Quy định về dạy thêm học thêm: Góc nhìn từ những người trong cuộc

- Hôm nay 14-2, Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực, các hoạt động dạy thêm có thu tiền trong nhà trường sẽ chấm dứt. Ngành Giáo dục đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo đúng quy định. Những quy định mới về dạy thêm học thêm đã nhận được sự đồng tình cao song vẫn có những băn khoăn.

Cấm dạy thêm thu tiền trong trường học

Thông tư mới ban hành có nhiều quy định như: “không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn kỹ năng sống”; “giáo viên đang dạy học tại các nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường”; “giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành dạy thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường”; “tổ chức, cá nhân dạy thêm ngoài nhà trường ngoài việc phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, còn phải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại cơ sở dạy thêm đặt trụ sở về các môn học được tổ chức dạy thêm”… Những quy định này là rất cần thiết, cụ thể và rõ ràng để giáo viên và các cơ sở giáo dục thực hiện.

Các quy định đã nhận được sự đồng tình của các tầng lớp nhân dân, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Nhà giáo Hoàng Kim Ngân, hội viên Hội Cựu Giáo chức tỉnh cho biết: “Học sinh tiểu học theo chương trình Giáo dục phổ thông mới đã học 2 buổi/ngày. Việc các em đã học đủ 2 buổi/ngày mà còn cho phép dạy thêm thì sẽ khiến các em quá tải và mất đi tuổi thơ, phụ huynh thì phải tốn thêm kinh phí và vắt kiệt sức của phụ huynh do phải dành nhiều thời gian để đưa đón con em mình đi học thêm. Do vậy quy định cấm dạy thêm bậc tiểu học là rất nhân văn, phù hợp”.

Học sinh thành phố Tuyên Quang học thêm tiếng Anh tại Trung tâm Trung Khánh EDUCATION ở tổ 17 phường Tân Quang (TP Tuyên Quang).

Nhiều phụ huynh có con đang học tiểu học cũng đồng tình và cho rằng quy định cấm dạy thêm học sinh tiểu học là rất phù hợp, cần thiết và mong rằng các cơ quan chức năng xử lý nghiêm nếu phát hiện giáo viên tiểu học lén lút dạy thêm thu tiền. Chị Hoàng Như Bình, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) chia sẻ: “Tháng 9 năm nay con tôi bước vào tiểu học, lúc trước tôi rất lo về chuyện chọn thầy cô cho con học thêm, nay đã có quy định cấm dạy thêm bậc tiểu học thì phụ huynh cũng yên tâm bởi con còn nhỏ quá học thêm ở lứa tuổi này là chưa cần thiết”.  

Thông tư 29 cũng quy định đối với các đơn vị tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải có giấy phép đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời phải công khai các thông tin: môn học, thời lượng, địa điểm, hình thức, thời gian; danh sách người dạy thêm và mức thu tiền trước khi tuyển sinh.

Theo chị Hoàng Kim Huệ, đại diện Trung tâm Trung Khánh EDUCATION ở tổ 17 phường Tân Quang (TP Tuyên Quang), Trung tâm hiện có gần 500 học sinh chủ yếu là bậc THCS và THPT đang theo học các lớp bồi dưỡng kỹ năng và nâng cao kiến thức, luyện thi IELTS… Việc đăng ký giấy phép kinh doanh được Trung tâm thực hiện từ năm 2023, giáo viên được ký hợp đồng, các thông tin về các lớp học, giáo viên và mức thu được niêm yết công khai, đầy đủ… do vậy việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 29 không ảnh hưởng đến hoạt động của trung tâm.

Trường THCS Phan Thiết (TP Tuyên Quang) tổ chức ôn tập miễn phí cho học sinh lớp 9.

Vẫn có những băn khoăn

Tuy nhiên việc cấm dạy thêm thu tiền trong trường học cũng khiến phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho con học thêm băn khoăn và lo lắng. Bởi học thêm bên ngoài trường thì chi phí tốn kém hơn, đặc biệt đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn muốn cho con đi học thêm sẽ là một gánh nặng rất lớn.

Đặc biệt, đối với những phụ huynh có con đang học cuối cấp khá lo lắng bởi không biết trong thời gian tới nhà trường sẽ tổ chức ôn tập như thế nào cho các con, các thầy cô thì không thể dạy thêm miễn phí mãi được. Chị Trần Thị Vinh, xã Hoàng Khai (Yên Sơn) chia sẻ, chị có con gái học lớp 12 nên rất mong nhà trường duy trì tổ chức ôn tập cho các con bởi năm nay đã là năm cuối cấp. Năm nay lại là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới do đó sẽ có những nội dung mới rất cần phải ôn tập thường xuyên. Vì vậy để việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 có chất lượng và duy trì được thì cần có cơ chế nào đó để hỗ trợ cho các thầy cô.

Theo quy định mới, từ 14-2-2025, các trường học và giáo viên không được tổ chức dạy thêm các môn học thuộc chương trình chính khóa đối với học sinh tiểu học. (Trong ảnh: Giờ dạy học tại trường Tiểu học thị trấn Na Hang).

