Đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine đã tạm đình chỉ

14:24, 19/03/2026

Ngày 19-3, truyền thông Nga dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quá trình đàm phán Nga - Ukraine, do Mỹ làm trung gian, hiện đã tạm dừng.

Chiến sự tại các mặt trận trong xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn những ngày này. Ảnh: TASS

Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Izvestia (Nga), Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quá trình đàm phán Nga - Ukraine, do Mỹ làm trung gian, hiện đã tạm dừng.

Ông Dmitri Peskov cũng cho biết, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với các nước, đồng thời là Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev, sẽ tiếp tục các công việc trong khuôn khổ nhóm song phương Nga - Mỹ.

Trong 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Aleksandrovka tại vùng Donetsk. Đây được xem là một bước tiến mới của Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo số liệu phía Nga công bố, quân đội Ukraine chịu tổn thất 1.175 binh sĩ, phân bổ trên nhiều hướng tác chiến. Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine tại 145 địa điểm khác nhau.

Về phòng không, Nga tuyên bố đã bắn hạ 316 máy bay không người lái và ba bom dẫn đường của Ukraine trong cùng thời gian. Trong đó, Hạm đội Biển Đen của Nga đã bắn hạ 14 thiết bị bay của Ukraine đi về hướng Sevastopol (Crimea).

Về phần mình, các báo cáo từ Ukraine cho thấy, quân đội nước này đã tấn công 2 cơ sở sản xuất và sửa chữa máy bay vận tải quân sự của Nga tại khu vực Ulyanovsk và Novgorod.

Trong diễn biến liên quan, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế Daniel Zimmermann cho biết, Lầu Năm Góc sẵn sàng duy trì các kênh liên lạc với quân đội Nga nhằm ngăn chặn leo thang và tránh các va chạm ngoài ý muốn.

Theo quan chức này, Mỹ vẫn quan tâm đến việc duy trì ổn định chiến lược và các kênh liên lạc nhằm tránh xung đột và giảm leo thang với Nga - những cơ chế đã trong nhiều thập kỷ giúp giảm nguy cơ tính toán sai lầm giữa hai lực lượng quân sự.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bộ Quốc phòng Mỹ yêu cầu chi thêm 200 tỷ USD cho cuộc chiến tại Iran
Ngày 19-3, nhiều nguồn tin ở Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đã yêu cầu Nhà Trắng phê duyệt khoản chi hơn 200 tỷ USD từ Quốc hội Mỹ để bổ sung cho cuộc chiến ở Iran.
19/03/2026
Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hành lang năng lượng thay thế giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
Trong nỗ lực nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do việc Iran phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách thúc đẩy một hành lang năng lượng thay thế thông qua mở rộng đường ống dẫn dầu hiện có giữa nước này với Iraq (ITP).
19/03/2026
Thủ tướng Nhật Bản củng cố liên minh chiến lược với Mỹ
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae có chuyến công du Mỹ, đánh dấu bước đi nhằm hiện thực hóa mục tiêu “xây dựng kỷ nguyên vàng mới” trong quan hệ đồng minh. Đây cũng được coi là dấu ấn ngoại giao của nữ lãnh đạo Nhật Bản.
19/03/2026
Chứng khoán Nga hấp dẫn các nhà đầu tư đến từ Liên minh kinh tế Á-Âu
Theo báo cáo "Đánh giá các công cụ tài chính năm 2025" của Ngân hàng Trung ương Nga, trong nửa cuối năm 2025, khối lượng giao dịch của các nhà đầu tư không cư trú trên thị trường chứng khoán Nga đã tăng hơn gấp ba lần.
19/03/2026