Tổng thống Donald Trump muốn xung đột Ukraine kết thúc trước ngày 8-8

07:53, 01/08/2025
Vòng đàm phán hòa bình thứ ba giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23-7. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ/Tân Hoa xã
Vòng đàm phán hòa bình thứ ba giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23-7. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ/Tân Hoa xã

“Cả Nga và Ukraine đều phải đàm phán một lệnh ngừng bắn và nền hòa bình lâu dài. Đã đến lúc đạt được thỏa thuận”, ông John Kelley tuyên bố hôm 31-7 (giờ địa phương).

Nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ khẳng định, Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ rằng, đàm phán giữa Nga và Ukraine phải được thực hiện trước ngày 8-8. Mỹ cũng sẵn sàng triển khai các biện pháp bổ sung để bảo đảm vấn đề hòa bình.

Tổng thống Donald Trump hôm 29-7 từng cảnh báo, những biện pháp thuế quan nhằm vào Nga sẽ có hiệu lực trong vòng 10 ngày, trừ khi Điện Kremlin đồng ý chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột.

Những mức thuế được đề xuất bao gồm các lệnh trừng phạt thứ cấp toàn diện đối với những quốc gia tiếp tục mua dầu, khí đốt và các mặt hàng xuất khẩu khác của Nga. Nếu được triển khai, động thái này sẽ tác động trực tiếp đến các đối tác thương mại lớn của Nga như Trung Quốc và Ấn Độ.

“10 ngày nữa kể từ hôm nay. Sau đó chúng tôi sẽ áp đặt thuế quan và nhiều biện pháp khác”, Tổng thống Donald Trump tiết lộ trong đoạn ghi âm do Nhà Trắng công bố.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đưa ra thời hạn 50 ngày để Nga chấm dứt xung đột, đồng thời đe dọa sẽ áp thuế lên tới 100% nếu quốc gia này không đồng ý ký kết một thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng sau đó tuyên bố không muốn tiếp tục phải chờ đợi, trước khi đưa ra hạn chót vào ngày 8-8.

Về phần mình, Nga đã phản đối tối hậu thư từ Mỹ. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cáo buộc Tổng thống Donald Trump đẩy Mỹ và Nga đến gần hơn với nguy cơ của một cuộc xung đột trực tiếp.

“Mỗi tối hậu thư mới đều là một mối đe dọa và một bước tiến tới chiến tranh. Không phải giữa Nga và Ukraine, mà là với chính đất nước của ông ấy”, ông Dmitry Medvedev tuyên bố.

Phái đoàn đàm phán Nga và Ukraine đã gặp nhau tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 23-7. Song, các cuộc thảo luận giữa hai bên không mang lại kết quả, ngoại trừ một thỏa thuận trao đổi tù binh.

Các cuộc đàm phán này đánh dấu vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine tại Istanbul. Đáng chú ý, Tổng thống Putin vẫn chưa tham dự bất kỳ cuộc họp nào, bất chấp những lời thúc giục liên tục từ Tổng thống Donald Trump.

Ukraine đã đề xuất một hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 8 giữa Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, Nga cho rằng, một cuộc họp như vậy chỉ phù hợp nếu hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trung Quốc chuẩn bị tập trận hải quân chung với Nga trên Thái Bình Dương
Ngày 31-7, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nước này sẽ cùng Nga tổ chức tập trận hải quân chung "Joint Sea 2025" vào tháng 8-2025, kèm hoạt động tuần tra hàng hải chung lần thứ 6 trên Thái Bình Dương.
31/07/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh “Ấn Độ là bạn” song mối quan hệ thương mại giữa 2 nước không phát triển vì New Delhi áp dụng thuế quan quá cao.
31/07/2025
Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng trung tâm mua sắm quốc tế ở các thành phố lớn
Sau bốn năm triển khai, kế hoạch xây dựng trung tâm mua sắm quốc tế ở năm thành phố lớn của Trung Quốc đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng và trở thành điểm đến khởi nghiệp cho nhiều thương hiệu trong và ngoài nước.
31/07/2025
UNESCO đề nghị hỗ trợ bảo vệ di sản văn hóa sau căng thẳng Campuchia -Thái Lan
UNESCO tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Campuchia và Thái Lan đánh giá thiệt hại, thực hiện các biện pháp bảo vệ và bảo đảm công tác bảo vệ lâu dài các di sản văn hóa.
31/07/2025