Ổn định cuộc sống, yên tâm công tác

06:29, 02/07/2025

Thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, trong đợt 1 có hơn 400 cán bộ các cơ quan, đơn vị từ Hà Giang chuyển về Tuyên Quang công tác. Tỉnh Tuyên Quang đã chủ động bố trí, đảm bảo tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị để đội ngũ cán bộ từ Hà Giang về nhanh chóng ổn định đời sống, bắt tay ngay vào công việc. 

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc

Là đơn vị “đi trước về sau”, trực tiếp tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, trong tuần cuối tháng 6, hơn 20 cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang đã chuyển về Tuyên Quang. Toàn bộ các điều kiện làm việc được Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang hỗ trợ, đảm bảo đầy đủ, giúp cán bộ nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị các điều kiện phục vụ công bố sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chị Tống Khánh Duyên, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang chia sẻ: “Những cán bộ đợt đầu chuyển về Tuyên Quang đã được bố trí chỗ ở tại Nhà khách Kim Bình (cạnh Trụ sở Tỉnh ủy), rất thuận tiện cho công việc. Các vị trí làm việc, máy móc, thiết bị và đường truyền internet... được Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang chuẩn bị đầy đủ, giúp chúng tôi bắt tay ngay vào công việc”.

Chị Tống Khánh Duyên, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang được sắp xếp đảm bảo nơi ở và chỗ làm việc ngay khi chuyển về Tuyên Quang.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Giang là đơn vị có số cán bộ chuyển về Tuyên Quang đợt 1 nhiều nhất, với hơn 50 người. Để đảm bảo không gian làm việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang đã được tỉnh chấp thuận chuyển trụ sở về địa điểm cũ của Thành ủy và UBND thành phố Tuyên Quang, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về phòng ban, chỗ làm việc cho cán bộ.

Đồng chí Trần Hữu Tùng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang cho biết: “Chúng tôi đã bố trí đầy đủ nơi làm việc cho cán bộ, đặc biệt là những người từ Hà Giang chuyển về. Sở cũng hỗ trợ cán bộ tìm kiếm nhà ở thuận tiện, đồng thời thống kê, báo cáo số lượng con em cán bộ chuyển về để các cơ quan, đơn vị hỗ trợ sắp xếp trường lớp, đảm bảo yên tâm công tác”.

Trong đợt này, Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Giang có 2 lãnh đạo và 12 cán bộ chuyển công tác về Tuyên Quang. Dù diện tích phòng làm việc nhỏ, chưa kịp tu sửa, Sở Dân tộc và Tôn giáo Tuyên Quang đã linh hoạt bố trí đầy đủ vị trí làm việc và trang thiết bị cho cán bộ. Đặc biệt, nhiều cán bộ Tuyên Quang đã sẵn sàng nhường chỗ, thể hiện tinh thần sẻ chia, đoàn kết.

Chị Sầm Thị Dương, Chánh Văn phòng Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Hà Giang xúc động chia sẻ: “Chúng tôi nhận được sự quan tâm chu đáo từ lãnh đạo và đồng nghiệp tại Tuyên Quang. Tất cả cán bộ đều có điều kiện làm việc bình đẳng, hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm”.

Theo Ban Chỉ đạo hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, 100% cán bộ trong đợt 1 đã được bố trí nơi làm việc và trang thiết bị chuyên môn cần thiết, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động ổn định nơi ở, sẵn sàng công tác

Nơi ăn, ở là mối quan tâm hàng đầu của cán bộ Hà Giang chuyển công tác về Tuyên Quang. Theo Tổ công tác số 3 Ban Chỉ đạo hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, trong số hơn 400 cán bộ chuyển về đợt 1, có 84 người tự chủ động thu xếp chỗ ở, góp phần giảm áp lực về nhà công vụ cho tỉnh. 

Các cán bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Giang về Tuyên Quang đợt 1 đã ổn định nơi ở, 
yên tâm công tác.