Có thể nói, nhu cầu cần dạy thêm cho học sinh hiện nay là rất lớn, do vậy với những hướng dẫn cụ thể, rõ ràng từ thông tư 29 thì chắc chắc sẽ có những tác động đến nhiều người, nhiều gia đình. Sau khi các trường học dừng tổ chức dạy thêm có thu tiền nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con theo học tại các trung tâm giáo dục ngoại ngữ, nâng cao kiến thức, kỹ năng…bên ngoài nhà trường.

Tuy nhiên, cũng có những gia đình, học sinh vì điều kiện khó khăn mà không thể tiếp cận được việc học thêm ôn tập từ các trung tâm. Do vậy các cơ sở giáo dục, gia đình học sinh cần quan tâm, phối hợp để hướng dẫn học sinh nâng cao chất lượng ôn tập, học tập tại nhà, tăng cường quản lý con em mình khi nghỉ học ở nhà. Các trung tâm cũng nên có chính sách giảm giá, hỗ trợ đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nhu cầu học tập…

Thực hiện nghiêm

Nhằm tăng cường thực hiện nghiêm các quy định, thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 486/UBND-THVX ngày 10/2/2025 chỉ đạo về việc tăng cường công tác tuyển sinh THCS, THPT và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 7/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, chuẩn bị tốt các điều kiện công tác tuyển sinh THCS và THPT đảm bảo minh bạch, hiệu quả, giảm áp lực và chi phí cho xã hội. Các phương án tuyển sinh năm học 2025-2026 hoàn thành trong tháng 2/2025. Các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành văn bản số 198/SGDĐT-GDPT về việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm. Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT), giáo dục thường xuyên (GDTX) tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ nhà giáo, nhân dân và chính quyền địa phương các cấp.

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục, GDTX có trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường và hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên do đơn vị quản lí theo đúng quy định. Từ ngày 14-02-2025, các đơn vị không tổ chức thu tiền dạy thêm, học thêm của người học trong nhà trường dưới bất cứ hình thức nào. Đồng thời, các cơ sở giáo dục tăng cường rèn luyện cho học sinh phương pháp học tập hiệu quả, phù hợp với từng học sinh, đặc biệt là năng lực tự học. Lựa chọn và khuyến khích học sinh tham gia học, ôn tập trực tuyến trên các nền tảng, phần mềm dạy học nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh…

Trường THPT Sơn Nam (Sơn Dương) tổ chức ôn tập miễn phí cho học sinh lớp 12.

Ngay sau khi có chỉ đạo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh.

Các trường học hiện nay đã dừng dạy thêm thu tiền trong nhà trường mà chỉ tổ chức dạy thêm miễn phí cho các đối tượng là học sinh chưa đạt, học sinh thuộc đội tuyển học sinh giỏi và học sinh cuối cấp ôn thi.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường THCS Phan Thiết (TP Tuyên Quang), nhà trường đã dừng tổ chức dạy thêm tại trường từ trước khi thông tư có hiệu lực. Lo lắng hiện nay đó là số học sinh có hoàn cảnh khó khăn nếu học tại trung tâm bên ngoài nhà trường thì chi phí cao nên nhiều em có nhu cầu nhưng không có điều kiện để theo học. Hiện nay, nhà trường vẫn đang thực hiện dạy, ôn tập miễn phí cho các đối tượng học sinh chưa đạt, học sinh giỏi và học sinh lớp 9 mỗi tuần 2 tiết. Nhà trường luôn chấp hành và đã kịp thời tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh và nhân dân về những quy định mới của ngành Giáo dục.

Cô giáo Trịnh Thị Thanh Thủy, Hiệu trưởng trường THPT Tân Trào (TP Tuyên Quang) cho biết, khó khăn hiện nay đó là, các thầy cô giáo khi đã dạy đủ số tiết theo quy định thì không thể bắt buộc giáo viên dạy thêm nữa mà phải là tự nguyện. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, các thầy cô giáo được giao vẫn đang duy trì tốt công tác ôn tập và không thu tiền đối với học sinh lớp 12. Quan điểm của nhà trường là cố gắng hết sức vì học sinh, cố gắng đạt kết quả tốt nhất tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Cùng với đó trường đổi mới phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng tăng cường ôn tập trực tuyến, nâng cao tính tự học trong học sinh…

Là trường có đông học sinh nhất tỉnh, thầy giáo Lý Văn Công, Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Nam (Sơn Dương) cho biết, nhà trường đã thực hiện theo đúng quy định không tổ chức dạy thêm thu tiền trong nhà trường, toàn trường cũng không có giáo viên nào đăng ký dạy thêm tại các trung tâm ngoài trường. Các thầy, cô đang tập trung nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh lớp 12 để cố gắng nâng cao chất lượng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vì năm nay là năm đầu tiên kỳ thi thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Để giáo viên thực hiện nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học đã tăng cường công tác quản lý, giám sát giáo viên, giáo viên có nhu cầu dạy học tại các cơ sở ngoài trường phải báo cáo với nhà trường và có cam kết thực hiện đúng các quy định theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thông tư 29.

Các quy định của Thông tư rất cụ thể, rõ ràng để cơ sở giáo dục, giáo viên thực hiện. Những quy định này được dư luận và Nhân dân quan tâm và đồng tình vì đúng với tinh thần chỉ cấm những hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm học thêm chứ không cấm những nhu cầu có thực và chính đáng của cả người dạy và người học.

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục