Siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Lực lượng Công an toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện, tố giác, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về lĩnh vực này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đa số người dân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm quy định pháp luật và hiểu rõ ý thức được những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an toàn tỉnh đã tổ chức vận động, thu hồi được 832 khẩu súng các loại, 557 viên đạn các loại, 9 quả lựu đạn, 3 quả bom, 18 công cụ hỗ trợ, 75 vũ khí thô sơ...

Nhân dân thôn 1A Thống Nhất, xã Yên Phú (Hàm Yên) được Công an huyện, xã tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm pháp luật, không sản xuất, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép súng săn.

Điển hình như tháng 5 vừa qua, bà Nguyễn Thị T, ở phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) đã tự nguyện giao nộp 358 viên đạn quân dụng cho lực lượng chức năng. Theo trình bày của bà T. thì nguồn gốc số đạn trên do chồng bà đã mang về cất giữ tại nhà được gần nửa thế kỷ qua. Khoảng năm 1975, chồng bà khi đó là đội trưởng Đội dân quân tự vệ tại một cơ quan ngân hàng đã mang đạn về cất giữ trong hòm tôn, người thân không hay biết. Đến khi chồng bà ốm nặng, gia đình dọn nhà mới phát hiện thấy số đạn trên. Hiểu rõ sự nguy hiểm tiềm ẩn, bà T. đã nhanh chóng mang giao nộp cho cơ quan chức năng.

Lực lượng Công an cũng triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý 34 vụ với 54 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua những vụ trên, công an đã thu giữ được 25 khẩu súng các loại, 9 vũ khí thô sơ, 4 công cụ hỗ trợ, 34,5kg thuốc nổ, 949 kíp nổ và 108 kg tiền chất nổ. Đáng chú ý trong 34 vụ vi phạm được phát hiện, Cơ quan Công an đã xử lý hình sự 3 vụ với 4 đối tượng; xử phạt hành chính 31 vụ với 50 đối tượng tổng tiền phạt gần 300 triệu đồng.

Theo Trung tá Trương Tiến Thành, Đội trưởng, thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, những năm qua, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và giúp đỡ của Nhân dân, lực lượng Công an đã thu hồi được lượng lớn số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến lĩnh vực này. Từ đó giúp giảm thiểu xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, qua rà soát, nắm tình hình, việc tàng trữ, sử dụng các loại súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân vẫn còn tiềm ẩn, chủ yếu vi phạm là thanh niên sử dụng súng tự chế vào mục đích săn, bắn động vật hoang dã. Hiện nay, chế tài xử phạt nghiêm khắc nên các đối tượng sẽ có nhiều thủ đoạn tinh vi tìm cách đối phó, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Để tiếp tục siết chặt quản lý nhà nước về lĩnh vực này, Công an tỉnh vừa đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản gửi các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thành phố tăng cường thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ dịp cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.  Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu, đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông - Vận tải tăng cường chỉ đạo các đơn vị hoạt động vận tải thực hiện nghiêm túc Nghị định 47/2022/NĐ-CP của Chính phủ nhằm quản lý chặt chẽ hàng hóa vận chuyển, kịp thời ngăn chặn đối tượng xấu tìm cách vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào tỉnh ta. Bám sát nhiệm vụ được giao, Công an toàn tỉnh tiếp tục chủ động nắm tình hình địa bàn cơ sở, tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục