Sẵn sàng ngày hội tòng quân năm 2023

- Năm 2023, tỉnh Tuyên Quang được giao chỉ tiêu trên 1.000 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an. Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ tỉnh đến các cơ sở khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo hình thức “tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”. Trước Tết Nguyên đán, 100% xã, phường, thị trấn phát lệnh gọi nhập ngũ đến công dân trúng tuyển. Toàn tỉnh đã hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị để ngày hội giao quân diễn ra trang trọng, an toàn vào ngày 8-2.

Những ngày này, các địa phương trên toàn tỉnh tổ chức gặp mặt, tặng quà nhằm động viên, khích lệ thanh niên trước ngày nhập ngũ. “Được cấp ủy, chính quyền, tổ dân phố, Ban CHQS xã quan tâm, em thấy vui lắm. Vào môi trường Quân đội có điều kiện được rèn luyện, học tập toàn diện để mình trưởng thành hơn, em hứa sẽ phấn đấu, rèn luyện thật tốt” – Em Nguyễn Văn Bảo, tổ dân phố Nà Mèn, thị trấn Lăng Can (Lâm Bình) chia sẻ.

Trong số trên 1.000 tân binh nhập ngũ năm 2023, có 2 tân binh là đảng viên đều thuộc huyện Hàm Yên. Đảng viên trẻ Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 2000, thôn Làng Báu, xã Minh Khương tham gia nghĩa vụ công an; Tướng Văn Tứ, sinh năm 2000, dân tộc Dao, thôn Khâu Lình, xã Phù Lưu tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong niềm vui rộn ràng của xuân mới, đảng viên dự bị Tướng Văn Tứ háo hức nói: “Sau khi tốt nghiệp THPT, em từng tham gia lao động tại khu công nghiệp trong nước. Rồi về địa phương, em tham gia hoạt động Đoàn, được đảm nhiệm Bí thư Chi đoàn thôn. Xuất phát từ lòng yêu nước và thấy nhiều tấm gương quân nhân sau khi đi lính trở về có trách nhiệm, tư duy đổi mới, biết cách phát triển kinh tế để làm giàu cho bản thân, gia đình, em đã ý thức được rằng mình phải tiếp nối thế hệ cha, anh để cống hiến một phần công sức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và quyết tâm sẽ nỗ lực rèn luyện, trưởng thành trong môi trường Quân đội”.

Đại diện cơ quan Quân sự các cấp, chính quyền thị trấn Lăng Can (Lâm Bình) thực hiện 3 gặp, 4 biết đối với Nguyễn Văn Bảo, tổ dân phố Nà Mèn trước khi nhập ngũ.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, năm 2023, toàn tỉnh được giao chỉ tiêu trên 1.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, tổ chức khám tuyển cho gần 4.300 thanh niên, lựa chọn trên 1.500 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Trong số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ có 13 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đằng, đại học; 2 thanh niên là đảng viên, còn lại là đoàn viên; thanh niên là dân tộc thiểu số chiếm gần 70%.

Đối với nghĩa vụ công an, các đơn vị đã tổ chức khám sức khoẻ cho 240 thanh niên, trong đó 236 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Thanh niên có trình độ học đại học, cao đẳng, trung cấp là 7 thanh niên, còn lại 100% thanh niên tốt nghiệp THPT.

Công tác tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ của năm 2023 còn gặp nhiều khó khăn. Số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ làm thủ tục di chuyển nghĩa vụ quân sự nhiều; thanh niên đi làm ăn xa đông, các trường đại học, cao đẳng thông báo trúng tuyển muộn; vẫn còn thanh niên dùng chiêu trò để trốn tránh thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự…

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp đã chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục khó khăn trong từng bước triển khai nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, kết hợp chặt chẽ giữa tuyển quân với xây dựng lực lượng dự bị động viên. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các cấp thực hiện quản lý chặt chẽ số trường hợp công dân trong độ tuổi nhập ngũ xin chuyển khẩu, đôn đốc, thúc giục công dân khi xin chuyển khẩu cần đăng ký nhập khẩu ngay tại địa phương mới để thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Theo Trung tá Bàn Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lâm Bình, năm 2023, huyện được giao 80 chỉ tiêu; trong đó nghĩa vụ quân sự 80 công dân, nghĩa vụ công an 15 công dân. Là huyện vùng sâu, vùng xa, công tác tuyển quân gặp nhiều khó khăn. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp của huyện đã tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị của toàn huyện nỗ lực tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự đến gia đình, người thân của thanh niên. Qua đó, mỗi gia đình nâng cao ý thức, vai trò động viên, giáo dục, khuyến khích con em mình nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với đất nước. Nhiều thanh niên đang lao động tại các khu công nghiệp trong nước ở miền Bắc, miền Nam về địa phương để đi sơ tuyển, khám tuyển theo đúng thời gian quy định.

Để đảm bảo cho công tác giao nhận quân, các địa phương tăng cường công tác quản lý thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2022. Công tác chính sách hậu phương quân đội đối với những gia đình có con em tại ngũ và gia đình có con em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cũng được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp và chính quyền các địa phương, đoàn thể chú trọng.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, tuổi trẻ toàn tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ độc lập dân tộc.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục