tốt, việc tốt trên các trang cá nhân của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, Fanpage của các cấp bộ đoàn - hội, trên hệ thống truyền thanh, truyền hình. Đây cũng là đơn vị thành lập Nhóm thông tin và phản biện xã hội trên mạng xã hội, thường xuyên cung cấp thông tin chính thức, kiến thức pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức cảnh giác chống các luận điệu sai trái, thù địch. Đoàn thanh niên cũng đã tích cực tạo môi trường cho thanh thiếu niên thể hiện sở trường, rèn luyện kỹ năng trong việc thiết kế sáng tác và thực hiện các video clip, áp dụng công nghệ thông tin, Internet trong công việc và đời sống.
Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu
Với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, cùng với việc “phủ xanh” những thông tin tích cực trên hệ thống thông tin tuyền truyền, các nền tảng mạng xã hội, các cấp ngành, đơn vị, địa phương đã chủ động quán triệt, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc học và làm theo Bác; xây dựng, biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt... Trong công tác triển khai xây dựng mô hình tiêu biểu, đăng ký việc làm theo, các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình tiêu biểu, đăng ký việc làm theo của tập thể, cá nhân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở, dưới cơ sở, các cá nhân và hộ gia đình xây dựng tổng trên 2.000 mô hình tiêu biểu và trên 85.000 việc làm theo... Từ đó, mang lại những hiệu ứng dư luận xã hội tốt, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng được triển khai hiệu quả. Tỉnh đã ban hành Đề án số 06-ĐA/TU ngày 31/5/2022 về đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025. Toàn tỉnh, đã tổ chức trên 1.200 lễ báo công dâng Bác, trên 1.000 chương trình hành trình về nguồn, kết nạp Đảng - Đoàn - Hội - Đội tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình. Các cơ quan, đơn vị tổ chức trên 8.600 buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, thảo luận, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Bác, gắn với chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 và đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đã có 3.100 lượt chi bộ, đảng bộ cơ sở với hàng trăm nghìn lượt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, MTTQ và các tổ chức chính trị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, và gần 340.000 lượt người dân tham gia hoạt động giúp hộ nghèo, sửa nhà làm nhà mới; chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa trồng chăm sóc tuyến đường hoa trên 1.360 km; làm đường bê tông, đắp hoàn mang đường bê tông trên 128 km. Đoàn thanh niên từ tỉnh đến cơ sở tổ chức trên 3.200 hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thu hút trên 450.000 lượt thanh niên tham gia.
Phát biểu về phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung đã nhấn mạnh, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ tiếp tục thực hiện các chiêu thức, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là lợi dụng những khó khăn, mặt trái trong phát triển kinh tế - xã hội. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch các cấp, các ngành phải xác định đây là nhiệm vụ hệ trọng, sống còn của Đảng và hệ thống chính trị, là việc làm tự giác, thường xuyên, lâu dài, quyết liệt.
Đồng chí cũng đề nghị cần phải phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, các trang tin điện tử, thường xuyên nhân rộng những gương điển hình, người tử tế, việc tốt, mô hình hay; thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy thông tin tích cực đẩy lùi các thông tin tiêu cực...
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài của tỉnh. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là “Thủ đô Kháng chiến”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Gửi phản hồi
In bài viết