Tai nạn chực chờ do đi sai phần đường, làn đường

- Mặc dù đã được phân tích, cảnh báo thế nhưng việc người tham gia giao thông điều khiển phương tiện đi sai làn, lấn làn vẫn là lỗi phổ biến và là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông (TNGT). Trong quý I - 2023, toàn tỉnh xảy ra 23 vụ tai nạn, làm chết 7 người, bị thương 17 người. Lực lượng chức năng phân tích lỗi vi phạm về phần đường, làn đường chiếm đến 47,8% nguyên nhân gây TNGT.

Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, không khó để bắt gặp hình ảnh người điều khiển phương tiện đi ngược chiều, lấn làn, vượt ẩu. Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Điển hình như ngày 25-2-2023 tại Km 165+195, Quốc lộ 2 thuộc thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn (Hàm Yên) đã xảy ra vụ tại nạn giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 29C.128.76 và xe khách biển kiểm soát 19B 009.65 đi ngược chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế xe tải D.T.B trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) tử vong tại chỗ, 6 người khác bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do đoạn đường cua hẹp, tài xế xe tải đi lấn làn đường đâm vào xe khách.

Vụ tai nạn giao thông do đi lấn làn ngày 25-2-2023 tại xã Thái Sơn (Hàm Yên) gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 2 nhiều giờ.

Lỗi đi sai làn, lấn làn bắt nguồn từ sự cố ý hoặc lơ là của người điều khiển phương tiện. Điều này rất nguy hiểm bởi có thể dẫn đến nhiều tình huống giao thông phức tạp, bất ngờ khiến người đi ngược chiều khó xử lý. Chị Đặng Xuân Hoàn, tổ 8, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) chia sẻ, vào khoảng đầu tháng 3, khi lưu thông trên đường Trường Chinh, một thanh niên điều khiển xe mô tô đi ngược chiều phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn đường đã suýt lao vào xe của chị. Nếu chị không phản ứng kịp thời, đánh lái nhanh thì chắc chắn hậu quả đáng tiếc sẽ xảy ra.

“Thượng tôn pháp luật”, tự giác chấp hành luật giao thông là lời nhắn nhủ mỗi người tham gia giao thông phải luôn nâng cao ý thức để bảo vệ chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Theo ông Hoàng Hồng Thái, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, pháp luật đã quy định cụ thể mức phạt đối với người điều khiển phương tiện đi sai làn đường nhưng do ý thức của người tham gia giao thông còn thấp nên việc vi phạm còn khá nhiều, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Người điều khiển phương tiện gây tai nạn tùy theo tính chất, mức độ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định: tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng, phạt tiền từ 10-12 triệu đồng đối với trường hợp điều khiển ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô đi không đúng làn đường, phần đường gây TNGT; tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng, phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng đối với trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện đi không đúng làn đường, phần đường gây TNGT. 

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng chức năng toàn tỉnh cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT. Trong quý I đã phát hiện, xử lý 903 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 35 trường hợp điều khiển phương tiện mà cơ thể có chất ma túy, 1.147 trường hợp chạy quá tốc độ quy định… Bên cạnh việc siết chặt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành luật, tham gia giao thông một cách an toàn, có lương tâm, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Bài, ảnh: Nhật Quang

Tin cùng chuyên mục