Slovenia áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel

09:07, 01/08/2025
Thủ tướng Slovenia Robert Golob. Ảnh: Chính phủ Slovenia
Thủ tướng Slovenia Robert Golob. Ảnh: Chính phủ Slovenia

Biện pháp này được Thủ tướng Slovenia Robert Golob công bố ngày 1-8 (giờ Việt Nam) sau một phiên họp chính phủ. Ông cho biết, Slovenia là quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện động thái như vậy.

Đề cập đến tình hình ở Dải Gaza, Chính phủ Slovenia lên án việc Israel từ chối tiếp cận nhân đạo. "Hậu quả của việc này thật đáng xấu hổ: người dân ở Gaza đang chết dần chết mòn vì viện trợ nhân đạo bị từ chối một cách có hệ thống. Họ đang chết dần chết mòn dưới đống đổ nát, không được tiếp cận nước uống, lương thực và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản. Đây là sự từ chối hoàn toàn việc tiếp cận nhân đạo và là sự ngăn chặn có chủ ý các điều kiện sống cơ bản. Trong những trường hợp như vậy, mọi quốc gia có trách nhiệm đều có nghĩa vụ phải hành động, ngay cả khi điều này đồng nghĩa với việc phải đi trước một bước”. Tuyên bố của Chính phủ Slovenia nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng Robert Golob, Chính phủ Slovenia sẽ chuẩn bị thêm một số biện pháp chống lại Chính phủ Israel trong những tuần tới bởi những hành động của Tel Aviv cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế.

Quyết định áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza.

Trong một nỗ lực nhằm phản đối hành động của Israel tại Dải Gaza, Canada dự định công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra vào tháng 9.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, quyết định được đưa ra dựa trên niềm tin lâu năm của Canberra vào giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột đã kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và Palestine. Ông cũng đề cập việc Israel mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, cũng như Tel Aviv "liên tục không ngăn chặn" thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza.

"Suốt nhiều thập kỷ, chúng ta hy vọng sẽ đạt được giải pháp hai nhà nước trong tiến trình hòa bình dựa trên thỏa thuận giữa chính phủ Israel và chính quyền Palestine. Đáng tiếc là cách tiếp cận này không còn khả thi nữa", Thủ tướng Canada Mark Carney nói.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thông báo sẽ công nhận Nhà nước Palestine. Động thái của Pháp, Anh và Canada gây chú ý bởi nó đánh dấu sự thay đổi khỏi lập trường chung của phương Tây rằng sẽ chỉ công nhận Nhà nước Palestine sau khi các bên liên quan đạt được thỏa thuận về các vấn đề như biên giới và tình trạng của Jerusalem.

Israel chỉ trích quyết định của Pháp và Anh, cho rằng điều đó cản trở nỗ lực đàm phán ngừng bắn và trao trả con tin tại Dải Gaza.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng trung tâm mua sắm quốc tế ở các thành phố lớn
Sau bốn năm triển khai, kế hoạch xây dựng trung tâm mua sắm quốc tế ở năm thành phố lớn của Trung Quốc đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng và trở thành điểm đến khởi nghiệp cho nhiều thương hiệu trong và ngoài nước.
31/07/2025
Tổng thống Trump áp thuế cao lên loạt nước BRICS, giữ nguyên thời hạn chót 1-8
Trong khi tuyên bố giữ nguyên thời hạn chót là ngày 1-8 để áp thuế quan đối với các nước chưa ký được thỏa thuận thương mại với Mỹ, Tổng thống Trump quyết định áp thuế 50% lên Brazil và 25% lên Ấn Độ.
31/07/2025
Hội nghị Thượng đỉnh Hệ thống lương thực Liên hợp quốc: Hành động khẩn cấp để bảo đảm an ninh lương thực
Trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng và phức tạp, từ biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang, tăng trưởng dân số đến bất bình đẳng trong chuỗi cung ứng, Hội nghị Thượng đỉnh Hệ thống lương thực lần thứ hai của Liên hợp quốc (diễn ra từ ngày 27 đến 29-7, tại Ethiopia) đã kêu gọi hành động khẩn cấp để bảo đảm sự phát triển bền vững cho toàn thế giới.
31/07/2025
Mỹ thông báo áp thuế 15% đối với hàng hóa từ Hàn Quốc
Washington sẽ áp mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, thay vì mức 25% như cảnh báo trước đó, trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại mới đạt được nhằm hạ nhiệt căng thẳng song phương.
31/07/2025