Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

- Ngày 29-10, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Hội nghị dưới sự chủ trì của các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức với các điểm cầu trên cả nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Ngày 25/12/2015, Ban Nội chính Trung ương với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp công tác. Sau khi ký Quy chế phối hợp, các bên đã tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Quy chế phối hợp đến toàn thể cán bộ, công chức hai cơ quan. Mỗi cơ quan phân công một đồng chí lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế phối hợp, giao đơn vị làm đầu mối giữ liên hệ thường xuyên và chủ trì tham mưu, giúp lãnh đạo hai cơ quan tổ chức thực hiện Quy chế.

Qua hơn 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp đã giúp cho mỗi cơ quan có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Nổi bật là: tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, góp phần tích cực, nâng cao hiệu quả công tác PCTN. Trong công tác PCTN ở một số địa phương, lĩnh vực phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan. Phối hợp tập hợp, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, qua đó đề xuất với Đảng và Nhà nước nhiều nội dung quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, công tác PCTN. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTN, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Việc thực hiện Quy chế phối hợp giúp hai cơ quan cung cấp, trao đổi thông tin thuận lợi góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện để hai cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm tiếp tục tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp. Trong đó nhiều ý kiến khẳng định công tác phối hợp phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; phải được quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo và cán bộ, công chức của hai cơ quan. Đồng thời, Quy chế phối hợp phải được cụ thể hóa thành những quy định, nguyên tắc; phải được xây dựng thành chương trình, kế hoạch thực hiện hằng năm.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai cơ quan cần tiếp tục tăng cường việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, pháp luật về nội chính, PCTN; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác nội chính; làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt tình hình tham mưu xử lý các tình huống chính trị, nổi cộm liên quan đến an ninh quốc gia, tôn giáo, dân tộc, các vụ án tham nhũng được dư luận quan tâm; tăng cường công tác trao đổi thông tin, định hướng tuyên truyền, đấu tranh phản bác lại những luận điểm sai trái tiêu cực chống phá Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng chí đề nghị các Vụ chức năng hai cơ quan rà soát lại quy chế phối hợp để sửa đổi quy chế phối hợp phù hợp với nhiệm vụ thực tế; hằng năm có sơ kết đánh giá lại kết quả thực hiện giữa hai cơ quan.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục