Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ

08:12, 12/11/2025

Sáng 11-11, với 60 phiếu thuận và 40 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ nhằm mở cửa trở lại chính phủ liên bang, hướng đến chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với 60 phiếu thuận và 40 phiếu chống, sáng 11-11 (theo giờ Việt Nam, tức tối 10-11 theo giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ nhằm mở cửa trở lại chính phủ liên bang, qua đó hướng đến chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài nhất trong lịch sử nước này.

Dự luật nhận được sự ủng hộ của gần như toàn bộ các Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa và 8 Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ. Văn kiện sẽ gia hạn ngân sách liên bang đến ngày 30-1-2026, bổ sung thêm khoảng 1.800 tỷ USD mỗi năm, đưa tổng nợ công liên bang lên 38.000 tỷ USD.

Dự luật sẽ khôi phục ngân sách cho các cơ quan liên bang, tạm hoãn chiến dịch thu hẹp nhân sự liên bang của Tổng thống Donald Trump và ngăn chặn việc sa thải cho đến ngày 30-1-2026.

Đáng chú ý, thỏa thuận không đặt ra giới hạn cụ thể để ngăn Tổng thống Trump cắt giảm chi tiêu thêm trong tương lai. Tuy nhiên, việc trợ cấp thực phẩm theo Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) sẽ được gia hạn đến 30-9-2026, tránh gián đoạn nếu chính phủ bị đóng cửa trở lại trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, văn kiện này sẽ được chuyển đến Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson bày tỏ hy vọng dự luật sẽ được thông qua ngay trong ngày 12-11 và trình lên Tổng thống Trump ký ban hành thành luật. Tổng thống Trump đánh giá thỏa thuận đạt được là “rất tốt.”

Việc Thượng viện thông qua dự luật trên đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khôi phục hoạt động của chính phủ liên bang, qua đó giúp giảm thiểu những ảnh hưởng kinh tế và xã hội từ việc đóng cửa kéo dài.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
EU thông qua đề xuất mua tín chỉ quốc tế bù trừ phát thải
Ngày 10-11, với 49 phiếu thuận, 33 phiếu chống và 6 phiếu trắng, Ủy ban Khí hậu thuộc Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm cắt giảm 90% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay cho đến năm 2040, đồng thời cho phép các quốc gia thành viên của khối sử dụng tín chỉ carbon quốc tế để bù đắp tối đa 5% mục tiêu này.
12/11/2025
EU thông qua đề xuất mua tín chỉ quốc tế bù trừ phát thải
Ngày 10-11, với 49 phiếu thuận, 33 phiếu chống và 6 phiếu trắng, Ủy ban Khí hậu thuộc Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm cắt giảm 90% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay cho đến năm 2040, đồng thời cho phép các quốc gia thành viên của khối sử dụng tín chỉ carbon quốc tế để bù đắp tối đa 5% mục tiêu này.
11/11/2025
Lệ phí thị thực Nhật Bản có thể tăng tương đương Mỹ và châu Âu
Truyền thông Nhật Bản cập nhật kế hoạch tăng lệ phí cấp thị thực cho khách nước ngoài của chính phủ nước này cho biết, đợt tăng sẽ diễn ra trong tài khóa 2026 trên cơ sở mức phí hiện nay vẫn thấp hơn đáng kể so với Mỹ và châu Âu.
11/11/2025
CELAC-EU: Khẳng định cam kết hợp tác lâu dài
Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư giữa Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe (CELAC) với Liên minh châu Âu (EU), diễn ra tại Colombia, được kỳ vọng thúc đẩy cam kết về “bộ ba chuyển đổi” gồm năng lượng-kỹ thuật số-môi trường, nhằm thiết lập lộ trình hợp tác cho hai năm tiếp theo giữa hai khu vực.
11/11/2025