Mi-an-ma bầu cử quốc hội bổ sung

07:45, 02/04/2012

Từ 6 giờ ngày 1-4, cử tri Mi-an-ma đã tới hơn 8000 điểm bỏ phiếu thuộc 45 khu vực bầu cử trên toàn quốc để tham gia cuộc bầu cử quốc hội bổ sung. Hơn 200 quan sát viên quốc tế đã tới Mi-an-ma chứng kiến cuộc bầu cử này.


Truyền thông Mi-an-ma cho biết, tổng cộng 157 ứng cử viên của 17 chính đảng đã đăng ký tham gia tranh cử 45 ghế nghị sĩ, gồm 37 ghế ở hạ viện, 6 ghế ở thượng viện và 2 ghế nghị sĩ cấp khu vực và bang, để thay thế những đại biểu đã đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử hồi cuối năm 2010, song sau đó được bổ nhiệm vào các chức vụ trong chính phủ mới. Trong số 17 đảng phái chính trị tham gia tranh cử, chỉ có hai đảng được nhận định sẽ giành được nhiều ghế nhất. Đó là đảng cầm quyền Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) và đảng đối lập Liên minh Dân tộc vì Dân chủ (NLD) của bà A-ung Xan Xu Ki (Aung San Suu Kyi).

Người dân Mi-an-ma đi bỏ phiếu. Ảnh: AP

Tại các điểm bỏ phiếu, cử tri Mi-an-ma đều thể hiện sự lạc quan, hy vọng cách thức cuộc bầu cử chứng tỏ quyết tâm cải cách thực chất của chính quyền, đồng thời xóa bỏ mọi nghi ngại của phương Tây để tiến tới nới lỏng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận kinh tế áp đặt lâu nay đối với Mi-an-ma.

Dù đây chỉ là bầu cử bổ sung, nhưng nó thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế bởi nhiều lý do. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi Mi-an-ma thay đổi mạnh mẽ về chính trị xã hội. Quá trình chuyển giao quyền lực cho chính phủ dân sự của quân đội bắt đầu từ năm 2010. Từ đó tới nay chính phủ Mi-an-ma đã thực hiện hàng loạt cải cách. Mới đây nhất, Mi-an-ma đã đưa ra chính sách thả nổi tỷ giá hối đoái, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-4 với mục đích chính thống nhất hệ thống hối đoái phức tạp của nước này cũng như từng bước xóa bỏ những rào cản trong giao dịch và thanh khoản quốc tế. Quan hệ giữa Mi-an-ma với các nước phương Tây cũng dần được cải thiện. Cuối năm ngoái, lần đầu tiên trong nửa thế kỷ, một Ngoại trưởng Mỹ đã đến thăm Mi-an-ma, tiếp sau đó là đại diện ngoại giao của nhiều quốc gia phương Tây khác.

Các hòm phiếu đã đóng cửa vào lúc 16 giờ địa phương ngày 1-4 và dự kiến kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố sau một tuần. Dù kết quả như thế nào, cuộc bầu cử bổ sung này cũng không làm ảnh hưởng tới quyền kiểm soát đa số của USDP tại Quốc hội Mi-an-ma, do số đại biểu được bầu lần này chỉ chiếm khoảng 7% tổng số ghế tại cả Thượng và Hạ viện.


qdnd.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giáo hoàng Benedict XVI chỉ trích Mỹ cấm vận Cuba
Giáo hoàng Benedict XVI đã kết thúc chuyến thăm hai ngày tại Cuba. Trước khi rời Cuba, Giáo hoàng đã cực lực phản đối lệnh cấm vận kinh tế Cuba kéo dài nửa thế kỷ qua của Mỹ.
30/03/2012
Bước khởi đầu giải quyết khủng hoảng ở Xy-ri
Mặc dù lên tiếng hoan nghênh, song các nước phương Tây vẫn tỏ ra thận trọng trước việc Tổng thống Xy-ri An Át-xát (al-Assad) chấp thuận đề xuất của đặc phái viên LHQ và Liên đoàn A-rập (AL) Cô-phi An-nan (Kofi Annan) nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn một năm qua tại Xy-ri.
29/03/2012
Syria ra lệnh cấm đàn ông xuất ngoại
Hôm nay, hãng tin AFP (Pháp) cho hay, chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa ra lệnh cấm đàn ông từ 18 – 24 tuổi xuất ngoại nếu không được phép.
28/03/2012
Phi-líp-pin bắt nghi can trong vụ thảm sát chính trị
Theo AFP, cảnh sát Phi-líp-pin ngày 26-3 vừa bắt giữ I-pê Am-pa-tu-an (Ipeh Ampatuan), 27 tuổi, một thành viên thuộc gia tộc Am-pa-tu-an đầy quyền lực ở Phi-líp-pin với cáo buộc đã tiến hành vụ thảm sát chính trị năm 2009.
27/03/2012