Tại căn nhà trọ trên đường Tam Cờ (phường Minh Xuân), gần 10 cán bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Giang quây quần chuẩn bị bữa tối sau ngày làm việc đầu tiên ở cơ quan mới, tạo nên bầu không khí thân mật, ấm cúng như một gia đình. Câu chuyện về những thay đổi trong công việc, cuộc sống là chủ đề chính được chia sẻ suốt bữa cơm tối.

Anh Đặng Đoàn Phong cho biết: “Ngay khi có danh sách chuyển công tác, chúng tôi đã thống nhất chủ động tìm nơi ở. Với sự hỗ trợ của người thân, chúng tôi thuê được căn nhà cách cơ quan 1 km, có 4 phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi”.

Vợ chồng anh Nguyễn Tiến Lâm (Hội Nhà báo tỉnh) và chị Hoàng Thị Thu Huyền (Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh) thuộc diện chuyển công tác trong đợt 1. Dù nằm trong danh sách được hỗ trợ nhà công vụ, anh chị vẫn chủ động thuê nhà riêng để thuận tiện cho việc học của các con và công việc chuyên môn.

Anh Nguyễn Tiến Lâm chia sẻ: “Gia đình tôi có hai con nhỏ, hai vợ chồng công tác 2 cơ quan. Chúng tôi chủ động thuê căn nhà cấp IV tại trung tâm phường Phan Thiết cũ, rộng rãi, khép kín, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt. Hai vợ chồng sẵn sàng cùng tỉnh Tuyên Quang bước vào giai đoạn phát triển mới”.

Việc đội ngũ cán bộ chuyển từ Hà Giang về Tuyên Quang công tác nhanh chóng ổn định đời sống, công việc là tiền đề quan trọng để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2025.      

Bài, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảm bảo cơ sở vật chất cho cán bộ xã Lũng Cú sau sáp nhập
BHG - Ngày 1.7, xã Lũng Cú, Ma Lé và Lũng Táo chính thức hợp nhất thành xã Lũng Cú mới, một trong những việc được chính quyền địa phương ưu tiên thực hiện là bố trí, sắp xếp lại cơ sở vật chất cho đội ngũ cán bộ, công chức. Giữa địa hình núi đá hiểm trở, chia cắt, việc chủ động đảm bảo chỗ ăn, nghỉ và làm việc đã trở thành nền tảng để bộ máy chính quyền hoạt động trôi chảy ngay từ ngày đầu.
29/06/2025
Hành trình về Tuyên Quang – Khởi đầu sứ mệnh mới
BHG - Những ngày cuối tháng Sáu, trên tuyến Quốc lộ 2, từng đoàn xe lăn bánh, chở theo hành lý và cán bộ tỉnh Hà Giang về Tuyên Quang công tác. Trong cuộc chia tay ấy, không cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, chỉ có những cái ôm thật chặt, ánh mắt lưu luyến, nụ cười xen lẫn giọt nước mắt – ấm áp và chân thành của tình đồng chí, đồng nghiệp.
29/06/2025
Từ 1/7, toàn quốc có 3.319 Công an cấp xã
Sau sắp xếp, tinh gọn, toàn quốc có 34 Công an cấp tỉnh (mới) và 3.319 Công an cấp xã (gồm Công an 2.621 xã; 687 phường; 11 đặc khu), có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
28/06/2025
Sáp nhập để mạnh hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn
BHG - Ngày 1.7 tới đây, Báo Hà Giang chính thức khép lại hành trình 61 năm xây dựng, phát triển để bước vào giai đoạn mới khi sáp nhập với Báo và Đài PT-TH Tuyên Quang. Cơ quan truyền thông mới sẽ lớn mạnh hơn, khẳng định rõ nét hơn vai trò là lực lượng tiên phong tuyên truyền, lan tỏa khát vọng, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, phát huy bản sắc văn hóa địa phương.
28/06/2025