Tổng thống Donald Trump không điều thêm quân đội đến Trung Đông

08:30, 20/03/2026

Theo Iran International, ngày 19-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông không có ý định triển khai thêm quân đội đến Trung Đông.

Mỹ đang cân nhắc một chiến dịch nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA

“Tôi không có ý định điều quân đến bất cứ đâu,” Tổng thống Donald Trump nói với giới báo chí tại Nhà Trắng trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khi được hỏi liệu ông có ý định gửi thêm binh sĩ đến Trung Đông hay không. Những bình luận này được đưa ra sau khi Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc triển khai hàng nghìn binh sĩ Mỹ để tăng cường hoạt động trong khu vực.

Giới chức Mỹ đang cân nhắc một chiến dịch nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bằng cách sử dụng lực lượng không quân và hải quân của quân đội. Chính quyền Mỹ cũng đã thảo luận về việc điều động bộ binh đến đảo Kharg của Iran, nơi có kho chứa dầu chiếm 90% lượng dầu xuất khẩu của Tehran. Một khả năng khác là triển khai lực lượng Mỹ để bảo vệ kho dự trữ uranium được làm giàu cao của Iran.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục chiến dịch không kích dữ dội vào hải quân, kho tên lửa và máy bay không người lái cũng như ngành công nghiệp quốc phòng của Iran. Theo Lầu Năm Góc, Mỹ đã thực hiện hơn 7.800 cuộc tấn công vào Iran kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột cuối tháng 2.

Quân đội Mỹ cũng đã tấn công hơn 90 mục tiêu trên đảo Kharg và nếu tiến hành chiếm giữ đảo này, sẽ phải đổ bộ xuống mặt đất. Điều này không chỉ gây thêm thương vong cho phía Mỹ mà còn có khả năng kích hoạt phản ứng leo thang từ phía Iran.

Theo Lầu Năm Góc, ít nhất 13 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và 200 người khác bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng.

Cuộc chiến hiện bước sang tuần thứ ba mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhà Trắng sẽ yêu cầu Quốc hội cấp thêm 200 tỷ USD cho chiến dịch quân sự của mình, làm dấy lên lo ngại rằng, Mỹ đang ngày càng lún sâu vào cuộc xung đột mà ban đầu ông Donald Trump nói sẽ chỉ kéo dài từ bốn đến năm tuần.

Cùng ngày, các quốc gia thành viên của cơ quan vận tải biển Liên hợp quốc đã nhất trí hợp tác để thiết lập một hành lang hàng hải an toàn nhằm sơ tán các tàu thương mại khỏi vùng Vịnh, bảo vệ các thủy thủ trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trong một phiên họp bất thường để thảo luận về Trung Đông, Hội đồng quản trị của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã nhất trí về việc thiết lập một khuôn khổ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu thương mại sơ tán an toàn khỏi các khu vực có nguy cơ cao. IMO không đưa ra khung thời gian cụ thể cho việc thiết lập hành lang này và cũng chưa rõ liệu Iran có hợp tác hay không.

Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez cho biết, cuộc xung đột đã ảnh hưởng đến hơn 20.000 thủy thủ trên gần 2.000 tàu thuyền ở phía Tây eo biển Hormuz. Theo báo cáo của IMO, đã có 17 vụ việc liên quan đến tàu thuyền, ít nhất 7 thủy thủ đã thiệt mạng.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mỹ cảnh báo Iran sau vụ tên lửa trúng cơ sở năng lượng của Qatar
Ngày 18/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ “phá hủy toàn bộ” mỏ khí South Pars của Iran nếu Tehran tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng tại Qatar.
20/03/2026
Pháp công bố tên tàu sân bay hạt nhân thế hệ mới
Ngày 18/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố tên của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới của nước này là Free France.
20/03/2026
Nhiều ý kiến quốc tế và nội bộ nước Mỹ bày tỏ quan ngại chính sách cấm vận Cuba
Ngày 18/3, nhiều ý kiến từ quốc tế cũng như trong nội bộ nước Mỹ tiếp tục bày tỏ quan ngại về chính sách của Mỹ đối với Cuba.
20/03/2026
EU chia rẽ về quy tắc carbon trước thềm Hội nghị thượng đỉnh khối
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) dự kiến diễn ra ngày 19/3 tại Brussels (Bỉ) để thảo luận các thách thức năng lượng và kinh tế của khối.
20/03/2026