Người di cư Ukraine có nguy cơ bị buộc hồi hương

14:14, 30/10/2025

Các chính trị gia ở Đức và Ba Lan đang đe dọa cắt giảm phúc lợi cho người di cư Ukraine nhằm mục đích thúc đẩy họ trở về nước.

Hàng triệu người Ukraine đã chạy sang Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát hồi tháng 2-2022. Điểm đến chính của họ là Đức, quốc gia đã tiếp nhận hơn 1,2 triệu người, theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat).

6902650420302770b60c5ae9.jpg

Một cuộc biểu tình chống người di cư tại Ba Lan hồi tháng 7-2025. Ảnh: Getty/Russia Today

Theo Politico ngày 29-10, nhà lập pháp cấp cao Jurgen Hardt thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết: “Chúng tôi không quan tâm đến việc những thanh niên Ukraine dành thời gian ở Đức thay vì bảo vệ đất nước”.

Nghị sĩ bảo thủ này chỉ trích quyết định của Chính phủ Ukraine khi cho phép đàn ông từ 18 đến 22 tuổi được tự do rời đất nước từ cuối tháng 8. Trước đó, tất cả nam giới Ukraine khỏe mạnh từ 18 đến 60 tuổi đều bị cấm làm như vậy.

Lãnh đạo đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Markus Soder cũng từng cho rằng, Đức cần phải kiểm soát và giảm đáng kể dòng người trẻ tuổi đang tăng nhanh từ Ukraine.

“EU và Đức phải gây sức ép buộc Ukraine thay đổi các quy định đi lại lỏng lẻo”, ông Markus Soder nhấn mạnh.

Đảng chính trị cánh hữu Confederation của Ba Lan thậm chí có quan điểm cứng rắn hơn với tuyên bố Warsaw “không thể tiếp tục là nơi ẩn náu cho hàng nghìn người đàn ông đáng lẽ phải bảo vệ đất nước, trong khi lại gây gánh nặng cho người nộp thuế Ba Lan”.

Số lượng nam giới Ukraine sang Đức đã tăng từ 19 người/tuần vào giữa tháng 8 lên hơn 1.800 người/tuần trong tháng 10, theo dữ liệu của Bộ Nội vụ. Lực lượng Biên phòng Ba Lan cũng đã xác nhận tình trạng này, với nhiều người mới đến có kế hoạch tiếp tục tới Đức.

Hồi tháng 9, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã ký một dự luật nhằm siết chặt các quy định đối với người di cư Ukraine nhận trợ cấp tại quốc gia này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cũng cho biết, người dân ngày càng thất vọng khi chứng kiến ​thanh niên Ukraine lái những chiếc xe đắt tiền khắp châu Âu hoặc dành những ngày cuối tuần trong các khách sạn cao cấp.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ô nhiễm không khí trở thành 'sát thủ' hàng đầu tại Ấn Độ
Theo báo cáo mới nhất từ tạp chí y khoa uy tín Lancet công bố ngày 29/10 cho biết Ấn Độ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng khi hơn 1,718 triệu người dân nước này đã tử vong trong năm 2022 do các nguyên nhân liên quan đến ô nhiễm không khí, tăng 38% so với số liệu ghi nhận vào năm 2010.
30/10/2025
Triều Tiên thử tên lửa hành trình chiến lược
Ngày 29/10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Triều Tiên vừa tiến hành phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ biển vào đất liền (biển đối đất) trên vùng biển Hoàng Hải, phía tây bán đảo Triều Tiên.
30/10/2025
Liên hợp quốc kêu gọi tăng tốc hành động khí hậu
Trong báo cáo công bố ngày 28/10, Liên hợp quốc đánh giá cao tiến triển thực chất trong các hành động quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu, song tiếp tục kêu gọi tăng tốc hành động, đẩy nhanh lộ trình giảm phát thải.
30/10/2025
Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32: Hội nhập là lựa chọn chiến lược
Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 đang diễn ra tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), với trọng tâm là Hội nghị các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC (từ ngày 31-10 đến ngày 1-11). Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và thế giới đang đối mặt với nhiều biến động, hội nhập đã trở thành một lựa chọn chiến lược cho sự thịnh vượng và bảo đảm tăng trưởng bền vững cho 21 nền kinh tế thành viên.
30/10/2025